Một công ty có 40.000 công nhân ở Đồng Nai nhưng chỉ 8.000 người đi làm

HÀ ANH CHIẾN |

Công ty CP Taekwang Vina, KCN Biên Hoà 2, Đồng Nai có hơn 40.000 công nhân, nhưng nay chỉ có khoảng 8.000 công nhân đi làm sau khi công ty có trường hợp công nhân mắc COVID-19 và nhiều phường trên địa bàn thực hiện cách ly y tế.

Ngày 15.7, trao đổi với PV báo Lao Động, ông Đinh Sỹ Phúc, Chủ tịch CĐCS Công ty CP Taekwang Vina, KCN Biên Hoà 2, Đồng Nai cho biết: Công ty có hơn 40.000 công nhân, nhưng nay chỉ có khoảng 8.000 công nhân đi làm, những ngày trước thì con số cao hơn, khoảng 12.000 công nhân đi làm.

Theo ông Phúc, nguyên nhân do hiện nay Đồng Nai đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, nhiều phường trên địa bàn TP.Biên Hoà và các huyện thực hiện cách ly y tế “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, công nhân sinh sống ở các phường, xã bị cách ly y tế không đi làm được. Ngoài ra, cũng có các trường hợp khác công nhân xin nghỉ phép.

Một nguyên nhân lớn khác là do công ty vừa thông báo tạm ngừng hoạt động 2 nhà máy với gần 14.000 công nhân để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể là nhà máy VT2 thuộc (KCN Agtex Long Bình) với hơn 12.000 công nhân và nhà máy VT3 tại P.Bửu Hoà với trên 1.500 công nhân. Thời gian dừng hoạt động từ ngày 15.7 cho hết tuần, sau đó căn cứ tình hình sẽ quyết định và thông báo đến NLĐ.

Trước đó, Công ty đã tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho công nhân tại 2 nhà máy nói trên và phát hiện một số ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong thời gian này, công ty đang tiếp tục phối hợp CDC Đồng Nai tiến hành xịt khử khuẩn các xưởng và đánh giá đánh giá mức độ an toàn.

Về việc thực hiện chế độ cho NLĐ, công ty cho biết, việc chấm công và tiền lương cho công nhân sẽ được quản lý theo từng nhóm liên quan và được xác định như sau: Đối với NLĐ từ các khu vực không bị cách ly sẽ được nghỉ phép năm từ phép năm còn lại của năm 2021. Nếu hết phép năm, NLĐ sẽ nhận được mức lương tối thiếu vùng 170.000 đồng/ngày; đối với NLĐ từ các khu vực cách ly sẽ được nghỉ cách ly theo chính quyền địa phương và nhận được 75% lương cơ bản và phụ cấp lương. Căn cứ vào tình hình sản xuất và nhu cầu công việc, sẽ huy động một số NLĐ đến đến công ty làm việc thì NLĐ sẽ được hưởng nguyên lương. Công ty sẽ hỗ trợ các khoản về chỗ ở và ăn uống.

Hiện tỉnh Đồng Nai đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Riêng tại TP.Biên Hoà, nơi đóng chân của Công ty CP Taekwang Vina cũng đã tiến hành cách ly y tế nhiều phường trên địa bàn.

Mới đây nhất, chiều 15.7, TP.Biên Hoà tiếp tục cách ly y tế đối với hơn 111.000 nhân khẩu trên địa bàn phường Trảng Dài để thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Đây là một trong những phường đông dân nhất của TP.Biên Hoà. Trong đó, khoảng 70% dân số trên địa bàn là người nhập cư đến sinh sống, làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Công ty ở Đồng Nai tạm cho 40.000 công nhân nghỉ việc do ca mắc COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 14.7, Công ty TNHH Changshin Việt Nam (tỉnh Đồng Nai) đã ra thông báo đến người lao động (NLĐ) tạm ngừng hoạt động và cho toàn bộ hơn 40.000 công nhân đang làm việc tại 3 nhà máy của công ty tạm nghỉ để phòng chống dịch bệnh COVID-19, do có ca mắc COVID-19.

Dân xếp hàng dài, quầy nông sản giá 0 đồng hết sạch sau 30 phút mở cửa

HÀ ANH CHIẾN |

Khoảng 7h sáng ngày 14.7, quầy hàng nông sản giá 0 đồng trước Sở NNPTNT tỉnh Đồng Nai mở cửa hoạt động, nhưng chỉ sau hơn 30 phút thì đã hết sạch do có rất đông người dân xếp hàng dài để chờ được lấy rau, củ quả.

Hàng loạt doanh nghiệp ở Đồng Nai xét nghiệm COVID-19 cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai đã ghi nhận nhiều trường hợp công nhân mắc COVID-19 tại các doanh nghiệp có đông công nhân lao động. Do đó, việc xét nghiệm SARS-CoV-2 cho công nhân đang được các doanh nghiệp này chủ động triển khai nhằm sàng lọc, kiểm soát dịch bệnh tại doanh nghiệp, ổn định sản xuất.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Công ty ở Đồng Nai tạm cho 40.000 công nhân nghỉ việc do ca mắc COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 14.7, Công ty TNHH Changshin Việt Nam (tỉnh Đồng Nai) đã ra thông báo đến người lao động (NLĐ) tạm ngừng hoạt động và cho toàn bộ hơn 40.000 công nhân đang làm việc tại 3 nhà máy của công ty tạm nghỉ để phòng chống dịch bệnh COVID-19, do có ca mắc COVID-19.

Dân xếp hàng dài, quầy nông sản giá 0 đồng hết sạch sau 30 phút mở cửa

HÀ ANH CHIẾN |

Khoảng 7h sáng ngày 14.7, quầy hàng nông sản giá 0 đồng trước Sở NNPTNT tỉnh Đồng Nai mở cửa hoạt động, nhưng chỉ sau hơn 30 phút thì đã hết sạch do có rất đông người dân xếp hàng dài để chờ được lấy rau, củ quả.

Hàng loạt doanh nghiệp ở Đồng Nai xét nghiệm COVID-19 cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai đã ghi nhận nhiều trường hợp công nhân mắc COVID-19 tại các doanh nghiệp có đông công nhân lao động. Do đó, việc xét nghiệm SARS-CoV-2 cho công nhân đang được các doanh nghiệp này chủ động triển khai nhằm sàng lọc, kiểm soát dịch bệnh tại doanh nghiệp, ổn định sản xuất.