Nam công nhân được cứu sống thần kỳ: 20 phút sinh tử giữ nhịp tim cho bạn

Thuỳ Trang |

Bất ngờ bị ngất, ngưng tim trong một buổi đá bóng với anh em trong công ty, nam công nhân Lê Phước Khánh may mắn được một người đồng nghiệp ép tim, hồi sức trong suốt quá trình di chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Sự hồi tỉnh của Khánh được xem là sự kỳ diệu. Và anh Khánh là bệnh nhân đầu tiên của miền Trung được thực hiện phương pháp hạ thân nhiệt để bảo vệ não.

20 phút giữ nhịp tim cho bạn

Là người chứng kiến và góp phần tạo nên câu chuyện kỳ diệu của anh Lê Phước Khánh (quê ở xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), anh Lê Văn Hiếu (sinh năm 1991) vẫn run run khi nhớ lại sự việc.

Ngày 18.12, anh em đồng nghiệp trong công ty (trên địa bàn Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam) có một buổi đá bóng, vừa vào chạy chơi được 5 phút thì anh Khánh nói mệt rồi ngã ra sân. “Chúng tôi cứ nghĩ anh ấy nói đùa nhưng khi lật người Khánh lên, thấy cậu ấy đang co giật, mặt mũi tím tái” - anh Hiếu kể. Ngay lập tức, giữa hàng chục người hoảng loạn, với kinh nghiệm của bản thân là người làm trong tổ y tế của công ty, anh Hiếu kiểm tra mạch thì thấy anh Khánh đã ngưng tim, ngưng thở nên liền ép tim trong lúc mọi người gọi taxi.

“Sơ cứu được vài phút thì Khánh thở trở lại nhưng mạch còn yếu. Đến khi đưa Khánh lên xe đi bệnh viện, tôi vẫn tiếp tục ép tim. May mắn khi đến được phòng cấp cứu, mạch của Khánh vẫn giữ được để các bác sĩ tiếp tục điều trị” - anh Hiếu cho biết.

Nói về quá trình sơ cứu cho đồng nghiệp, anh Hiếu tự nhận vẫn có sự may mắn, bởi nếu đúng theo lịch sắp xếp thì anh không tham dự buổi đá bóng hôm đó. “Lúc Khánh ngưng thở, ai cũng hoảng không biết làm gì. May là tôi có đến buổi đá bóng ngày từ đầu, cũng dạn tay vì đã được học sơ cấp cứu nên xử lý nhanh chứ không chẳng biết mọi việc sẽ ra sao” - anh Hiếu cho hay.

Tiếp tục câu chuyện kỳ diệu

20 phút ép tim, giúp giữ lại mạch cho đồng nghiệp, anh Hiếu đã giữ lại hy vọng được cứu sống cho anh Khánh. Thế nhưng câu chuyện kỳ diệu về sự phục hồi sau 5 ngày hôn mê của anh Khánh còn đặc biệt hơn khi anh là bệnh nhân đầu tiên của miền Trung được êkíp y bác sĩ tại Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện phương pháp hạ thân nhiệt để bảo vệ não.

Bác sĩ Nguyễn Tấn Hùng - Khoa Hồi sức Tích cực Chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng, đơn vị trực tiếp điều trị anh Khánh - cho biết: “Việc sơ cứu tại chỗ đã giữ lại nhịp tim, giúp anh Khánh tránh được việc thiếu ôxy lên não có thể gây chết não. Tuy nhiên, bệnh nhân sau đó vẫn hôn mê sâu, huyết áp không ổn định. Sau khi kiểm tra và loại trừ các bệnh lý gây ngừng tuần hoàn khác, chúng tôi đã hội chẩn kỹ lưỡng và quyết định sử dụng phương pháp hạ thân nhiệt trong 24 giờ, nhờ đó giảm những tổn thương não cho người bệnh. Qua 3 ngày điều trị tích cực và theo dõi sát sao sau đó, anh Khánh hồi tỉnh là một điều rất đáng mừng”.

Bác sĩ Hùng cho biết thêm, với những trường hợp tương tự như anh Khánh trước đây, nếu không được sơ cấp cứu đúng cách ngay khi ngưng tim cùng với việc hạ thân nhiệt để bảo vệ não thì việc tổn thương, để lại di chứng về não khiến bệnh nhân không thể nói, cử động được là rất lớn. Hiện nay, Đà Nẵng là địa phương thứ 3 triển khai thành công phương pháp hạ thân nhiệt trên, giúp người bệnh có hy vọng được hồi phục hoàn toàn.

Gặp anh Khánh tại Khoa Nội tim mạch của Bệnh viện Đà Nẵng khi đang chờ các bác sĩ tiếp tục điều trị chứng rối loạn nhịp tim, mặc dù còn chưa khoẻ hẳn, anh Khánh đã có thể tự đi lại nhẹ nhàng và trò chuyện. Xúc động khi được nghe bạn bè của anh Khánh cũng như các bác sĩ kể lại câu chuyện vượt qua cửa tử của con, cô Lý - mẹ của anh Khánh - nói: “Ba Khánh mất khi còn trẻ cũng vì bệnh tim, nay Khánh có thể tỉnh lại như bây giờ với tôi là điều đáng mừng lắm rồi”.

