Mua hộp xôi buổi sáng cũng đủ khiến cho người lao động "nhọc lòng"

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trước đà tăng giá của xăng dầu kéo theo nhiều mặt hàng hoá thiết yếu khác cũng biến động đáng kể, nhiều công nhân lao động ở tỉnh này đang điêu đứng, khó khăn để duy trì cuộc sống sinh hoạt hằng ngày.

Đến cả hộp xôi cũng vơi dần

Sớm tinh mơ, tôi bắt gặp chị Mai (công nhân lao động ở TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) hối hả đi ăn sáng để kịp giờ đến xưởng làm và vẫn là địa chỉ quen thuộc - quán xôi đường Ngô Quyền, ngay trung tâm thành phố.

Tôi đứng chờ ngay sau lượt chị mua. Một cục xôi chiếm 2/3 hộp, ít chả, thịt thái nhỏ kèm chút pate và 3 quả trứng cút, giá tầm 20.000 đồng. Chị Mai hỏi chủ quán: "Sao dạo này hộp xôi có vẻ ít hơn mọi khi chị nhỉ?".

Chủ quán đáp: "Xăng tăng giá kéo theo nhiều mặt hàng tăng thêm. Hôm qua (9.3), chị chỉ mua 10 quả trứng cút nhỏ thì giá đã tăng đến hơn 7.000 đồng. Thịt, dầu ăn cũng lên nên em thông cảm.

Thực ra, chị cũng không dám tăng giá bán  vì sợ mất khách nhưng nếu bán như cách đây 1 tháng thì thực sự chẳng có lời nữa. Thôi thì em thông cảm, chờ giá nguyên liệu giảm, xôi sẽ lại đầy hộp như trước".

Chị Mai nghe vậy chẳng nói câu nào lặng lẽ rời đi.

Chủ quán bồi tiếp một câu: "Nghe đồn xăng sắp tăng giá mạnh lên 30.000 đồng. Đến quán xôi bé tí của tôi cũng cảm thấy vật giá theo đà tăng chóng mặt, nếu cứ như thế này thì chẳng biết duy trì ra sao. Hộp xôi mà tăng 5.000 đến 10.000 đồng thì ai mà ăn?".

Giá xăng tăng khiến nhiều mặt hàng khác tiếp đà biến động đáng kể. Rất nhiều công nhân lao động trong các khu, cụm công nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk cũng "xây xẩm" mặt mày. Vì đồng lương vốn đã eo hẹp, không gồng gánh nổi chi phí sinh hoạt đắt đỏ, leo thang từng tuần, từng tháng.

Vật giá leo thang khiến người lao động càng thêm điêu đứng. Ảnh: B.T
Vật giá leo thang khiến người lao động càng thêm điêu đứng. Ảnh: B.T

Anh P.T.D (huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) ngán ngẩm nói: "Tôi vừa nghỉ việc ở công ty may mặc cũ do bị nợ lương và đã chuyển sang làm cho một xưởng may khác trong cụm Công nghiệp Tân An. Giá xăng tăng khiến công nhân chúng tôi hết sức lao đao. Tiền thuê trọ đã lên hơn 1,2 triệu đồng.

Tiền chợ búa, điện nước, học hành của con cũng nhích lên vài đồng nữa. Nếu kể ra mỗi tháng 2 vợ chồng phải kiếm được tối thiểu 6 triệu đồng mới đủ duy trì cuộc sống sinh hoạt hằng ngày và nuôi 1 con, tức phải hà tiện hết mức có thể. Đôi khi bản thân thèm 1 ly cà phê cũng chẳng dám uống".

Nhiều mặt hàng khác cũng tăng giá

Đại diện Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk phân tích: Xăng dầu được coi là mặt hàng chiến lược trong sản xuất, tiêu dùng. Giá xăng dầu tăng đã ảnh hưởng đến chi phí sản xuất, vận chuyển, giá đầu vào của nhiều ngành hàng, từ đó đẩy giá hàng hóa tiêu dùng trên thị trường tăng theo.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn tỉnh tháng 2.2022 tăng 1,05% so với tháng trước.

