Năm 2020: Công nhân mong ước không phải đi thuê trọ, được ở nhà giá rẻ

HÀ ANH CHIẾN |

Đón Tết cổ truyền Canh Tý 2020, nhiều công nhân đã về quê đón Tết ở quê hương, nhưng nhiều công nhân vì hoàn cảnh khó khăn đã chấp nhận ở lại tỉnh Đồng Nai để đón Tết.  Chia sẻ với PV Lao Động, công nhân mong ước trong năm mới 2020 sẽ có một ngôi nhà ở công nhân giá rẻ để an cư.

Chị Lê Thị Duyên, Công nhân Công ty Taekwang Vina, KCN Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai đã gần chục năm chưa về quê Thái Bình đón Tết cùng gia đình. Chị duyên chia sẻ, do vé về quê dịp Tết rất đắt nên chị quyết định không về mà để dành tiền lo cho con cái.  “Vé về Tết năm nào cũng đắt, công đoàn cũng hỗ trợ nhưng chỉ áp dụng cho công nhân, còn người nhà thì không được áp dụng, đi lại cũng vất vả nên tôi quyết định ở lại không về quê đón Tết cùng gia đình” – chị Duyên tâm sự.

Chia sẻ của công nhân Vũ Thị Duyên và công nhân Trịnh Văn Lợi

Đón Tết xa quê cũng khiến chị Duyên có những trăn trở trong cuộc sống khi bước sang năm 2020. Chị Duyên lo lắng trong khi tiền lương tăng mỗi năm không nhiều, song vật giá thì biến động thất thất thường theo chiếu hướng tăng cao. Đơn cử giá thực phẩm (thịt heo, gà, bò...) thời gian qua gần như tăng cao. Rồi tiền điện, nước, tiền nhà trọ cũng tăng nên cuộc sống người công nhân ngày càng vất vả.

“Trong năm mới tôi mong muốn công việc ổn định, doanh nghiệp phát triển tốt, thì đời sống người lao động sẽ được quan tâm hơn, giúp công nhân chúng tôi gắn bó hơn với công ty hơn” – chị Duyên chia sẻ.

“Nếu gia đình con cái đều khỏe mạnh không gặp vấn đề gì thì mới tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ thôi nhưng vẫn không đủ để mua nhà cửa ở Đồng Nai. Người ta nói có an cư mới lập nghiệp được nhưng tôi thấy khó quá. Hai vợ chồng làm công nhân nuôi 2 đứa con cũng không mua nổi được mảnh đất có đầy đủ pháp lý chứ chưa nói tới xây nhà. Tôi mong muốn địa phương giúp công nhân sở hữu được nhà ở công nhân, có thể bằng hình thức trả góp phù hợp với thu nhập của người lao động” – chị Duyên mong ước.

Tương tự, công nhân Trịnh Văn Lợi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai cũng chia sẻ, người lao động ở Đồng Nai chủ yếu là nhập cư từ các tỉnh về, làm việc với hai bàn tay trắng, nhờ sức lao động lấy đồng lương để sinh sống nên không có nhà ở, phải đi thuê trọ. Nhiều công nhân không trụ nổi đành bỏ về quê, chấp nhận mức lương thấp vì không phải thuê nhà, ăn uống rẻ hơn, không phải tàu xe đi lại dịp Tết. “Nếu đại diện cho người lao động, tôi xin nhắn nhủ tới cơ quan nhà nước cần có thêm những chính sách tốt hơn nữa để hỗ trợ về nhà ở cho người lao động, giúp họ đỡ đi một phần cuộc sống” – anh Lợi chia sẻ.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Xây nhà ở cho công nhân: Doanh nghiệp nản chí

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai có khoảng 1,2 triệu lao động, trong đó tới 60% là người nhập cư. Đây là đội ngũ lao động đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của tỉnh Đồng Nai nhưng chưa được quan tâm đúng mức, đặc biệt là nhu cầu thiết yếu về nhà ở. Điều này dẫn đến việc công nhân phải sinh sống tạm bợ trong các khu nhà trọ lụp xụp, đối mặt với nhiều nguy cơ bệnh tật, cuộc sống thiếu an toàn.

