Mượn hồ sơ đi làm: Sẽ gặp khó khi điều chỉnh quá trình đóng bảo hiểm xã hội

NAM DƯƠNG |

Theo quy định mới tại dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi, trường hợp người lao động sử dụng bằng cấp giả hay mượn hồ sơ để đi làm, sẽ có nguy cơ bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động bất cứ lúc nào và gặp khó khăn khi điều chỉnh quá trình đóng bảo hiểm xã hội.

Mượn hồ sơ là vi phạm pháp luật BHXH

“Trước đây, tôi có mượn hồ sơ của một người bạn để đi làm tại Bình Dương. Nay tôi xin nghỉ việc thì không thể chốt sổ BHXH được. Lý do, cơ quan BHXH thông báo, hồ sơ này trùng tên với người khác là bạn tôi đã tham gia BHXH tại TP.Hồ Chí Minh. Bây giờ tôi phải làm sao?”. Trên đây là nội dung mà Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động thường hay nhận được khi bạn đọc nhờ tư vấn.

Trong thực tế, có không ít trường hợp người lao động (NLĐ) vì lý do này, lý do khác đã sử dụng các giấy tờ về nhân thân không phải của mình để đi làm. Rất nhiều công ty khi tuyển dụng lao động, nhất là lao động phổ thông, thường bỏ qua hoặc không thể xác minh được nhân thân của NLĐ vì cho rằng không quan trọng. Lại có trường hợp khi NLĐ nộp hồ sơ, rồi không được tuyển dụng, công ty không trả lại hồ sơ mà để đó, để khi cần thiết đem hồ sơ này khai báo với cơ quan BHXH để tham gia BHXH.

Còn ông Nguyễn Duy Hiểu - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Bình Dương - cho biết, qua rà soát, cơ quan này đã phát hiện ra gần 300 trường hợp mượn hồ sơ để đi làm và đây là hành vi vi phạm khoản 4, Điều 17 Luật BHXH, về gian lận, giả mạo hồ sơ trong việc thực hiện BHXH, bảo hiểm thất nghiệp.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi phát hiện trường hợp này, cơ quan BHXH phải chuyển hồ sơ qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) để thanh tra tìm hiểu, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Sau khi có kết luận của Sở LĐTBXH, cơ quan BHXH mới tiến hành điều chỉnh quá trình đóng BHXH cho đúng thực tế.

Phải khai đúng tên, tuổi khi đi làm

Ông Phạm Ngọc Quang - giám đốc một công ty thương mại ở quận Tân Phú - thừa nhận: “Công ty có gặp phải trường hợp này và rất vất vả khi phải đi điều chỉnh lại quá trình tham gia BHXH cho NLĐ, nhưng không thể chấm dứt HĐLĐ với những người mượn hồ sơ để đi làm do pháp luật không quy định”.

Tuy nhiên, lo lắng của ông Quang và nhiều doanh nghiệp khác sẽ được giải tỏa, khi trong dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi đã có quy định về việc này. Cụ thể, Khoản 2, Điều 16 dự thảo quy định: “NLĐ phải cung cấp thông tin trung thực cho người sử dụng lao động (NSDLĐ) về họ tên, tuổi, giới tính, nơi cư trú, trình độ học vấn, trình độ kỹ năng nghề nghiệp, xác nhận tình trạng sức khoẻ và các vấn đề liên quan trực tiếp đến việc giao kết HĐLĐ mà NSDLĐ yêu cầu”.

Còn tại Khoản 1, Điều 36 của dự thảo đã bổ sung thêm trường hợp NSDLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ khi “NLĐ cung cấp không trung thực thông tin theo quy định tại Khoản 2, Điều 16 của Bộ luật này khi giao kết HĐLĐ làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng NLĐ”.

Luật sư Nguyễn Hữu Học (Đoàn Luật sư TP.Hồ Chí Minh) cảnh báo: “Đây là điểm hoàn toàn mới so với quy định của Bộ luật Lao động hiện hành. Với quy định này, những trường hợp NLĐ sử dụng bằng cấp giả hay mượn hồ sơ để đi làm, sẽ có nguy cơ bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ bất cứ lúc nào khi NSDLĐ muốn”.

