NGÀY 5.5.2018, THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC SẼ GẶP GỠ, ĐỐI THOẠI VỚI CNLĐ KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG:

Mong Thủ tướng lắng nghe và chỉ đạo thực hiện nghiêm chế độ, chính sách cho người lao động

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Trước những ý kiến, nguyện vọng của CNLĐ đề đạt với Thủ tướng tại các buổi gặp gỡ, đối thoại những năm trước được nhanh chóng giải quyết, năm nay, một lần nữa, CNLĐ và cán bộ Công đoàn đang đặt nhiều kỳ vọng vào buổi gặp gỡ, đối thoại của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với CNLĐ khu vực Đồng bằng sông Hồng ngày 5.5 tới đây.

Nội dung cuộc gặp gỡ sẽ xoay quanh các vấn đề như đề xuất của CNLĐ về chính sách an sinh xã hội của Chính phủ, chính sách của doanh nghiệp (DN) về việc làm, thu nhập, nhà ở, nhà trẻ, hỗ trợ CNLĐ học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp để NLĐ nâng cao năng suất lao động (NSLĐ), hoàn thành nhiệm vụ với DN, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước. Đề nghị của người sử dụng lao động với Thủ tướng Chính phủ về cải thiện chính sách với DN có thể thực hiện đầy đủ quyền lợi của CNLĐ.

Đề xuất của CĐ về giải pháp để đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân (CN) đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; giám sát, kiểm tra quá trình thực hiện những cam kết trong các cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền với CNLĐ. Những vấn đề này thực sự đang là mối quan tâm, nhất là của CNLĐ. Vì vậy, dù có mặt hay không có mặt tại sự kiện quan trọng này, họ vẫn muốn thay mặt những người cũng làm trong dây chuyền, cùng ở một xóm trọ nói lên nguyện vọng. PV Báo Lao Động đã ghi lại một số ý kiến.

Chị Nguyễn Thị Thủy - CN KCN Mê Linh, Hà Nội: Tôi hy vọng, thông qua đối thoại, Thủ tướng sẽ ghi nhận được những tâm tư nguyện vọng của NLĐ, trong đó NLĐ rất mong muốn Thủ tướng Chính phủ có những chỉ đạo tới các bộ, ngành, chính quyền địa phương cần khẩn trương phối hợp với Tổng LĐLĐVN triển khai xây dựng các công trình phúc lợi dành cho đoàn viên, nhà ở, nhà trẻ, siêu thị, khu vui chơi. Khi có chốn “an cư, lạc nghiệp”, NLĐ có chỗ gửi con yên tâm thì họ sẽ bớt đi gánh nặng để toàn tâm, cố gắng phấn đấu tăng NSLĐ để có thu nhập cao, xây dựng cuộc sống no ấm.

Anh Quách Văn Nguyên - CN Cty TNHH Yamaha Motor Việt Nam: Tôi rất mừng khi được biết ngày 5.5 tới đây Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian gặp gỡ CNLĐ với chủ đề “Năng suất cao hơn, phúc lợi tốt hơn”. Mong muốn của tôi là Chính phủ sẽ có chính sách ưu đãi tốt hơn cho DN phát triển, làm ăn ngày càng hiệu quả. Bởi có như vậy thì đời sống, việc làm và thu nhập của CNLĐ mới được tốt hơn. Chính phủ cần chỉ đạo các ngành, địa phương phối hợp với CĐ cùng cấp thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu, đối thoại ba bên (chính quyền, người sử dụng lao động và NLĐ) để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị chính đáng, cần thiết của các bên; chỉ đạo các cấp thực hiện hiệu quả công tác thi đua khen thưởng; khuyến khích và giám sát việc áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất; quan tâm hơn việc khen thưởng cho CNLĐ trực tiếp sản xuất có nhiều sáng kiến, sáng tạo mang lại hiệu quả cao; tận dụng được chất xám trong CNLĐ. Tôi cũng kỳ vọng, Chính phủ sẽ quan tâm và có chính sách tốt hơn để chăm lo đời sống, việc làm, vấn đề ăn, ở, khám-chữa bệnh, đời sống văn hóa tinh thần của CNLĐ, việc học của con CNLĐ; kịp thời chỉ đạo các cấp chính quyền thăm hỏi, động viên những NLĐ có hoàn cảnh khó khăn để giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

