Một số hoạt động của các LĐLĐ địa phương trong phòng chống dịch

L.B |

LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp: Tổ chức thăm hỏi tặng  21.556 suất quà (nhu yếu phẩm, rau củ quả, vật tư y tế) cho đoàn viên, công nhân lao động, người dân khu nhà trọ, khu cách ly, phong toả, doanh nghiệp từ nguồn vận động xã hội hóa. 

* LĐLĐ TPHCM: Các cấp công đoàn tổ chức 27 phiên “Siêu thị 0 đồng” với 25.689 người tham gia; Đi chợ giúp 7.687 người lao động; Bếp ăn từ thiện tặng suất ăn cho 71.499 người; vận động 14.994 chủ nhà trọ hỗ trợ miễn giảm hơn 42 tỉ đồng tiền thuê phòng cho hơn 332.000 người lao động; Chăm lo sữa, nhu yếu phẩm, hỗ trợ kinh phí cho 6.929 em là con của đoàn viên Công đoàn với tổng số tiền hơn 1,2 tỉ đồng; Kết nối, hỗ trợ các điểm phong tỏa gần 487 tấn rau củ quả các loại.

* LĐLĐ Thành phố Hà Nội: 4.342 doanh nghiệp thành lập “Tổ An toàn COVID-19” trong doanh nghiệp, với 11.536 tổ và 50.709 người tham gia; hỗ trợ người lao động, tổ chức thăm hỏi các lực lượng tuyến đầu chống dịch và ủng hộ Quỹ Vaccine”, “Quỹ phòng, chống dịch COVID-19” thành phố; hỗ trợ hoạt động “Tổ An toàn COVID-19”, “Túi An sinh Công đoàn”… với tổng số tiền là 89 tỉ 943,342 triệu đồng cho 148.245 đoàn viên, NLĐ và 2.098 doanh nghiệp có “Tổ An toàn COVID-19”. Hỗ trợ người lao động, tổ chức các hoạt động hỗ trợ người lao động, lực lượng tuyến đầu, công tác phòng chống dịch với tổng số tiền là 89,94 tỉ đồng với 148.245 đoàn viên, NLĐ, 2.098 doanh nghiệp có “Tổ An toàn COVID-19”.

* LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh: Đề xuất ban hành chính sách đặc thù cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đối với những người thuộc đối tượng F0, F1, công nhân, lao động ngoại tỉnh thuộc đối tượng F2 và thuê trọ trong các khu dân cư bị phong tỏa y tế. 4.342 doanh nghiệp thành lập “Tổ An toàn COVID-19” trong doanh nghiệp, với 11.536 tổ và 50.709 người tham gia.

* LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Các cấp công đoàn đã vận động được 3.838 chủ nhà trọ miễn giảm 4,9 tỉ đồng tiền thuê nhà cho 19.134 CNLĐ khó khăn.

* LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp: Tổ chức thăm hỏi tặng  21.556 suất quà (nhu yếu phẩm, rau củ quả, vật tư y tế) cho đoàn viên, công nhân lao động, người dân khu nhà trọ, khu cách ly, phong toả, doanh nghiệp từ nguồn vận động xã hội hóa.

* Công đoàn Y tế Việt Nam: Triển khai 20.000 thẻ bảo hiểm an toàn cho cán bộ y tế làm nhiệm vụ tuyến đầu; phối hợp với Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động ngành Y tế” lần 3 trên mạng xã hội facebook 2021 với 30 tác phẩm đạt giải vòng Chung khảo, tiếp tục lan tỏa những hình ảnh đẹp của đoàn viên công đoàn và người lao động ngành Y tế.

