Năm 2022 và 2023 khối doanh nghiệp đóng góp ít nhất 100.000 sáng kiến

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 6.1, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động Thủ đô năm 2022. Các đồng chí Nguyễn Thị Tuyến – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội, Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chứng kiến phát động.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng - năm thứ hai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII; năm cuối thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng phát động thi đua. Ảnh: Minh Khôi
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng phát động thi đua. Ảnh: Minh Khôi

Hưởng ứng các phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và thành phố Hà Nội phát động, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động và các cấp Công đoàn Thủ đô năm 2022.

Xây dựng nội dung thi đua cụ thể cho từng khối

Đối với khối doanh nghiệp, tổ chức tốt phong trào thi đua hưởng ứng chương trình  “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô” trong công nhân viên chức lao động. Phấn đấu 02 năm 2022 và 2023 đội ngũ Công nhân lao động Thủ đô (khối doanh nghiệp) đóng góp ít nhất 100.000 sáng kiến trong công tác phòng chống dịch; phát triển sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động và đổi mới tổ chức, hoạt động Công đoàn. Giai đoạn 1 (từ nay đến hết tháng 5.2022): Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022 với mục tiêu 40.000 sáng kiến (sáng kiến được tính từ 01.9.2021). Giai đoạn 2 (từ tháng 6.2022 đến tháng 9.2023): Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 – 11.6.2023); chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, với mục tiêu 60.000 sáng kiến…

Đối với khu vực hành chính, sự nghiệp, phát động thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Thi đua “Công nhân viên chức lao động Thủ đô nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID - 19”; “Thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “ Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”... Tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng người Cán bộ, công chức, viên chức  “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”.

Phong trào thi đua thực hiện theo 2 đợt

Để phong trào đạt hiệu quả, các cấp Công đoàn tập trung tổ chức phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động Thủ đô năm 2022, theo 2 đợt như sau:

Đợt 1: Từ tháng 01.01.2022 đến 30.6.2022: Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, chiến thắng đại dịch COVID-19”. Các phong trào thi đua tập trung hướng đến kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03.02.1930 – 03.02.2022); kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2022); 136 năm ngày Quốc tế lao động 1/5; 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2022).

Đợt 2: Từ 01.7.2022 đến 31.12.2022: Với chủ đề “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2022”. Tổ chức các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929- 28.7.2022); 75 năm ngày thương binh liệt sỹ; 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945- 2.9.2022); kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng Thủ đô (10.10.1954-10.10.2022); 50 năm chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Tổng công ty Cà phê Việt Nam vượt chỉ tiêu Mái ấm Công đoàn

Hải Anh |

Công đoàn Tổng công ty Cà phê Việt Nam đã hoàn thành hỗ trợ 3 nhà Mái ấm Công đoàn, kịp thời đưa vào sử dụng đón năm mới 2022, đạt 150% so với chỉ tiêu Công đoàn ngành giao.

Dự kiến 17 tỉ đồng lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần cho người lao động Dầu khí

Kiều Vũ |

Với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân nghĩa tình Dầu khí - Bình an” trên tinh thần tất cả đoàn viên, người lao động đều có tết, Công đoàn Dầu khí Việt Nam triển khai chương trình thăm, tặng quà, động viên, chúc Tết nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Trên 44.400 nữ công nhân lao động tại doanh nghiệp được tư vấn tiền thưởng

Hải Anh |

Hà Nội - Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội cho biết đã tổ chức 400 cuộc tuyên truyền, tư vấn pháp luật lưu động tại các doanh nghiệp cho 44.435 nữ công nhân lao động về chế độ tiền lương, tiền thưởng, thời gian nghỉ ngơi và các chế độ chính sách liên quan tới người lao động.

Tất tần tật những điều cần biết khi du lịch Bali

Minh Anh |

Dưới đây là 10 điều du khách cần lưu ý trước khi lên kế hoạch ghé thăm Bali - "hòn đảo thiên đường" của Châu Á.

Lời khai của 2 nghi phạm cướp phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 5.3, Công an quận 8 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM lấy lời khai với 2 nghi phạm để điều tra về hành vi cướp tại một phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank trên địa bàn quận 8 vào chiều 3.3.

3 điểm mới nhất trong quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Đức Mạnh |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5.3.2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

EU bất ngờ nới lỏng trừng phạt với các ngân hàng Nga

Khánh Minh |

EU bất ngờ cho các ngân hàng Nga lựa chọn thay thế hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Thiếu thuốc, vật tư y tế tại Ninh Bình: Trong hết ngoài còn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã diễn ra từ nhiều tháng nay. Người dân khi đến khám, điều trị theo BHYT nhưng lại phải tự túc về thuốc, vật tư y tế vì bệnh viện đã hết. Tuy nhiên, mua ở ngoài vẫn có.

Công đoàn Tổng công ty Cà phê Việt Nam vượt chỉ tiêu Mái ấm Công đoàn

Hải Anh |

Công đoàn Tổng công ty Cà phê Việt Nam đã hoàn thành hỗ trợ 3 nhà Mái ấm Công đoàn, kịp thời đưa vào sử dụng đón năm mới 2022, đạt 150% so với chỉ tiêu Công đoàn ngành giao.

Dự kiến 17 tỉ đồng lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần cho người lao động Dầu khí

Kiều Vũ |

Với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân nghĩa tình Dầu khí - Bình an” trên tinh thần tất cả đoàn viên, người lao động đều có tết, Công đoàn Dầu khí Việt Nam triển khai chương trình thăm, tặng quà, động viên, chúc Tết nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Trên 44.400 nữ công nhân lao động tại doanh nghiệp được tư vấn tiền thưởng

Hải Anh |

Hà Nội - Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội cho biết đã tổ chức 400 cuộc tuyên truyền, tư vấn pháp luật lưu động tại các doanh nghiệp cho 44.435 nữ công nhân lao động về chế độ tiền lương, tiền thưởng, thời gian nghỉ ngơi và các chế độ chính sách liên quan tới người lao động.