Một năm sau bức ảnh gây "bão" con gái nhỏ mặc áo dài cùng mẹ đẩy xe rác

ANH THƯ |

Chắc hẳn, ai đó khi xem lại những hình ảnh về người mẹ lao công cặm cụi quét rác tại hè phố, lòng đường bên cạnh là hai cô con gái nhỏ vào sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu vẫn thấy thật ấm áp.

Người mẹ trong bức ảnh là chị Đặng Thu Trang - Tổ phó Tổ Môi trường số 5, Chi nhánh Hai Bà Trưng, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) - lúc bấy giờ đang làm việc tại phố Bạch Mai (Hà Nội).

Khi bức hình được lan truyền đã gây "bão mạng" trong nhiều ngày sau đó. Một năm sau việc bất chợt "nổi tiếng", chị Thu Trang dành chút ít thời gian rảnh trong ngày làm việc vào dịp Tết chia sẻ với chúng tôi.

Giọng lạc hẳn đi, chị Trang kể: "Dịp Tết năm nay lạnh quá, khiến tôi bị cảm cúm. Đồng thời, tôi cũng được test COVID-19, rất may vẫn âm tính".

Năm nay, hai bé gái nhà chị đã lớn hơn một chút, một bé học lớp 3, một bé đang học lớp 1. Cùng với thời tiết lạnh buốt, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên chị quyết định hai con sẽ ở nhà, không được theo mẹ đi làm như năm trước.

Ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần, chị Trang vẫn đi làm bình thường như mọi khi. Chị phải dậy thật sớm để chuẩn bị mâm cơm thắp hương gia tiên cho kịp ca làm việc bắt đầu từ 5h. Chị Trang vẫn xuất hiện ở những nẻo đường được phân công để thu gom rác, giữ cho đường phố trong những ngày Tết luôn sạch, đẹp.

Chồng chị cũng miệt mài với ca trực vào đúng những ngày Tết. Vì vậy, sáng sớm, hai vợ chông chị hối hả đi làm và hai con gái của chị ở nhà trông nhà.

Chị Trang kể: "Năm trước, tôi vẫn làm đi làm mùng 1 và chồng là bảo vệ vẫn phải đi trực đúng ngày này. Các con còn quá nhỏ mà nhà lại bận rộn nên tôi buộc phải đưa hai cháu đi theo".

Năm nay các con đã lớn hơn, chị Trang yên tâm để các cháu ở nhà vào dịp Tết. Ảnh Nguyễn Huy Tú.
Năm nay, các con đã lớn hơn, chị Trang yên tâm để các cháu ở nhà vào dịp Tết. Ảnh: Nguyễn Huy Tú

Còn năm nay các cháu đã lớn hơn, tự chăm sóc nhau được nên chị yên tâm để các cháu ở nhà. "Một mình mình đi làm còn luôn tay chân, không hết việc. Nếu để hai cháu đi cùng thì vất vả lắm" - chị Trang nói.

Nhìn lại năm 2021, cũng là một năm khó khăn với gia đình chị Trang. Đặc biệt ảnh hưởng của dịch bệnh khiến thu nhập của chị giảm đi.

Công việc thì đặc thù, tính chất nặng nhọc, vất vả, song đồng lương chị nhận được mỗi tháng chỉ gần 6 triệu đồng. Những ngày cận Tết, hôm nào cũng từ tờ mờ sáng đến đêm muộn chị mới lững thững về nhà.

"Trước Tết, tranh thủ lúc rảnh, mỗi ngày tôi mua một chút đồ cho đủ trong dịp Tết. Nhìn giá gà đã lên tới 150 nghìn đồng/kg, một con gà đã 400 nghìn đồng, các thứ khác cũng đều tăng giá vùn vụt. Thử hỏi đồng lương ít hỏi có đủ trang trải cuộc sống!?" - chị Trang chia sẻ.

Hiện giờ hai con gái nhà chị còn chưa đi học. Sau này, nào tiền học phí, sinh hoạt gia đình, thật khó khăn để hai vợ chồng chị xoay xở cho mọi thứ chu tất.

Trong năm mới, chị mong muốn dịch bệnh được kiểm soát, thu nhập được tăng lên chút ít. Từ đó, cuộc sống của gia đình ổn định hơn.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn tỉnh Hà Giang: Trao hỗ trợ xây nhà Mái ấm Công đoàn trong dịp Tết

Thu Hương |

Hà Giang - Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các cấp công đoàn tỉnh Hà Giang đã trao hỗ trợ xây nhà Mái ấm Công đoàn tới nhiều đoàn viên, người lao động khó khăn.

Đêm giao thừa cùng công nhân môi trường đô thị làm việc xuyên Tết

Phương Linh |

Phú Yên - Đêm giao thừa đồng hành cùng đoàn viên công nhân lao động phải làm việc xuyên Tết trở thành hoạt động cuối cùng đầy ý nghĩa mỗi mùa "Tết Sum vầy" được LĐLĐ Phú Yên tổ chức.

Công đoàn Quốc phòng thăm và chúc Tết đoàn viên công tác tại Lăng Chủ tịch

Minh Phương |

Ngày 1.2.2022 (mùng 1 Tết), Ban Công đoàn Quốc phòng đã thăm, tặng quà và chúc Tết cán bộ, đoàn viên và người lao động công tác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Công đoàn tỉnh Hà Giang: Trao hỗ trợ xây nhà Mái ấm Công đoàn trong dịp Tết

Thu Hương |

Hà Giang - Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các cấp công đoàn tỉnh Hà Giang đã trao hỗ trợ xây nhà Mái ấm Công đoàn tới nhiều đoàn viên, người lao động khó khăn.

Đêm giao thừa cùng công nhân môi trường đô thị làm việc xuyên Tết

Phương Linh |

Phú Yên - Đêm giao thừa đồng hành cùng đoàn viên công nhân lao động phải làm việc xuyên Tết trở thành hoạt động cuối cùng đầy ý nghĩa mỗi mùa "Tết Sum vầy" được LĐLĐ Phú Yên tổ chức.

Công đoàn Quốc phòng thăm và chúc Tết đoàn viên công tác tại Lăng Chủ tịch

Minh Phương |

Ngày 1.2.2022 (mùng 1 Tết), Ban Công đoàn Quốc phòng đã thăm, tặng quà và chúc Tết cán bộ, đoàn viên và người lao động công tác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.