Mức lương tối thiểu giờ áp dụng tại Hà Nội có phù hợp?

LƯƠNG HẠNH |

Từ ngày 1.7, lương tối thiểu theo giờ của người lao động tại địa bàn Hà Nội được chia theo 2 vùng, với mức tương ứng từ 20.000 - 22.500 đồng/giờ. Mức lương này hiện đang gây nhiều tranh cãi.

Lương tối thiểu cao nhất 22.500 đồng/giờ 

Tại Văn bản số 294, Liên đoàn Lao động TP.Hà Nội ban hành về việc thực hiện Nghị định số 38/2022 của Chính phủ về việc thực hiện mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Theo đó, quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ áp dụng đối với doanh nghiệp trên địa bàn TP.Hà Nội như sau:

Mức lương tối thiểu tháng 4.680.000 đồng/tháng; mức lương tối thiểu giờ 22.500 đồng/giờ áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng I gồm: Các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Long Biên, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hà Đông và các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Thường Tín, Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Oai, Mê Linh, Chương Mỹ và thị xã Sơn Tây.

Mức lương tối thiểu tháng 4.160.000 đồng/tháng, mức lương tối thiểu giờ 20.000 đồng/giờ áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng II gồm các huyện còn lại thuộc TP.Hà Nội.

Tốt nghiệp cấp 3, Phan Thị Thu Hương (SN 2003, quê Thanh Hoá) đã chọn đi làm thay vì đi học. Thu Hương xin vào làm phục vụ tại một nhà hàng trên địa bàn quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Tại đây, Thu Hương được trả mức lương 23.000 đồng/giờ. Một ngày làm theo ca 8 tiếng, nữ nhân viên này nhận về mức lương 5 - 6 triệu đồng/tháng, đã được bao ăn, ở. Thu Hương cho biết số tiền lương nhận được, em tiết kiệm để gửi về quê phụ giúp gia đình.

Còn Tạ Văn Huy (quê Hoài Đức, Hà Nội) là nhân viên phục vụ của một quán cà phê tại quận Nam Từ Liêm. Tại đây, Tạ Văn Huy được trả mức lương 20.000 đồng/giờ. Trung bình mỗi ngày, Huy làm từ 4 - 6 giờ. Vì còn bận việc học, Huy chỉ tranh thủ đăng ký đi làm những ngày không phải đi học. “Lương cao thì ai cũng thích. Lương cao thì thu nhập tốt hơn và em sẽ không phải xin gia đình nữa. Mặc dù muốn tăng lương nhưng đối với những công việc partime như em đang làm, chủ quán không thể trả lương cao hơn được nữa” - Huy chia sẻ.

Không nên máy móc

Anh Nguyễn Cao Cường - quản lý cửa hàng cà phê bày tỏ, đối với cấp bậc của anh, mức lương được trả là khoảng 10 triệu đồng/tháng. Anh phải chịu trách nhiệm toàn bộ cửa hàng từ việc tuyển nhân viên, đào tạo nhân viên cho đến sắp xếp ca làm cho nhân viên, chăm sóc khách hàng… Tổng số tiền chi trả lương cho nhân viên sẽ được chủ cửa hàng quy định. Do đó, anh Cường phải tuyển nhân viên và chi trả mức lương phù hợp với quỹ tiền lương cửa hàng.

“Nếu tính toán không cẩn thận thì tiền thu sẽ không đủ tiền chi. Thậm chí, đã có tháng tôi phải cắt bớt tiền lương của mình để trả cho nhân viên. Tôi nghĩ mức lương tối thiểu theo giờ không nên quá máy móc” - anh Cường chia sẻ.

Nói về vấn đề này, anh Trần Nam Khánh - quản lý một nhà hàng cho biết, nhà hàng anh trả cho nhân viên mức lương phù hợp với từng vị trí trong công việc. Đối với vị trí phục vụ bàn, nhân viên được trả mức lương 23.000 đồng/giờ. Tất cả nhân viên sẽ được tăng lương sau 3 - 6 tháng làm việc tại nhà hàng là 25.000 - 27.000 đồng/giờ.

Đối với những nhân viên làm tốt công việc, cuối tháng, anh Khánh sẽ đề xuất với chủ nhà hàng khen thưởng. Bên cạnh đó, nhà hàng này sẽ bao ăn, ở để nhân viên đỡ được phần nào chi phí thuê trọ.

“Làm phục vụ quán bia rất vất vả. Nhà hàng và nhân viên phải thỏa thuận về mức lương trước khi vào làm việc. Chúng tôi cũng ái ngại khi nhân viên xin nghỉ việc nên luôn phải chăm sóc và giữ chân họ. Mức lương nhà hàng tôi chi trả đã phải tính toán cẩn thận” - anh Khánh cho hay.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Lan Hương - nguyên Viện trưởng Viện Khoa học - Lao động và Xã hội cũng cho rằng mức đề xuất lương tối thiểu giờ hơi thấp, song bà Hương cũng nhận định cần bao quát nhiều nhóm khác nhau. Đây là mức trần thấp nhất để có thể thỏa thuận ở mức cao hơn.

Theo bà Nguyễn Thị Lan Hương, mức lương tối thiểu theo giờ cần cao hơn từ 1,3 - 1,5 lần mức đề xuất thì mới đáp ứng được nhu cầu của người lao động.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Không được cắt giảm tiền lương khác khi tăng lương tối thiểu vùng

THƯ HÂN |

Liên quan đến việc hướng dẫn điều chỉnh lương tối thiểu vùng, Bộ LĐTBXH và Tổng LĐLĐVN yêu cầu không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác.

Khéo léo thương lượng với DN để nâng lương tối thiểu cho NLĐ từ ngày 1.7

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tại Hội nghị giao ban công đoàn cơ sở các doanh nghiệp gỗ trên địa bàn tỉnh vừa diễn ra, ông Hồ Thanh Hồng – Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh đề nghị các công đoàn cơ sở cần khéo léo thương lượng với phía doanh nghiệp để có phương án nâng lương tối thiểu vùng cho người lao động từ 1.7 tới.

Trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu theo giờ, bị phạt như thế nào?

Bảo Hân (T/H) |

Nghị định 38/2022/NĐ-CP đã chính thức ấn định lương tối thiểu vùng theo giờ áp d

ụng từ 1.7.2022.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Không được cắt giảm tiền lương khác khi tăng lương tối thiểu vùng

THƯ HÂN |

Liên quan đến việc hướng dẫn điều chỉnh lương tối thiểu vùng, Bộ LĐTBXH và Tổng LĐLĐVN yêu cầu không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác.

Khéo léo thương lượng với DN để nâng lương tối thiểu cho NLĐ từ ngày 1.7

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tại Hội nghị giao ban công đoàn cơ sở các doanh nghiệp gỗ trên địa bàn tỉnh vừa diễn ra, ông Hồ Thanh Hồng – Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh đề nghị các công đoàn cơ sở cần khéo léo thương lượng với phía doanh nghiệp để có phương án nâng lương tối thiểu vùng cho người lao động từ 1.7 tới.

Trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu theo giờ, bị phạt như thế nào?

Bảo Hân (T/H) |

Nghị định 38/2022/NĐ-CP đã chính thức ấn định lương tối thiểu vùng theo giờ áp d

ụng từ 1.7.2022.