MOVI mang lại niềm vui cho người lao động nhân ngày Quốc tế Phụ nữ

Tuyết Nhung |

Hưởng ứng ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, Công ty Cổ Phần Hỗ trợ Dịch Vụ Thanh toán Việt Phú (Chương trình phúc lợi MOVI) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực và có ý nghĩa nhằm tri ân, tôn vinh giá trị chị em phụ nữ.

Tiêu biểu trong các hoạt động đó là  MOVI phối hợp cùng với Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động, tổ chức cuộc thi ảnh “Tự tin bày tỏ - Ngỏ lời yêu thương” dành cho tất cả cán bộ, nhà giáo, người lao động thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Ngoài ra MOVI còn phối hợp với tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp triển khai rộng rãi cuộc thi đến toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động đang làm việc tại các nhà máy trên toàn quốc.

 
MOVI phối hợp cùng với Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động, tổ chức cuộc thi ảnh “Tự tin bày tỏ - Ngỏ lời yêu thương”.

Cuộc thi diễn ra từ 07.03 -13.3.2022; Dự kiến công bố kết quả vào này  21.03.2022. Thông qua Cuộc thi, tất cả mọi người có cơ hội bày tỏ tình cảm, niềm yêu thương đối với người phụ nữ mình yêu quý. Đặc biệt, hoạt động này không chỉ giúp lưu lại những khoảnh khắc trong cuộc đời cùng người phụ nữ của mình mà còn dành tặng cho họ những món quà tinh thần vô giá trong ngày lễ đặc biệt.

Không chỉ vậy, với mỗi nhóm Cộng đồng Chương trình phúc lợi MOVI trên Facebook sẽ là một sân chơi lành mạnh và bổ ích, giúp tất cả mọi người có thể thoải mái giao lưu, trao đổi, chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống, là nơi gắn kết tất cả thành viên trên khắp mọi miền Tổ quốc với nhau.

 
Nhân viên MOVI đang hỗ trợ tư vấn sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng

Cũng trong dịp này, MOVI đã triển khai loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn, trợ giá cho khách hàng trong tuần lễ mua sắm 8.3. Đối với khách hàng nữ thân thiết, MOVI còn đặc biệt gửi tặng hàng ngàn thẻ cào điện thoại và voucher mua sắm giúp chị em có thêm nhiều cơ hội lựa chọn các sản phẩm, dịch vụ, và tiếp cận được các giải pháp tài chính thiết thực từ MOVI.

 
MOVI hỗ trợ nhu yếu phẩm cho công nhân ở nhà máy Asia Garment

Hiện tại MOVI đang có mặt trên 220 nhà máy, phục vụ cho hơn 1,7 triệu người lao động có nhu cầu mua sắm, trang bị những sản phẩm thiết yếu phục vụ cho đời sống. Cùng với đó là chế độ chính sách ưu đãi dành cho đoàn viên, người lao động định kỳ mỗi tháng nói chung và chị em phụ nữ nhân dịp các ngày lễ, kỷ niệm nói riêng.

Tuyết Nhung
TIN LIÊN QUAN

MOVI và Vietjet Air đồng hành cùng người lao động an tâm đón Tết

Tuyết Nhung |

Tết đến Xuân về người lao động háo hức mong muốn được về nhà sớm để đoàn tụ ăn Tết cùng gia đình. Sau 1 năm vất vả làm việc, những ngày Tết là nỗi trăn trở lớn nhất đối với người lao động trong các khoản chi tiêu, đặc biệt là chi phí về quê đón Tết.

MOVI và các đối tác hỗ trợ người lao động dịp Tết Nguyên đán

Tuyết Nhung |

Công ty Cổ phần Hỗ trợ Dịch vụ Thanh toán Việt Phú (MOVI) đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Liên đoàn Lao động các tỉnh, Công đoàn Dệt may, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam triển khai Chương trình phúc lợi dành cho đoàn viên và người lao động. Trong đó có nội dung hỗ trợ mua sắp dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

83.000 người lao động được MOVI hỗ trợ

Tuyết Nhung |

Sau hơn 3 tháng thực hiện an toàn giãn cách theo chỉ thị của Nhà nước, MOVI đã đồng hành hỗ trợ hơn 83.000 người lao động thuộc 86 nhà máy làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 thông qua chương trình Hỗ trợ giãn nợ trong giai đoạn chống dịch COVID-19, cùng các hoạt động cộng đồng đóng góp vào quỹ chống COVID-19 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

