Một cuộc gặp, nhiều hy vọng

Tường Minh - Thùy Trang - Hữu Long |

Lần đầu tiên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ, đối thoại với đông đảo công nhân lao động 3 tỉnh, thành phố công nghiệp trọng điểm miền Trung. Và cuộc gặp này đã mang đến rất nhiều hy vọng cho tổ chức Công đoàn, cộng đồng doanh nghiệp và hàng vạn công nhân lao động ở khu vực.
Mong sự chỉ đạo quyết liệt hơn nữa

Ông Đăng Văn Chương - Chủ tịch LĐLĐ Quảng Nam và ông Nguyễn Văn Thạnh - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế đều có chung một mong muốn: “Chúng tôi và người lao động mong chờ Chính phủ và các bộ, ngành quan tâm, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa những vướng mắc về chế độ chính sách, bảo hiểm xã hội, BHYT, đầu tư thiết chế để nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân cũng như việc thực hiện Luật Lao động trong các doanh nghiệp. Làm sao để các doanh nghiệp thực hiện nghiêm, đúng pháp luật, bảo đảm quyền lợi cho người lao động”.

Vấn đề chung nữa của các địa phương là thu nhập giữa các công nhân còn chưa đồng đều; an toàn vệ sinh lao động, trong đó đặc biệt là an toàn thực phẩm trong các công ty, bữa ăn công nghiệp quá chênh lệch, có nơi tuân thủ, có nơi chưa, chung lại chất lượng bữa ăn chưa được tốt. “Chúng tôi mong Thủ tướng sẽ quan tâm nhiều hơn nữa ở vấn đề này, để đảm bảo sức khỏe cho công nhân lao động lâu dài, đồng thời mang lại lợi ích của doanh nghiệp” - ông Thạnh nói.

Theo ông Chương thì từ trước đến nay công nhân chỉ biết làm việc và chấp nhận những điều mình có thì nay họ đã biết mưu cầu nhiều hơn và “chính vì vậy, được gặp, được chia sẻ và được lắng nghe từ người đứng đầu Chính phủ là cơ hội tuyệt vời để họ nói lên những mong muốn của không chỉ họ mà của hàng triệu công nhân cả nước. Cũng vì lẽ đó mà những công nhân Quảng Nam tham dự chương trình đang rất kỳ vọng có thể thấy được sự vào cuộc của Thủ tướng trong chiệc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công nhân”.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch LĐLĐ TP.Đà Nẵng - cho rằng, việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lần đầu tiên đối thoại trực tiếp với người lao động tại khu vực vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, bên cạnh niềm vinh dự thì cũng có nhiều trọng trách nặng nề đối với tổ chức công đoàn. Theo ông Triết, so với các khu vực tại hai đầu đất nước thì người lao động làm việc tại các tỉnh miền Trung có phần thiệt thòi do nhiều yếu tố khác nhau. Ông Triết hy vọng, qua cuộc đối thoại thẳng thắn giữa công nhân và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lần này, những khó khăn của doanh nghiệp và người lao động sẽ từng bước được tháo gỡ.

Hồi hộp chờ gặp Thủ tướng

Được gặp Thủ tướng ngày 22.4, chị Nguyễn Thị Vân Thảo - Công nhân Cty HBI (Huế) - đã luôn ôm ngực bởi cảm giác hồi hộp. “Tôi làm công nhân đến nay đã 25 năm, nhưng đây là lần đầu tiên có cơ hội được gặp, đối thoại trực tiếp với một Thủ tướng Chính phủ nên mấy đêm liền không ngủ được. Tôi sẽ hỏi Thủ tướng về chính sách cho lao động nữ khi BLLĐ được sửa đổi và tôi hy vọng sẽ nhận được câu trả lời thỏa mãn” - chị Thảo nói. Tương tự, anh Đỗ Hữu Phước - công nhân Cty TNHH Điện tử Việt Hoa tại Đà Nẵng - là một trong số ít công nhân đại diện cho hàng vạn người lao động tại các tỉnh miền Trung sẽ được gặp và đặt câu hỏi tới Thủ tướng.

Anh Phước cho biết, đến thời điểm chỉ cách buổi đối thoại chưa đầy một ngày nữa nên bản thân anh rất hồi hộp chờ đợi được gặp người đứng đầu Chính phủ để nói lên những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người lao động. Còn anh Lê Bá Minh - kỹ thuật viên Công ty Daiwa Việt Nam tại Đà Nẵng - thì cho rằng, việc Thủ tướng gặp và đối thoại với công nhân vùng kinh tế trọng điểm miền Trung vào thời điểm này là vô cùng cần thiết và tuyệt vời: “Tôi hy vọng, qua cuộc gặp lần này, người đứng đầu Chính phủ có thể hiểu rõ hơn về cuộc sống của công nhân hiện nay để có thêm những quyết sách phù hợp”.

Gặp, đối thoại với Thủ tướng cũng là cơ hội của doanh nghiệp. Và ông Nguyễn Hữu Sia - Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Cảng Đà Nẵng - đã tranh thủ nêu một thực trạng mà rất nhiều doanh nghiệp đang gặp rối là Chính phủ luôn khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất. Tuy nhiên, thủ tục xét duyệt, thẩm định hồ sơ còn rất nhiều khó khăn, mất thời gian, thậm chí có nơi xảy ra việc công nghệ càng mới thì việc thẩm định, xét duyệt càng lâu. Và ông đề nghị Chính phủ nên sớm có giải pháp để cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực này.

Tương tự, ông Nguyễn Đức Trị - Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ (Đà Nẵng) - đặt vấn đề muốn tăng năng suất lao động thì phụ thuộc vào rất nhiều ở công nghệ. Tuy nhiên hiện nay, nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên có công nghệ và máy móc thiết bị rất lạc hậu. Ông Trị đề nghị Thủ tướng sớm bổ sung các giải pháp để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ cho mình...
Tường Minh - Thùy Trang - Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.