Nam Định: 17 người bị chấm dứt hợp đồng được hỗ trợ

Bảo Hân |

Tính đến thời điểm này, Tổ Thẩm tra (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định) đã tiếp nhận hồ sơ nhận hỗ trợ gói 62.000 tỉ đồng của diện đối tượng người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp là 65 người (tháng 4 và tháng 5).

Tổ thẩm tra của tỉnh đã thẩm tra đủ điều kiện là 50 người; không đủ điều kiện là 15 người. Trong đó, Uỷ ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định phê duyệt 17 đối tượng đủ điều kiện hưởng, tương ứng với số tiền 17 triệu đồng. Sở đang trình chờ Uỷ ban Nhân dân tỉnh phê duyệt cho 33 người.

Trước đó, theo thống kê của Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định đến giữa tháng 4.2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong tổng số 104.044 công nhân lao động tại các doanh nghiệp, số công nhân lao động phải nghỉ việc luân phiên là 843 người; số công nhân lao động phải ngừng việc là 6.097 người; số công nhân lao động phải tạm hoãn hợp đồng lao động: 2.345 người; số công nhân lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động là 659 người. 

Theo ghi nhận của tổ chức Công đoàn, nguyên nhân dẫn đến những tác động trên đối với công nhân lao động là do trong thời gian dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp gặp phải những khó khăn, như không thu mua được hàng hóa, không xuất được hàng; không có nguyên liệu đầu vào; đơn hàng giảm hoặc không có đơn hàng; hàng bán chậm...

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm nghìn lao động bị ảnh hưởng, mới có 418 người được thụ hưởng

ANH THƯ - BẢO HÂN |

Người lao động (NLĐ) tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương tại các doanh nghiệp (DN) là một trong những nhóm được thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, số lượng DN làm thủ tục để NLĐ được hưởng hỗ trợ này còn rất hạn chế. Các chuyên gia cho rằng, trước những e ngại của DN, NLĐ bị ảnh hưởng trực tiếp do dịch COVID-19 khó khăn khi tiếp cận chính sách.

Lao động tự do ở Hà Nội được nhận hỗ trợ trong gói 62.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Hiện nay, Hà Nội đã tiếp nhận hơn 85.000 hồ sơ của người sử dụng lao động và người lao động đề nghị hỗ trợ, trong đó có hơn 82.500 hồ sơ là đối tượng lao động tự do.

Đắk Lắk: Hàng nghìn người lao động vẫn chờ hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

BẢO TRUNG |

Đã hơn một tháng kể từ thời điểm Đắk Lắk tiến hành chi trả gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng của Chính phủ cho 7 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng tỉnh này chỉ mới có 1 doanh nghiệp làm hồ sơ xin hỗ trợ cho người lao động (NLĐ). Trong khi đó, hàng nghìn NLĐ khác ở tỉnh này vẫn đang chờ đợi chủ doanh nghiệp can thiệp để họ được thụ hưởng tiền hỗ trợ...

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hàng trăm nghìn lao động bị ảnh hưởng, mới có 418 người được thụ hưởng

ANH THƯ - BẢO HÂN |

Người lao động (NLĐ) tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương tại các doanh nghiệp (DN) là một trong những nhóm được thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, số lượng DN làm thủ tục để NLĐ được hưởng hỗ trợ này còn rất hạn chế. Các chuyên gia cho rằng, trước những e ngại của DN, NLĐ bị ảnh hưởng trực tiếp do dịch COVID-19 khó khăn khi tiếp cận chính sách.

Lao động tự do ở Hà Nội được nhận hỗ trợ trong gói 62.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Hiện nay, Hà Nội đã tiếp nhận hơn 85.000 hồ sơ của người sử dụng lao động và người lao động đề nghị hỗ trợ, trong đó có hơn 82.500 hồ sơ là đối tượng lao động tự do.

Đắk Lắk: Hàng nghìn người lao động vẫn chờ hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

BẢO TRUNG |

Đã hơn một tháng kể từ thời điểm Đắk Lắk tiến hành chi trả gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng của Chính phủ cho 7 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng tỉnh này chỉ mới có 1 doanh nghiệp làm hồ sơ xin hỗ trợ cho người lao động (NLĐ). Trong khi đó, hàng nghìn NLĐ khác ở tỉnh này vẫn đang chờ đợi chủ doanh nghiệp can thiệp để họ được thụ hưởng tiền hỗ trợ...