Một số địa phương vẫn xảy ra tai nạn lao động chết người

ANH THƯ |

Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022, một số địa phương vẫn còn xảy ra tai nạn lao động chết người như Bình Dương, Yên Bái, Bình Định...

Ngày 21.10, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động Trung ương tổ chức Tổng kết Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 và Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023.

Bà Chu Thị Hạnh - Phó Cục trưởng Cục an toàn lao động (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết, qua Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022, nhận thức của các cấp, các ngành, doanh nghiệp có sự chuyển biến và quan tâm nhất định đến tình hình an toàn, vệ sinh lao động, sức khoẻ, bệnh nghề nghiệp cho người lao động, đã chú ý đầu tư đáng kể để cải tiến công nghệ, cải thiện điều kiện làm việc và môi trường.

Việc tổ chức thực hiện Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã thực sự đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Một số địa phương không để xảy ra tại nạn lao động hoặc tai nạn lao động chết người trong quý II.2022 như Đắk Nông, Lai Châu, Bình Thuận, Phú Yên, Bắc Giang…

Một số địa phương giảm mạnh tỉ lệ tai nạn lao động so với cùng kì như Đồng Tháp (giảm 71,4%), Lào Cai (giảm 33%), Phú Thọ (giảm 30%)…

Tuy nhiên, theo bà Hạnh, một số địa phương vẫn còn xảy ra tai nạn lao động chết người như Bình Dương (20 người chết), Yên Bái (7 người chết), Bình Định (7 người chết).

Nhận thức về công tác an toàn, vệ sinh lao động của người lao động ở một số nơi như vùng sâu, vùng xa, biển đảo… chưa cao nên việc tổ chức hoạt động còn mang tính hình thức, thụ động; các hoạt động hưởng ứng mới chỉ tập trung ở doanh nghiệp lớn, chưa thu hút được các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ tham gia.

Trên cơ sở tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023 cũng được các đại biểu trao đổi, góp ý về kế hoạch tổ chức.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh cho biết, trên cơ sở báo cáo của các địa phương, nên có phần phụ lục thể hiện những kế quả đã đạt được trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022.

Theo ông Phan Văn Anh, từ khi có sự phối hợp tổ chức giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tháng Công nhân được gắn với tháng an toàn, vệ sinh lao động. Như vậy, các hoạt động triển khai mạnh mẽ, hiệu quả. Trong những buổi đối thoại tại các địa phương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đưa những nội dung về an toàn lao động, nâng cao nhận thức về vấn đề này với doanh nghiệp, người lao động.

Bên cạnh đó, ông Phan Văn Anh cho biết, về cơ bản đồng tình về kế hoạch dự thảo tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023 như phần nội dung, thời gian…

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Ngành Hoá chất không có sự cố về an toàn lao động

Hà Anh |

Trong những tháng đầu năm 2022, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã tập trung hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ (VSLĐ-PCCN) năm 2022.

Bình Định: Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động đối thoại với công nhân

Tường Minh |

Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bình Định tổ chức đối thoại với người lao động tại Công ty CP May Tây Sơn.

Bồi dưỡng kiến thức về an toàn lao động cho cán bộ công đoàn

Hà Anh |

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã phối hợp với Cục An toàn Lao động, Trung tâm Quốc gia về An toàn – Vệ sinh lao động tổ chức lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngành Hoá chất không có sự cố về an toàn lao động

Hà Anh |

Trong những tháng đầu năm 2022, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã tập trung hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ (VSLĐ-PCCN) năm 2022.

Bình Định: Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động đối thoại với công nhân

Tường Minh |

Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bình Định tổ chức đối thoại với người lao động tại Công ty CP May Tây Sơn.

Bồi dưỡng kiến thức về an toàn lao động cho cán bộ công đoàn

Hà Anh |

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã phối hợp với Cục An toàn Lao động, Trung tâm Quốc gia về An toàn – Vệ sinh lao động tổ chức lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.