* Ban Công đoàn Quốc phòng và các công đoàn đơn vị trong toàn quân: Đã hỗ trợ hơn 2.000 tấn gạo, 85.500 suất quà, hỗ trợ tiền mặt, trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch cho 95 tập thể, 21.568 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với tổng số tiền hơn 130 tỉ đồng. Công đoàn Dệt May: hỗ trợ 4 tấn thực phẩm chế biến sẵn, hơn 15 tấn rau củ để tăng cường dinh dưỡng bữa ăn cho các CĐCS khu vực phía Nam…

L.B
TIN LIÊN QUAN

Phú Thọ: Công đoàn tích cực chung tay ủng hộ phòng chống dịch COVID-19

Thanh Thủy |

Phú Thọ - Để kịp thời chung tay góp phần cùng huyện đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, thời gian qua, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động huyện Cẩm Khê (tỉnh Phú Thọ) đã tuyên truyền, vận động các cấp công đoàn trong huyện, tham gia ủng hộ các trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19.

Dừng hoạt động Sở Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 TPHCM

MINH QUÂN |

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa ký quyết định dừng hoạt động Sở Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 TPHCM sau hơn 5 tháng thành lập.

Đón lượng khách đông, Vũng Tàu tăng cường các biện pháp phòng chống dịch

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 1.1.2022, một lượng lớn khách du lịch đã đến TP.Vũng Tàu thăm quan, vui chơi tắm biển. Đến khoảng 16h, do số người dân, du khách tập trung tại các bãi tắm đã quá đông nên Vũng Tàu phải đóng cửa lối xuống một số bãi tắm để đảm bảo phòng chống dịch.

Các tụ điểm giải trí ở Thái Nguyên vẫn công khai kinh doanh bóng cười

NHÓM PV |

Sau khi Báo Lao Động phản về tình trạng kinh doanh, sử dụng bóng cười (khí N2O) tại TP.Thái Nguyên, hiện cơ quan chức năng địa phương mới chỉ đang lên kế hoạch kiểm tra. Trong khi đó, chất gây nghiện này vẫn tiếp tục tràn lan trong các tụ điểm giải trí.

Xu hướng dùng điện mặt trời tại các chung cư

Xuyên Đông |

Thay vì dùng nguồn điện truyền thống, nhiều chung cư đã sử dụng điện mặt trời để sử dụng cho không gian chung.

Bài học sinh tồn từ đàn chó hoang ở Chernobyl

Thanh Hà |

Những con chó đang được các nhà khoa học nghiên cứu dường như là hậu duệ của những thú cưng mà cư dân Chernobyl buộc phải bỏ lại khi sơ tán khỏi khu vực.

Hà Nội: Phở Thìn giăng kín lối, thực khách rối não lựa chọn

SƠN TRẦN - HÀ CHI |

Trong những năm gần đây tại Hà Nội, nhiều quán phở mang tên "Phở Thìn 13 Lò Đúc" mọc lên khắp các tuyến phố, khiến thực khách phân vân không biết phải chọn ăn ở chi nhánh nào.

Khởi tố, bắt giam hai ác mẫu bạo hành khiến cháu bé 17 tháng tuổi tử vong

PHẠM ĐÔNG |

Liên quan đến vụ án bé trai 17 tháng tuổi tử vong sau 2 tuần gửi trông giữ tại nhóm trẻ tự phát ở Hà Nội, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng.

Phú Thọ: Công đoàn tích cực chung tay ủng hộ phòng chống dịch COVID-19

Thanh Thủy |

Phú Thọ - Để kịp thời chung tay góp phần cùng huyện đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, thời gian qua, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động huyện Cẩm Khê (tỉnh Phú Thọ) đã tuyên truyền, vận động các cấp công đoàn trong huyện, tham gia ủng hộ các trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19.

Dừng hoạt động Sở Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 TPHCM

MINH QUÂN |

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa ký quyết định dừng hoạt động Sở Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 TPHCM sau hơn 5 tháng thành lập.

Đón lượng khách đông, Vũng Tàu tăng cường các biện pháp phòng chống dịch

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 1.1.2022, một lượng lớn khách du lịch đã đến TP.Vũng Tàu thăm quan, vui chơi tắm biển. Đến khoảng 16h, do số người dân, du khách tập trung tại các bãi tắm đã quá đông nên Vũng Tàu phải đóng cửa lối xuống một số bãi tắm để đảm bảo phòng chống dịch.