Mưu sinh trên ngọn... hồ tiêu

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Để thu hái hồ tiêu, người lao động phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm rình rập do thường xuyên phải leo trèo, làm việc ở độ cao từ 2 - 7m và có thể bị côn trùng, rắn rếp... ẩn nấp ở trong cây tấn công bất cứ lúc nào.

Nguy hiểm rình rập

Cứ vào tháng 2 hàng năm thì hàng nghìn người lao động ở khắp mọi miền đất nước lại đổ về tỉnh Đắk Nông để thu hái hồ tiêu thời vụ. Công việc này tưởng chừng đơn giản nhưng người lao động có thể gặp nhiều rủi ro tai nạn lao động do thường xuyên phải leo trèo, làm việc ở độ cao từ 2-7m.

Người hái hồ tiêu thường xuyên phải làm việc ở môi trường trên cao, có thể giáp mặt với côn trùng, rắn rếp bất cứ lúc nào không hay. Ảnh: Phan Tuấn
Người hái hồ tiêu thường xuyên phải làm việc ở môi trường trên cao, có thể bị côn trùng, rắn rếp... bất cứ lúc nào. Ảnh: Phan Tuấn

Ngoài ra, người hái hồ tiêu còn có thể bị côn trùng, rắn rếp... cắn. Những ngày này, ở vườn hồ tiêu của anh Phạm Văn Hanh, ở huyện Đắk Song có khoảng 10 lao động đang khẩn trương thu hoạch hơn 3.000 trụ tiêu.

Giữa thời tiết trời nắng chang chang kết hợp với những cơn gió cuồn cuộn đặc trưng của Tây Nguyên thì anh Nguyễn Văn Trọng đang đứng ở độ cao khoảng 5m tích cực thu hái những cụm hồ tiêu đang chín đỏ rực. Chia sẻ về công việc này, anh Trọng cho biết, năm nào cũng vậy, cứ ăn Tết xong là anh lại bắt xe khách từ Hà Tĩnh vào Đắk Nông để hái hồ tiêu thuê.

Hằng ngày, từ tờ sáng anh Trọng đã cùng 10 người khác khiêng những cây thang sắt cao tầm 6m để làm chỗ đứng thu hoạch hồ tiêu. Làm việc ở độ cao nếu như không cẩn thận thì rất dễ bị rơi xuống đất, nguy hiểm về tính mạng.

Theo anh Trọng, những năm trước, trong lúc đi làm anh đã không may đụng phải tổ ong và bị hàng chục con chích vào mặt, mũi, đầu, chân, tay... nên từng bị té ngã từ trên cao xuống. Lần đó, do may mắn nên anh Trọng chỉ bị trật khớp tay, bị sưng mặt mũi... nên chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày.

Vừa ăn Tết xong, anh Y Đức ở tỉnh Đắk Lắk cùng một số tbạ bè trong buôn đã kéo xuống huyện Đắk Song làm nghề hái tiêu thuê. "Nhiều hộ gia đình trồng tiêu trên trụ cây sống, phải bắc thang cao gần cả chục mét mới có thể với tới. Nhiều nơi, người dân còn trồng hồ tiêu trên địa hình đồi dốc, nếu không cẩn thận, chọn đặt tháng đúng vị trí thì cả người và thang đều có thể ngã ngửa, hết sức nguy hiểm cho tính mạng" - anh Y Đức cho biết.

Trước khi lên hái thì đánh động trụ tiêu để rắn rết, đàn ong làm tổ có thể bò ra hoặc bay đi chỗ khác. Ảnh: Phan Tuấn
Trước khi lên hái thì đánh động trụ tiêu để rắn rết, đàn ong làm tổ có thể bò ra hoặc bay đi chỗ khác. Ảnh: Phan Tuấn

Kinh nghiệm phòng tránh tai nạn lao động

Nhiều người có kinh nghiệm thu hái hồ tiêu cho biết, việc né tráng côn trùng, rắn rếp hay phòng ngừa tai nạn lao động không phải khó khăn nếu như người làm công cẩn thận.

"Trước khi leo lên thang thì phải đặt thang ở vị trí vững chãi, có điểm tựa chắc chắn. Còn khi bắt đầu thu hái thì đánh động trụ tiêu để rắn rết, đàn ong làm tổ có thể bò hoặc bay đi chỗ khác. Khi phát hiện có con vật gì đó ở trong cây thì người lao động có thể né tránh, tìm cách xua đuổi chỉ khi an toàn rồi mới tiến hành công việc" - anh Phạm Văn Hanh, chủ một vườn tiêu ở huyện Đắk Song chia sẻ.

Theo Khoa Chấn thương - Bỏng (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông), từ đầu năm tới nay, đơn vị đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân gặp tai nạn thương tích, trong đó có những liên quan đến thu hoạch hồ tiêu. Thế nhưng, nhiều người dân chưa biết cách sơ cấp cứu bệnh nhân trước khi đưa vào bệnh viện. Từ đó, vô tình có thể dẫn tới trường hợp tình trạng bệnh nặng hơn.

“Khi phát hiện người chấn thương do leo trèo, chúng ta cần để bệnh nhân nằm nguyên vị trí, không nên bế vác dậy ngay mà cần nhanh chóng gọi xe cứu thương để đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Người đưa đi cấp cứu có thể dùng những vật dụng sẵn có để cố định bệnh nhân trên một mặt phẳng. Khi di chuyển, cần hạn chế việc sử dụng xe gắn máy để tránh gây thêm tổn thương cho người bệnh” - bác sĩ Đoàn Minh Dũng, Khoa Chấn thương- Bỏng khuyến cáo.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông: Khởi tố đối tượng đâm chết người trong đêm giao thừa

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng gây ra vụ án giết người trong đêm giao thừa.

Lao động dồi dào, doanh nghiệp Đắk Nông sẵn sàng vào guồng sản xuất

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Do có nguồn lao động địa phương trẻ, dồi dào nên nhiều doanh nghiệp ở Đắk Nông sẵn sàng vào guồng sản xuất trong không khí vui tươi, phấn khởi, hướng đến một năm làm việc thắng lợi.

Nông dân Đắk Nông thu ngoại tệ nhờ sản xuất nông nghiệp sạch

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Từ sản xuất nông nghiệp sạch, nhiều nông dân ở Đắk Nông đã vượt qua rào cản thương mại khắt khe, đưa sản phẩm của mình ra thị trường thế giới, đem về nguồn thu nhập ngoại tệ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đắk Nông: Khởi tố đối tượng đâm chết người trong đêm giao thừa

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng gây ra vụ án giết người trong đêm giao thừa.

Lao động dồi dào, doanh nghiệp Đắk Nông sẵn sàng vào guồng sản xuất

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Do có nguồn lao động địa phương trẻ, dồi dào nên nhiều doanh nghiệp ở Đắk Nông sẵn sàng vào guồng sản xuất trong không khí vui tươi, phấn khởi, hướng đến một năm làm việc thắng lợi.

Nông dân Đắk Nông thu ngoại tệ nhờ sản xuất nông nghiệp sạch

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Từ sản xuất nông nghiệp sạch, nhiều nông dân ở Đắk Nông đã vượt qua rào cản thương mại khắt khe, đưa sản phẩm của mình ra thị trường thế giới, đem về nguồn thu nhập ngoại tệ.