Một doanh nghiệp ở Hải Phòng thiếu hơn 10.000 lao động do ảnh hưởng của dịch

Mai Dung |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hơn 10.000 lao động Công ty TNHH Regina Miracle International (KCN VSIP Hải Phòng) là người Hải Dương và người Quảng Ninh không thể trở lại làm việc sau Tết.

Ngày 18.2, tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho biết, từ sáng nay 18.2, công ty bố trí cho người lao động trở lại làm việc sau Tết.

Tuy nhiên, hơn 10.000 lao động của Hải Dương và Quảng Ninh không thể trở lại làm việc do thực hiện biện pháp giãn cách phòng chống dịch COVID-19, chiếm 1/3 tổng số công nhân lao động của công ty này.

Trong ngày đầu đi làm trở lại sau Tết, các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 được Công ty triển khai nghiêm ngặt: không tổ chức gặp mặt, lì xì đầu năm như thông lệ, yêu cầu NLĐ không tập trung đông người, bảo đảm giãn cách 1 mét; phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc, sát khuẩn tay và kiểm tra thân nhiệt khi ra, vào nhà máy. Nhà ăn ca cũng được trang bị vách ngăn, phun khử khuẩn hằng ngày để hạn chế yếu tố lây lan dịch bệnh...

Việc 1/3 lao động không thể trở lại làm việc do dịch COVID-19 ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của công ty. Dự kiến trong thời gian tới, công ty bố trí người lao động làm thêm giờ. Đồng thời tiếp tục tuyển dụng lao động để đáp ứng yêu cầu sản xuất.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng lên tiếng về ý kiến “ngăn sông cấm chợ”

Mai Chi |

Sau khi quyết định dừng nhận người và hàng hóa từ Hải Dương để phòng chống dịch, nhiều ý kiến cho rằng thành phố Hải Phòng đã “ngăn sông cấm chợ”. Lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã lên tiếng về việc này.

Hải Phòng "nới lỏng" quy định dừng tiếp nhận hàng hóa từ Hải Dương

Đặng Luân |

UBND TP.Hải Phòng yêu cầu các doanh nghiệp vận tải, người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa từ tỉnh Hải Dương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn và yêu cầu của Bộ Y tế.

Hải Phòng: Công nhân lao động làm việc sau Tết đạt tỉ lệ cao

Mai Dung |

Trong ngày 17.2, 158/218 doanh nghiệp tại các khu công nghiệp ở Hải Phòng tổ chức sản xuất trở lại sau Tết với tỉ lệ người lao động đạt 100%.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hải Phòng lên tiếng về ý kiến “ngăn sông cấm chợ”

Mai Chi |

Sau khi quyết định dừng nhận người và hàng hóa từ Hải Dương để phòng chống dịch, nhiều ý kiến cho rằng thành phố Hải Phòng đã “ngăn sông cấm chợ”. Lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã lên tiếng về việc này.

Hải Phòng "nới lỏng" quy định dừng tiếp nhận hàng hóa từ Hải Dương

Đặng Luân |

UBND TP.Hải Phòng yêu cầu các doanh nghiệp vận tải, người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa từ tỉnh Hải Dương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn và yêu cầu của Bộ Y tế.

Hải Phòng: Công nhân lao động làm việc sau Tết đạt tỉ lệ cao

Mai Dung |

Trong ngày 17.2, 158/218 doanh nghiệp tại các khu công nghiệp ở Hải Phòng tổ chức sản xuất trở lại sau Tết với tỉ lệ người lao động đạt 100%.