"Mua được nhà là ước mơ của nhiều công nhân"

LƯƠNG HẠNH |

Hà Nội - Đây là câu trả lời của một nữ công nhân tại Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) khi được hỏi về ước nguyện lớn nhất của chị trước thềm Chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân, người lao động.

Có mặt tại xã Kim Chung (huyện Đông Anh, Hà Nội) nơi tập trung rất nhiều công nhân đang làm việc tại Khu công nghiệp Thăng Long, PV Báo Lao Động ghi nhận thực tế nguyện vọng của công nhân trước sự kiện này.

Khu nhà trọ lụp xụp, ẩm thấp, nơi mà cả gia đình chị N.T.H (SN 1987, quê Thái Nguyên) sinh sống khó có thể thấy được ánh sáng lọt vào căn phòng trọ nhỏ.

Chị H và chồng đã có 13 năm làm công nhân tại Khu công nghiệp Thăng Long. Từ lúc chưa gặp chồng, chưa kết hôn và sinh con, chị đã có quãng thời gian làm việc, sinh sống và cống hiến tại đây. Chưa khi nào, chị H cảm thấy khó khăn, chật vật đến vậy.

Được biết, chồng chị H cũng làm công nhân tại Khu công nghiệp, do công ty ít việc, giảm giờ làm, chồng chị đành nghỉ việc để tìm một công ty khác. Do đó, suốt gần 6 tháng nay chị H phải thay chồng gánh vác chi tiêu của cả gia đình.

Dù đã là công nhân lâu năm nhưng mức lương tối thiểu của chị cũng chỉ khoảng 7,1 triệu đồng/tháng; nếu tăng ca được khoảng 9 triệu đồng/tháng.

Khu trọ của chị H. chật chội, lụp xụp là nơi cả gia đình chị đã trú ngụ nhiều năm. Ảnh: Lương Hạnh.
Khu trọ cchật chội, lụp xụp là nơi cả gia đình chị H đã trú ngụ nhiều năm. Ảnh: Lương Hạnh.

“4 người trong nhà phải thuê 2 phòng với chi phí 1,2 triệu đồng mỗi tháng chưa tính điện, nước trong khi chồng tôi không có việc làm nửa năm nay. Tiền sinh hoạt hằng ngày còn đang phải lo thì làm sao nghĩ đến chuyện mua được nhà ở. Cả một đời công nhân không biết khi nào mới mua được nhà”, chị H tâm sự.

Khi nắm được thông tin dự kiến vào ngày 12.6 sắp tới Thủ tướng gặp gỡ công nhân lao động, chị H rất mong chờ được trình bày tâm tư, tình cảm và nguyện vọng về các vấn đề thiết yếu trong cuộc sống, đặc biệt là vấn đề về nhà ở cho công nhân.

Cách đó không xa, chị Mai (quê Hưng Yên) đang cặm cụi chuẩn bị nấu bữa cơm tối. Do vừa ra viện vì bị tai, chị Mai cùng hai con chỉ trông chờ vào đồng lương của người chồng đang làm trong khu công nghiệp Thăng Long.

Ngồi nhặt mớ rau bí có giá 30.000 đồng, chị Mai không nhịn được, thốt lên: "Đắt quá. Cái gì cũng đắt. Chuyện ăn uống, sinh hoạt hàng ngày còn phải tằn tiện để lo cho con cái thì lấy đâu ra tiền mua nhà".

Vừa bị tai nạn gãy tay, chị Mai không thể đi làm mà chỉ ở nhà nấu cơm, làm những việc nhẹ nhàng. Ảnh: Lương Hạnh.
Vừa bị tai nạn gãy tay, chị Mai không thể đi làm mà chỉ ở nhà nấu cơm, làm những việc nhẹ nhàng. Ảnh: Lương Hạnh.

Chị Mai cũng chia sẻ, có nhà ở Hà Nội để không phải đi thuê là mong mỏi của rất nhiều công nhân, đặc biệt là công nhân lâu năm như chị. Phòng trọ chị thuê có giá 600.000 đồng/tháng, do chật chội nên phải thuê 2 phòng thì mới đủ chỗ cho cả gia đình sinh hoạt.

Dãy trọ chị Mai thuê để sinh sống, làm việc. Ảnh: Lương Hạnh.
Dãy trọ nơi chị Mai thuê phòng. Ảnh: Lương Hạnh.

"Tôi rất hy vọng Chính phủ giúp đỡ công nhân có được một căn nhà phù hợp. Nếu được tạo điều kiện bằng các hình thức trả góp hoặc trừ dần vào tiền lương phù hợp với mức thu nhập của chúng tôi. Mua được nhà ở không chỉ là nguyện vọng của tôi mà còn là ước mơ của nhiều công nhân Khu công nghiệp Thăng Long", chị Mai bày tỏ.

Chương trình Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ với công nhân lao động tại tỉnh Bắc Giang dự kiến diễn ra vào ngày 12.6 với chủ đề “Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước”.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Công nhân mong chờ vấn đề nhà ở được quan tâm sau cuộc gặp với Thủ tướng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Là tỉnh đông công nhân với 1,2 triệu người, trong đó đa phần là lao động nhập cư nên trong chương trình "Thủ tướng gặp gỡ công nhân lao động" dự kiến vào ngày 12.6 sắp tới, công nhân đều rất kỳ vọng và mong muốn các vấn đề khó khăn sẽ được giải quyết, đặc biệt là nhà ở công nhân.

Sẵn sàng cho Chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại công nhân lao động

Bảo Hân |

Bắc Giang - Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động tại tỉnh Bắc Giang (dự kiến diễn ra vào ngày 12.6) đã hoàn tất, sẵn sàng tổ chức để Chương trình thành công tốt đẹp.

Đà Nẵng: Chăm sóc sức khoẻ hậu COVID -19 cho công nhân lao động

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động quận Hải Châu tư vấn, chăm sóc sức khoẻ hậu COVID -19 cho đoàn viên, công nhân, viên chức lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Công nhân mong chờ vấn đề nhà ở được quan tâm sau cuộc gặp với Thủ tướng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Là tỉnh đông công nhân với 1,2 triệu người, trong đó đa phần là lao động nhập cư nên trong chương trình "Thủ tướng gặp gỡ công nhân lao động" dự kiến vào ngày 12.6 sắp tới, công nhân đều rất kỳ vọng và mong muốn các vấn đề khó khăn sẽ được giải quyết, đặc biệt là nhà ở công nhân.

Sẵn sàng cho Chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại công nhân lao động

Bảo Hân |

Bắc Giang - Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động tại tỉnh Bắc Giang (dự kiến diễn ra vào ngày 12.6) đã hoàn tất, sẵn sàng tổ chức để Chương trình thành công tốt đẹp.

Đà Nẵng: Chăm sóc sức khoẻ hậu COVID -19 cho công nhân lao động

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động quận Hải Châu tư vấn, chăm sóc sức khoẻ hậu COVID -19 cho đoàn viên, công nhân, viên chức lao động.