Trong tháng 2, xăng dầu điều chỉnh giá 2 lần làm cho chỉ số giá nhóm giao thông tăng đến 2,96%, điều này đã tác động đến CPI .

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính của tháng 2, có đến 9 nhóm tăng giá so với tháng trước, 1 nhóm giảm và 1 nhóm giữ ổn định.

Trong 9 nhóm hàng tăng giá, tăng cao nhất là nhóm giao thông, với mức 2,96%, tập trung vào giá xăng tăng hơn 5,7%, giá dầu tăng 8,25%.

Chi phí nhiều mặt hàng đã tăng theo
Người lao động xem xét giá kỹ lưỡng khi chọn mua nhiều mặt hàng. Ảnh: B.T

Cùng với đà tăng của nhóm giao thông thì nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tháng 2 ghi nhận mức tăng 1,96% do các loại lương thực, thực phẩm tăng như giá gạo, bún tươi, miến, thịt lợn, bò và một số giá rau, đậu… đều tăng so với tháng trước.

Trong đó, lương thực có chỉ số tăng 1,69%, thực phẩm tăng 2,3%, giá thịt heo tăng 7,9%... Ở nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng cũng có mức tăng 0,42% so với tháng trước. Cụ thể, giá gas tăng 3,46%, điện sinh hoạt tăng 0,29%, nước máy sinh hoạt tăng 0,24%...

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Tặng 10.000 lá cờ tổ quốc cho đồng bào vùng biên giới khó khăn ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 9.3, tại huyện Buôn Đôn, Báo Người Lao Động phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ trao 10.000 lá cờ Tổ quốc trong Chương trình "Cờ Tổ quốc biên cương" cho đồng bào, chiến sĩ vùng biên giới ở địa phương này.

Cấm bán hàng tại chỗ: Thị trấn Ea Drăng, Đắk Lắk nói chống dịch không sai

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Lãnh đạo UBND thị trấn Ea Drang phản hồi về việc địa phương này cấm nhà hàng, quán ăn uống không được phục vụ ăn uống tại chỗ, chỉ được bán mang về trong khi trong vùng đang chống dịch ở cấp độ 3, màu cam.

Đắk Lắk cần hàng chục nghìn tỉ đồng để sửa chữa, xây mới nhiều hồ, đập

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trong giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2050, tỉnh này cần hơn 25.000 tỉ đồng để sửa chửa, xây dựng nhiều công trình thuỷ lợi để đáp ứng nhu cầu sản xuất, canh tác cây trồng, nước sinh hoạt... của người dân trên địa bàn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tặng 10.000 lá cờ tổ quốc cho đồng bào vùng biên giới khó khăn ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 9.3, tại huyện Buôn Đôn, Báo Người Lao Động phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ trao 10.000 lá cờ Tổ quốc trong Chương trình "Cờ Tổ quốc biên cương" cho đồng bào, chiến sĩ vùng biên giới ở địa phương này.

Cấm bán hàng tại chỗ: Thị trấn Ea Drăng, Đắk Lắk nói chống dịch không sai

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Lãnh đạo UBND thị trấn Ea Drang phản hồi về việc địa phương này cấm nhà hàng, quán ăn uống không được phục vụ ăn uống tại chỗ, chỉ được bán mang về trong khi trong vùng đang chống dịch ở cấp độ 3, màu cam.

Đắk Lắk cần hàng chục nghìn tỉ đồng để sửa chữa, xây mới nhiều hồ, đập

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trong giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2050, tỉnh này cần hơn 25.000 tỉ đồng để sửa chửa, xây dựng nhiều công trình thuỷ lợi để đáp ứng nhu cầu sản xuất, canh tác cây trồng, nước sinh hoạt... của người dân trên địa bàn.