NAM DƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: 18 hồ sơ khởi kiện đòi nợ tiền lương, BHXH được xét xử

Ngọc Yến |

Sáng nay 15.11, vụ án tranh chấp lao động đòi nợ tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH) do cán bộ Công đoàn hỗ trợ pháp lý và nhận uỷ quyền từ công nhân đã được xét xử tại Toà án Nhân dân (TAND) quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Hơn 13.300 người lao động bị ảnh hưởng quyền lợi

HÀ NGUYÊN |

Theo BHXH TP.Hà Nội, đến hết tháng 10.2019, tổng số nợ BHXH phải tính lãi trên địa bàn TP.Hà Nội là 1.907,3 tỉ đồng, chiếm 4,4% kế hoạch thu. Trong đó, có 500 doanh nghiệp (DN) điển hình nợ BHXH lớn từ 6 đến 24 tháng đã có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của 13.346 lao động với số tiền hơn 274 tỉ đồng.

Nhận ủy quyền của 200 công nhân khởi kiện Cty TNHH TBO VINA đòi lương, BHXH

N.T.H |

Sáng 8.11, bà Lê Thị Ngọc Oanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, Tổ chức Công đoàn đã tiếp nhận ủy quyền của 200 trong số 500 công nhân của Công ty TNHH MTV TBO Vina (Cty TBO), khởi kiện Công ty về việc nợ lương, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế… hơn 14 tỉ đồng.

Các nước trên thế giới sử dụng sách giáo khoa như thế nào?

Khánh An |

Sách giáo khoa hiện đang được phát miễn phí tại Hàn Quốc và được coi như tài liệu tham khảo tại Mỹ.

Bắt khẩn cấp đối tượng khiến nữ sinh lớp 7 mang bầu, tự sinh con ở Bắc Giang

Vân Trường |

Ngày 16.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thi hành Lệnh giữ người và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Văn Minh (SN 2006) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Sử dụng song hành hộ chiếu có và không gắn chip điện tử

Việt Dũng |

Kể từ ngày 1.3.2023, Bộ Công an và Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam.

Thanh Hóa: Người dân chặn xe tải chở đất trong nhiều ngày

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhiều ngày qua, người dân ở thôn Vạn Thành (xã Thăng Long, huyện Nông Cống) đã tập trung ra đường chặn xe tải chở đất, do tuyến đường đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Đi xe máy xuyên Việt lọt top trải nghiệm hàng đầu thế giới cho du khách

Chí Long |

Chuyên trang du lịch nổi tiếng thế giới Travel Off Path gợi ý, đi xe máy xuyên Việt là tour trải nghiệm tuyệt vời cho mọi du khách.

Đà Nẵng: 18 hồ sơ khởi kiện đòi nợ tiền lương, BHXH được xét xử

Ngọc Yến |

Sáng nay 15.11, vụ án tranh chấp lao động đòi nợ tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH) do cán bộ Công đoàn hỗ trợ pháp lý và nhận uỷ quyền từ công nhân đã được xét xử tại Toà án Nhân dân (TAND) quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Hơn 13.300 người lao động bị ảnh hưởng quyền lợi

HÀ NGUYÊN |

Theo BHXH TP.Hà Nội, đến hết tháng 10.2019, tổng số nợ BHXH phải tính lãi trên địa bàn TP.Hà Nội là 1.907,3 tỉ đồng, chiếm 4,4% kế hoạch thu. Trong đó, có 500 doanh nghiệp (DN) điển hình nợ BHXH lớn từ 6 đến 24 tháng đã có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của 13.346 lao động với số tiền hơn 274 tỉ đồng.

Nhận ủy quyền của 200 công nhân khởi kiện Cty TNHH TBO VINA đòi lương, BHXH

N.T.H |

Sáng 8.11, bà Lê Thị Ngọc Oanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, Tổ chức Công đoàn đã tiếp nhận ủy quyền của 200 trong số 500 công nhân của Công ty TNHH MTV TBO Vina (Cty TBO), khởi kiện Công ty về việc nợ lương, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế… hơn 14 tỉ đồng.