Nhà ở công nhân: Hàng ngày phải leo bộ 14 tầng vì... thang máy hỏng

Việt Lâm - Tô Thế |

Thang máy hỏng; hệ thống cửa phòng thu rác luôn hở, mùi rác bốc ra hôi thối nồng nặc; gạch lát sàn bong, rộp… là những gì tập thể Công nhân sống tại tòa nhà CT1A - Khu nhà ở công nhân (xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) phản ánh đến báo Lao Động về chất lượng dịch vụ mà hàng ngày họ đang phải sử dụng khi thuê trọ tại đây.

Xây dựng thiết chế công đoàn 350 tỉ đồng cho công nhân Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 11.4, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh đã làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng thiết chế của Công đoàn tại tỉnh Đồng Nai.

Bất ngờ với khoản doanh thu tượng trưng tại Linh Quang Điện

NHÓM PV |

Sau 3 năm thành lập, Công ty Cổ phần Linh Quang Điện của người tự xưng mình là thầy Cao Anh đã tăng vốn từ 2,5 tỉ đồng lên 99 tỉ đồng, đi kèm với đó là sự tăng trưởng ấn tượng của tài sản. Thế nhưng, doanh thu trong năm 2020 tại doanh nghiệp chỉ khoảng 500 triệu đồng và hơn 1 tỉ đồng năm 2021.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn sau vụ 2 cô giáo đánh trẻ 17 tháng tử vong

Vân Trang |

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đề nghị địa phương tăng cường quản lý giáo dục trên địa bàn, đặc biệt đối với giáo dục mầm non ngoài công lập sau vụ 2 cô giáo đánh bé trai 17 tháng tử vong.

Dự kiến chi hơn 256 tỉ đồng bảo tồn, tôn tạo di tích nhà tù Côn Đảo

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 6.3, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã biểu quyết thống nhất thông qua Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích Nhà tù Côn Đảo.

U20 Iran dè chừng sức mạnh của U20 Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Samad Marfavi của U20 Iran đánh giá rất cao sức mạnh của U20 Việt Nam.

U23 Việt Nam quen dần với áp lực của huấn luyện viên Troussier

MINH QUÂN - HOÀNG HUÊ |

Sau hơn 1 tuần tập luyện dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Troussier, đội tuyển U23 Việt Nam đã dần làm quen với những áp lực mà nhà cầm quân người Pháp đưa ra.

Xây nhà ở cho công nhân: Doanh nghiệp nản chí

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai có khoảng 1,2 triệu lao động, trong đó tới 60% là người nhập cư. Đây là đội ngũ lao động đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của tỉnh Đồng Nai nhưng chưa được quan tâm đúng mức, đặc biệt là nhu cầu thiết yếu về nhà ở. Điều này dẫn đến việc công nhân phải sinh sống tạm bợ trong các khu nhà trọ lụp xụp, đối mặt với nhiều nguy cơ bệnh tật, cuộc sống thiếu an toàn.

Nhà ở công nhân: Hàng ngày phải leo bộ 14 tầng vì... thang máy hỏng

Việt Lâm - Tô Thế |

Thang máy hỏng; hệ thống cửa phòng thu rác luôn hở, mùi rác bốc ra hôi thối nồng nặc; gạch lát sàn bong, rộp… là những gì tập thể Công nhân sống tại tòa nhà CT1A - Khu nhà ở công nhân (xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) phản ánh đến báo Lao Động về chất lượng dịch vụ mà hàng ngày họ đang phải sử dụng khi thuê trọ tại đây.

Xây dựng thiết chế công đoàn 350 tỉ đồng cho công nhân Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 11.4, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh đã làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng thiết chế của Công đoàn tại tỉnh Đồng Nai.