Mức thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất là 100.000 đồng

ANH THƯ |

Hiện nay, đã có hàng chục địa phương đã công bố mức thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2023.

25. Hải Dương

Mức thưởng bình quân của khối doanh nghiệp FDI là 5,7 triệu đồng/người.

Khối doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng cao nhất 100 triệu đồng/người, bình quân là 5,9 triệu đồng/người, thấp nhất 100.000 đồng/người.

Tại những doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng cao nhất 27 triệu đồng/người, bình quân là 4,4 triệu đồng/người, thấp nhất 500.000 đồng/người.

Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng cao nhất 12 triệu đồng/người, bình quân là 5,4 triệu đồng/người, thấp nhất 1,5 triệu đồng/người.

24. Quảng Ngãi

Dịp Tết Quý Mão, người có mức thưởng cao nhất hơn 120 triệu đồng, thuộc lao động làm việc tại doanh nghiệp dân doanh; mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng thuộc công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

23. Đắk Lắk

Đến ngày 21.12, chỉ có 63 doanh nghiệp sử dụng hơn 9.600 lao động gửi báo cáo. Trong đó, có 35/63 doanh nghiệp dự kiến thưởng Tết Dương lịch năm 2023 cho 5.961 người lao động, với mức thưởng bình quân là 1,78 triệu đồng/người.

Về thưởng Tết Nguyên đán 2023, có 50/63 doanh nghiệp dự kiến thưởng cho 8.439 người lao động với mức bình quân là 5,28 triệu đồng/người.

22. Cần Thơ

Đã có 686 doanh nghiệp báo cáo tình hình tiền lương, thưởng Tết Quý Mão 2023. Đối với thưởng Tết dương lịch, có 124 doanh nghiệp báo cáo dự kiến thưởng cho người lao động (còn lại 562 doanh nghiệp chưa có dự kiến thưởng).

Riêng tiền thưởng Tết Quý Mão, TP Cần Thơ có 578 doanh nghiệp dự kiến mức thưởng bình quân là hơn 7,7 triệu đồng và mức thấp nhất là 300.000 đồng.

21. Thái Nguyên

Về tiền thưởng Tết, dự kiến thưởng Tết dương lịch là 855 nghìn đồng/người; tiền thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đạt bình quân 6,8 triệu đồng/người.

20. Hậu Giang

Dịp Tết Dương lịch 2023, mức thưởng bình quân là 5,09 triệu đồng; cao nhất là 146,72 triệu đồng và thấp nhất là 500.000 đồng.

Đối với dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, mức thưởng bình quân là 11,89 triệu đồng; cao nhất là 146,72 triệu đồng và thấp nhất là 1 triệu đồng.

19. Sóc Trăng

Báo cáo của các doanh nghiệp cho biết, dự kiến thưởng người lao động dịp Tết Dương lịch năm 2023 cao nhất 3 triệu đồng, thấp nhất 300.000 đồng.

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, mức thưởng cao nhất là 200 triệu đồng thuộc về một ngân hàng thương mại cổ phần và thấp nhất trên 300.000 đồng.

18. Yên Bái

17. Đà Nẵng

16. Hà Nội

15. Khánh Hoà

14. Bình Phước

13. Phú Yên

12. Cà Mau

11. Thừa Thiên Huế

10. Bạc Liêu

9. Bình Dương

8. TP Hồ Chí Minh

7. Bắc Giang

6. Quảng Bình

5. Vĩnh Phúc

4. Đồng Nai

3. Nghệ An

2. Thanh Hoá

1. Bắc Ninh

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái: Thưởng Tết cao hơn mọi năm, cao nhất 70 triệu đồng

Văn Đức |

Yên Bái - Nhiều doanh nghiệp tại địa phương thưởng tết từ 30 đến 70 triệu đồng.

Gần 300 công nhân gỗ không được thưởng Tết, chỉ có quà 300.000 đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 27.12, LĐLĐ TP Biên Hoà cho biết, đang huy động các nguồn lực để hỗ trợ quà cho gần 300 công nhân Công ty TNHH gỗ H.B đóng tại phường Long Bình, TP Biên Hoà do Công ty không thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cho người lao động mà chỉ tặng phần quà trị giá 300.000 đồng/người.

Công chức, viên chức chạnh lòng bởi thưởng Tết quá thấp

Phương Hân |

Theo ghi nhận của PV, dù gắn bó với nghề hơn 10 năm, công chức, viên chức chỉ nhận được mức thưởng Tết 10 triệu đồng, thậm chí 200.000 - 300.000 đồng hoặc chỉ là hiện vật. Mỗi lần hỏi về thưởng Tết, họ lại thấy chạnh lòng bởi tiền thưởng quá thấp...

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Yên Bái: Thưởng Tết cao hơn mọi năm, cao nhất 70 triệu đồng

Văn Đức |

Yên Bái - Nhiều doanh nghiệp tại địa phương thưởng tết từ 30 đến 70 triệu đồng.

Gần 300 công nhân gỗ không được thưởng Tết, chỉ có quà 300.000 đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 27.12, LĐLĐ TP Biên Hoà cho biết, đang huy động các nguồn lực để hỗ trợ quà cho gần 300 công nhân Công ty TNHH gỗ H.B đóng tại phường Long Bình, TP Biên Hoà do Công ty không thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cho người lao động mà chỉ tặng phần quà trị giá 300.000 đồng/người.

Công chức, viên chức chạnh lòng bởi thưởng Tết quá thấp

Phương Hân |

Theo ghi nhận của PV, dù gắn bó với nghề hơn 10 năm, công chức, viên chức chỉ nhận được mức thưởng Tết 10 triệu đồng, thậm chí 200.000 - 300.000 đồng hoặc chỉ là hiện vật. Mỗi lần hỏi về thưởng Tết, họ lại thấy chạnh lòng bởi tiền thưởng quá thấp...