Công dân trẻ tiêu biểu TP.Hồ Chí Minh 2019 - công nhân Lê Đức Anh:

Muốn thành công cần có thái độ tích cực và tính kiên trì

THANH CHÂN - HUYÊN NGUYỄN |

“Không có mùa ớt nào nhẹ như mùa ớt này” - những câu chia sẻ của công nhân sau khi triển khai công trình thiết kế băng tải lựa ớt, thay cho việc lựa ớt trên bàn dài khiến cho anh Lê Đức Anh - Phó Giám đốc Xưởng chế biến thực phẩm, Công ty Cổ phần thực phẩm Cholimex - cảm thấy dâng trào hạnh phúc khi cải tiến của mình giúp công việc của người lao động nhẹ nhàng hơn, tăng năng suất lên gấp nhiều lần, sức lao động giảm tối đa.

Với hàng loạt sáng kiến trong công việc, anh Lê Đức Anh là tấm gương thanh niên công nhân đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển của công ty và lan tỏa cảm hứng, động lực làm việc cho nhiều công nhân. Vị phó giám đốc xưởng cũng là một trong 12 gương mặt “Công dân trẻ tiêu biểu TP.Hồ Chí Minh” năm 2019.

Giúp công nhân làm việc an toàn và hiệu quả hơn

Thành đoàn TP.Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách 12 công dân trẻ tiêu biểu của thành phố năm 2019. Trong 12 ứng viên có, anh Lê Đức Anh (33 tuổi) - Phó Giám đốc Xưởng chế biến thực phẩm, Công ty Cholimex - người đã đoạt giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc”, “Giải thưởng Tôn Đức Thắng” được vinh danh lần này.

Sau gần 10 năm công tác tại công ty, từ vị trí kỹ sư quản lý chất lượng, anh Lê Đức Anh đã có nhiều đóng góp, hiến kế, sáng kiến, cải tiến trong lao động, làm lợi cho doanh nghiệp hơn 2,5 tỉ đồng/năm. Những ý tưởng, phát kiến đều xuất phát với mong muốn giải quyết những khó khăn mà người công nhân trực tiếp gặp phải trong quá trình làm việc. Những phát kiến mang lại hiệu quả cao, từ đó, thôi thúc, nảy ra những sáng kiến lớn hơn và liên kết những sáng kiến lại với nhau, tạo ra hiệu ứng lớn.

Trong năm 2019, người công nhân Lê Đức Anh hoàn thành công trình cải tạo năng lực sản suất của xưởng nước tương, tăng 20% so với hiện tại. Công trình là sự kết nối của nhiều sáng kiến nhỏ, mang lại hiệu quả gần 1,3 tỉ đồng cho doanh nghiệp. Đó là ứng dụng cải tiến một máy chiết rót đơn thành máy chiết rót đôi với diện tích hơn khoảng 30% nhưng sản lượng tăng gấp đôi so với máy chiết rót đơn.

Cùng với đó, anh Đức Anh cũng là chủ nhân của sáng kiến cải tạo phòng sấy, tăng năng suất phòng sấy thêm 40-45% so với hiện tại. Từ đó, sáng kiến giúp tăng sản lượng nước tương nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

Công trình tiếp theo được phó giám đốc xưởng triển khai thành công là cải tạo hệ thống sản xuất nước tương, ứng dụng máy móc thiết bị tự động vào sản xuất, cải tiến quy trình tại công đoạn sản xuất cốt nước tương. Công trình thiết kế băng tải lựa ớt, thay cho việc lựa ớt trên bàn dài. Năng suất tăng gấp 3 lần so với lựa bàn dài, giảm sức lao động. Ngoài ra, anh Lê Đức Anh còn hoàn thành nhiều công trình nhỏ khác và hỗ trợ cho những sáng kiến của quản lý đội tại đơn vị.

“Niềm vui và hạnh phúc khi làm xong những công trình là nhận được sự chia sẻ và ủng hộ của anh chị em công nhân tại đơn vị. “Không có mùa ớt nào nhẹ như mùa ớt này” - nghe câu nói này của công nhân mà tôi dâng trào cảm xúc. Tôi cảm thấy hạnh phúc hơn khi giúp đỡ được mọi người trong công việc hằng ngày bằng những sáng kiến bắt nguồn từ chính khó khăn của công nhân” - anh Lê Đức Anh cho biết.

Mong tiếp thêm động lực cho công nhân

Để đi được đến thành công hôm nay, anh Lê Đức Anh từng nản chí và suy sụp vì những suy nghĩ bồng bột của tuổi trẻ, va chạm đầu đời chưa bao giờ gặp phải. Tuy nhiên, may mắn, anh có đồng nghiệp, gia đình luôn bên cạnh đồng hành, hỗ trợ hết mình, tạo niềm tin để anh tiếp tục theo đuổi những sáng kiến, công trình của mình. Theo đó, anh Lê Đức Anh muốn đạt được thành công cần phải có tư tưởng tốt đẹp, thái độ tích cực, tính kiên trì và luôn sống ở thế chủ động.

Được gợi ý vào danh sách đề cử Công dân trẻ tiêu biểu TP.Hồ Chí Minh từ năm 2016 nhưng khi đó, chàng trai Lê Đức Anh cho rằng, những đóng góp của bản thân mình còn quá nhỏ bé để nhận danh hiệu này. Vì vậy, anh đã phấn đấu và nỗ lực nhiều hơn nữa để xứng đáng với lần vinh danh này - năm 2019.

Chàng công nhân chia sẻ: “Nhận được Danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP.Hồ Chí Minh 2019 là một niềm vui và niềm vinh dự lớn đối với tôi. Giải thưởng cũng là động lực để tiếp tục hoàn thành tốt công việc của mình. Tôi mong rằng vinh dự này sẽ lan tỏa hiệu ứng tốt cho các bạn thanh niên, công nhân đang làm việc tại đơn vị và thắp lên niềm tin với các bạn có thể chính mình sẽ trở thành tấm gương công dân tiêu biểu tiếp theo. Mỗi cá nhân ý thức được trách nhiệm giai cấp của mình, cố gắng với công việc hằng ngày. Từ đó, họ có thể tự hào mình là một người công nhân”.

THANH CHÂN - HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

Chiêu thức huy động vốn, chiếm đoạt hơn 300 tỉ của đa cấp Gold Time

Việt Dũng |

Nguyễn Khắc Đồi - Chủ tịch Công ty Gold Time - lập công ty, cùng đồng phạm huy động vốn theo hình thức đa cấp, chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng của nhà đầu tư.

Quảng Ninh: Bốc thăm để xác minh tài sản, thu nhập của 65 cán bộ

Đoàn Hưng |

Quảng NinhThanh tra tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức bốc thăm danh sách người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 đối với các đối tượng có nghĩa vụ kê khai hằng năm thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra tỉnh.

Cuộc tháo chạy của phụ nữ ở Thung lũng Silicon

Thanh Hà |

Việc giám đốc điều hành YouTube Susan Wojcicki từ chức sau 25 năm làm việc tại Google là ví dụ mới nhất về xu hướng đáng lo ngại ở Thung lũng Silicon: Những phụ nữ có địa vị cao đang rời đi.