MOVI hỗ trợ công nhân bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Tuyết Nhung |

Vào lúc dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại các tỉnh thành khiến đời sống của nhiều người lao động gặp vô vàn khó khăn với việc tạm hoãn hợp đồng, nghỉ giãn cách, mất việc làm…, Công ty Cổ phần Hỗ trợ Dịch vụ Thanh toán Việt Phú (đơn vị triển khai Chương trình phúc lợi MOVI) và các đối tác (nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ trong Chương trình Phúc lợi MOVI) đã ban hành chính sách giãn nợ cho công nhân lao động ở 80 nhà máy.

Bất ngờ với khoản doanh thu tượng trưng tại Linh Quang Điện

NHÓM PV |

Sau 3 năm thành lập, Công ty Cổ phần Linh Quang Điện của người tự xưng mình là thầy Cao Anh đã tăng vốn từ 2,5 tỉ đồng lên 99 tỉ đồng, đi kèm với đó là sự tăng trưởng ấn tượng của tài sản. Thế nhưng, doanh thu trong năm 2020 tại doanh nghiệp chỉ khoảng 500 triệu đồng và hơn 1 tỉ đồng năm 2021.

U20 Iran dè chừng sức mạnh của U20 Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Samad Marfavi của U20 Iran đánh giá rất cao sức mạnh của U20 Việt Nam.

U23 Việt Nam quen dần với áp lực của huấn luyện viên Troussier

MINH QUÂN - HOÀNG HUÊ |

Sau hơn 1 tuần tập luyện dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Troussier, đội tuyển U23 Việt Nam đã dần làm quen với những áp lực mà nhà cầm quân người Pháp đưa ra.

Đã có lệnh cấm, vì sao cafe đường tàu vẫn đông đúc, tấp nập?

Nhóm PV |

Thời gian qua, các lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp quyết liệt như: Cưỡng chế giải tỏa các vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính, lập hàng rào ngăn chặn các lối vào,... đối với các hộ buôn bán cafe hai bên đường tàu tuyến Hà Nội - Đồng Đăng. Tuy nhiên, các biện pháp tỏ ra không hiệu quả.

MOVI và Vietjet Air đồng hành cùng người lao động an tâm đón Tết

Tuyết Nhung |

Tết đến Xuân về người lao động háo hức mong muốn được về nhà sớm để đoàn tụ ăn Tết cùng gia đình. Sau 1 năm vất vả làm việc, những ngày Tết là nỗi trăn trở lớn nhất đối với người lao động trong các khoản chi tiêu, đặc biệt là chi phí về quê đón Tết.

MOVI và các đối tác hỗ trợ người lao động dịp Tết Nguyên đán

Tuyết Nhung |

Công ty Cổ phần Hỗ trợ Dịch vụ Thanh toán Việt Phú (MOVI) đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Liên đoàn Lao động các tỉnh, Công đoàn Dệt may, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam triển khai Chương trình phúc lợi dành cho đoàn viên và người lao động. Trong đó có nội dung hỗ trợ mua sắp dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

83.000 người lao động được MOVI hỗ trợ

Tuyết Nhung |

Sau hơn 3 tháng thực hiện an toàn giãn cách theo chỉ thị của Nhà nước, MOVI đã đồng hành hỗ trợ hơn 83.000 người lao động thuộc 86 nhà máy làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 thông qua chương trình Hỗ trợ giãn nợ trong giai đoạn chống dịch COVID-19, cùng các hoạt động cộng đồng đóng góp vào quỹ chống COVID-19 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

MOVI hỗ trợ công nhân bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Tuyết Nhung |

Vào lúc dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại các tỉnh thành khiến đời sống của nhiều người lao động gặp vô vàn khó khăn với việc tạm hoãn hợp đồng, nghỉ giãn cách, mất việc làm…, Công ty Cổ phần Hỗ trợ Dịch vụ Thanh toán Việt Phú (đơn vị triển khai Chương trình phúc lợi MOVI) và các đối tác (nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ trong Chương trình Phúc lợi MOVI) đã ban hành chính sách giãn nợ cho công nhân lao động ở 80 nhà máy.