Được biết, vợ anh Khánh đang mang thai. Với sự giúp đỡ của các y bác sĩ, sẽ chẳng lâu nữa, anh Khánh có thể về nhà để chào đón đứa con nhỏ của mình trong niềm hạnh phúc được nhân lên nhiều lần.

Dùng phương pháp hạ thân nhiệt bảo vệ não như thế nào

Hạ thân nhiệt chỉ huy là một kỹ thuật điều trị tiên tiến giúp giảm tỷ lệ tử vong và các biến chứng ở bệnh nhân ngừng tuần hoàn hô hấp và các bệnh lý khác. Cơ chế hạ thân nhiệt giúp não giảm phù, viêm, cải thiện tưới máu và cung cấp oxy, do đó não có nhiều cơ hội hồi phục hơn.

Các bệnh nhân sau khi bị ngừng tuần hoàn dù được cứu sống nhưng thường để lại các di chứng tổn thương não hết sức nặng nề như mất trí nhớ, co giật, liệt nửa người, nặng hơn có thể liệt toàn thân, hôn mê sống đời sống thực vật.

Trong hạ thân nhiệt chỉ huy, bệnh nhân sẽ được điều trị bằng nhiệt độ hay nhiệt độ ở đây chính là thuốc. Thân nhiệt bệnh nhân sẽ được đưa xuống mức 33 - 36 độ C và nhiệt độ này được duy trì trong một thời gian nhất định. Khi thân nhiệt hạ xuống, não sẽ bớt phù, bớt viêm, cải thiện tình trạng độc tế bào não, tưới máu và cung cấp oxy não tốt hơn do đó não sẽ được phục hồi nhanh chóng. Hạ thân nhiệt chỉ huy giúp bệnh nhân có nhiều cơ hội sống sót, phục hồi ý thức và vận động tốt hơn.

Kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy giúp bệnh nhân ngưng tuần hoàn có nhiều cơ hội sống sót hơn, các nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh, hạ thân nhiệt giúp giảm tỷ lệ tử vong khoảng 14% , giảm tỷ lệ di chứng nặng 11%.

Thuỳ Trang
TIN LIÊN QUAN

Đồng Tháp: Tham gia có chất lượng thực hiện các chương trình trọng điểm

LAN NGÔ |

Ngày 25.12, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 5, khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh Đồng Tháp nhằm tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Mang Quỹ Tấm lòng Vàng đến gia đình nạn nhân tai nạn lao động

Lục Tùng |

“Dịp năm hết, Tết đến mà có được số tiền này thì tôi vui lắm vì ngoài ý nghĩa vật chất, còn ấm áp về mặt tinh thần” - ông Nguyễn Văn Ẩn thay mặt gia đình bày tỏ sự xúc động khi nhận hỗ trợ từ Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động.

Trao tặng áo giữ nhiệt mùa đông cho đoàn viên công đoàn

Đỗ Tuyên |

Tiếp tục hưởng ứng năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn” của công đoàn các cấp; nhằm chăm lo đời sống công nhân lao động trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, sáng ngày 23.12, tại hội trường Trạm Tiếp viên đường sắt Sài Gòn, thuộc Đoàn Tiếp viên Đường sắt phương Nam, Công đoàn Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn đã tổ chức trao tặng áo giữ nhiệt cho đoàn viên công đoàn đang trực tiếp phục vụ trên các đoàn tàu khách của Công ty.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đồng Tháp: Tham gia có chất lượng thực hiện các chương trình trọng điểm

LAN NGÔ |

Ngày 25.12, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 5, khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh Đồng Tháp nhằm tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Mang Quỹ Tấm lòng Vàng đến gia đình nạn nhân tai nạn lao động

Lục Tùng |

“Dịp năm hết, Tết đến mà có được số tiền này thì tôi vui lắm vì ngoài ý nghĩa vật chất, còn ấm áp về mặt tinh thần” - ông Nguyễn Văn Ẩn thay mặt gia đình bày tỏ sự xúc động khi nhận hỗ trợ từ Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động.

Trao tặng áo giữ nhiệt mùa đông cho đoàn viên công đoàn

Đỗ Tuyên |

Tiếp tục hưởng ứng năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn” của công đoàn các cấp; nhằm chăm lo đời sống công nhân lao động trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, sáng ngày 23.12, tại hội trường Trạm Tiếp viên đường sắt Sài Gòn, thuộc Đoàn Tiếp viên Đường sắt phương Nam, Công đoàn Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn đã tổ chức trao tặng áo giữ nhiệt cho đoàn viên công đoàn đang trực tiếp phục vụ trên các đoàn tàu khách của Công ty.