Một công ty lì xì 5,5 triệu cho lao động ở lại nhà máy làm việc chống dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, để duy trì sản xuất, một công ty đã thưởng 5,5 triệu đồng và lo ăn ở cho mỗi lao động trong suốt quá trình ở lại nhà máy sản xuất, phòng chống dịch COVID-19.

Đó là công Công ty TNHH Earth Corporation Việt Nam khu công nghiệp Nam Tân Uyên, thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

Ngày 3.7, chị Quách Tố Nga - Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty TNHH Earth Corporation Việt Nam cho biết, công ty đang tổ chức cho 174 người lao động ăn ở tại cơ sở để đảm bảo sản xuất kinh doanh. Hoạt động này bắt đầu ngày 19.6 cho đến nay và sẽ căn cứ theo diễn biến của dịch bệnh trong thời gian tới.

Về chính sách của công ty, để đảm bảo công nhân yên tâm sản xuất và phòng, chống dịch bệnh, Ban Giám đốc công ty quyết định thưởng 5,5 triệu đồng để khuyến khích cho mỗi người lao động ở lại tham gia sản xuất.

Người lao động rửa tay sát khuẩn phòng dịch trong công ty. Ảnh: Dương Bình
Người lao động rửa tay sát khuẩn phòng dịch trong công ty. Ảnh: Dương Bình

Ngoài các chế độ lương, thưởng, tăng ca đều được trả đầy đủ, mỗi công nhân được ăn uống ngày 4 bữa, riêng ngày cuối tuần toàn bộ người lao động nấu ăn, nghỉ ngơi vui chơi, giải trí.

Điều đặc biệt tại công ty này, tất cả ban lãnh đạo đến người lao động trong suốt thời gian ở lại trụ sở làm việc đều mặc chung một trang phục như đi du lịch, tạo cảm giác thoải mái như ở nhà.

Không gian trong công ty được trang trí đẹp hơn. Ảnh: Dương Bình
Không gian trong công ty được trang trí đẹp hơn. Ảnh: Dương Bình
Người lao động nấu ăn dọn dẹp ngày cuối tuần trong công ty. Ảnh: CĐCS cung cấp
Người lao động nấu ăn dọn dẹp ngày cuối tuần trong công ty. Ảnh: CĐCS cung cấp
Người lao động nấu ăn, dọn dẹp ngày cuối tuần trong công ty. Ảnh: CĐCS cung cấp
Bữa ăn của người lao động tại công ty. Ảnh: Dương Bình
Bữa ăn của người lao động tại công ty. Ảnh: Dương Bình
Người lao động giải trí, thể thao trong công ty sau giờ làm việc. Ảnh: Dương Bình
Người lao động giải trí, thể thao trong công ty sau giờ làm việc. Ảnh: Dương Bình
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Hơn 600 công nhân ở Bình Dương hoàn thành cách ly trở về nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Sau 21 ngày cách ly tập trung, có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, hơn 600 công nhân Công ty TNHH Puku Việt Nam tại KCN Đồng An, thành phố Thuận An, Bình Dương đã được trở về nhà.

Đề xuất phát phiếu để mỗi gia đình 3 ngày đi chợ 1 lần ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Trước diễn biến số ca mắc COVID-19 tăng cao, để phòng tránh dịch bệnh lây nhiễm tại các chợ truyền thống, Sở Công Thương Bình Dương đề xuất phát phiếu kiểm soát mỗi gia đình 3 ngày đi chợ một lần.

Xuyên đêm xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho 4.000 lao động ở ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tối 30.6, tại Bình Dương, hơn 4.000 người lao động ở khu chung cư có nguy cơ cao về dịch bệnh đã được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19.

Bộ Công an yêu cầu cung cấp thông tin tài sản các cựu lãnh đạo Bình Thuận

PHAN THÀNH |

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng vừa ký công văn khẩn yêu cầu giám đốc một số sở, ngành cung cấp thông tin về tài sản của một số cán bộ và cựu lãnh đạo tỉnh cho Bộ Công an phục vụ yêu cầu điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Lào Cai thông tin về vụ việc 200 học sinh bị ho, sốt, mệt mỏi

Trọng Lộc |

Chỉ trong một tuần qua, 237 học sinh các cấp tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên phải nghỉ học do bị ho, sốt, mệt mỏi.

Tài chính thông minh: Tránh tiền mất tật oan vì 3 hiểu nhầm về trái phiếu

Nhóm PV |

Sau hàng loạt vi phạm liên quan đến trái phiếu dẫn đến nhiều tổn thất cho nhà đầu tư cá nhân trong thời gian qua, ông Ngô Thành Huấn - Giám đốc khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ chỉ ra 3 nhầm lẫn cơ bản về sản phẩm này trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay.

Trung Quốc nghi vấn hành vi bất thường về Nord Stream của phương Tây

Song Minh |

Trung Quốc ghi nhận hành vi bất thường của truyền thông phương Tây về vụ nổ Nord Stream.

Vụ nhái nhãn hiệu bia Sabeco: Phạt cá nhân và pháp nhân vi phạm 3,7 tỉ đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 16.3, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên bản án về tội “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” liên quan đến nhãn hàng "Bia Sài Gòn" của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Qua đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt cá nhân, pháp nhân vi phạm 3,7 tỉ đồng.

Hơn 600 công nhân ở Bình Dương hoàn thành cách ly trở về nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Sau 21 ngày cách ly tập trung, có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, hơn 600 công nhân Công ty TNHH Puku Việt Nam tại KCN Đồng An, thành phố Thuận An, Bình Dương đã được trở về nhà.

Đề xuất phát phiếu để mỗi gia đình 3 ngày đi chợ 1 lần ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Trước diễn biến số ca mắc COVID-19 tăng cao, để phòng tránh dịch bệnh lây nhiễm tại các chợ truyền thống, Sở Công Thương Bình Dương đề xuất phát phiếu kiểm soát mỗi gia đình 3 ngày đi chợ một lần.

Xuyên đêm xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho 4.000 lao động ở ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tối 30.6, tại Bình Dương, hơn 4.000 người lao động ở khu chung cư có nguy cơ cao về dịch bệnh đã được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19.