Công nhân lao động mong Thủ tướng sẽ lắng nghe và chỉ đạo thực hiện nghiêm chế độ, chính sách cho CNLĐ. Ảnh minh họa: HẢI NGUYỄN
Công nhân lao động mong Thủ tướng sẽ lắng nghe và chỉ đạo thực hiện nghiêm chế độ, chính sách cho CNLĐ. Ảnh minh họa: HẢI NGUYỄN

Chị Nguyễn Thu Hương - CN tại KCN Nam Hồng, tỉnh Nam Định: Nhiều CN mong muốn làm việc hết mình vì Cty để đảm bảo năng suất và chất lượng. Nhưng ngược lại, phía Cty cũng cần quan tâm đến CN về chế độ phúc lợi, tiền lương, thưởng thì CN mới có động lực để phấn đấu. Qua cuộc đối thoại với Thủ tướng, CN mong muốn Chính phủ chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với Cty có những chính sách tốt hơn về chế độ đãi ngộ, lương, thưởng, phúc lợi, để CN yên tâm làm việc.

Chị Đinh Thị Xuyến - CN KCN Đồng Văn, Hà Nam: Chúng tôi muốn Cty tăng lương, phù hợp với sức lao động và có thêm một số các chế độ phúc lợi khác cho CN. Hầu hết các Cty chỉ có trợ cấp xăng xe, chuyên cần chứ không có trợ cấp nhà ở và con cái. Bởi vậy cuộc sống của chúng tôi rất khó khăn. Nếu một tháng đi làm đủ thì chúng tôi mới được trợ cấp chuyên cần, chỉ cần nghỉ 1 ngày thôi là tiền trợ cấp chuyên cần cũng không được tính. Một tháng, nếu không làm đêm thì tổng lương cơ bản và trợ cấp chuyên cần, xăng xe chỉ được 3,5-3,6 triệu đồng/tháng. Chúng tôi mong muốn Chính phủ cùng các cơ quan chức năng giúp đỡ để CN được cải thiện tiền lương, có thêm các trợ cấp xã hội khác.

Anh Nguyễn Văn Đức - Chủ tịch CĐ Cty TNHH Kyoei Việt Nam 1, KCN Nội Bài: Tôi hy vọng Thủ tướng Chính phủ sẽ lắng nghe và chỉ đạo để các bộ, ngành, TP.Hà Nội đầu tư hỗ trợ giải quyết nhà ở cho CNLĐ và nhà trẻ phục vụ con CNLĐ. Hiện nay, ở Hà Nội, CNLĐ các tỉnh lân cận đến làm việc rất nhiều nên vô cùng khó khăn về chỗ ở và nơi gửi con. Giao thông thường xuyên bị ùn tắc quanh KCN Nội Bài cũng cần được tháo gỡ để đảm bảo an toàn đi lại cho CNLĐ và các đối tượng khác tham gia giao thông; cần mở rộng đường giao thông đoạn qua trước cổng KCN Nội Bài. Chính phủ cần chỉ đạo các cấp chính quyền quan tâm hơn đến môi trường, điều kiện làm việc của NLĐ. Để tăng NSLĐ, cần chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, DN đẩy mạnh chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng tay nghề, ý thức, thái độ làm việc, tác phong công nghiệp cho NLĐ, nhất là với một bộ phận lao động trẻ vừa mới rời quê đến làm việc ở các Cty; chỉ đạo nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường dạy nghề theo hướng đầu tư trang bị máy móc, thiết bị công nghệ hiện đại, tiên tiến, tăng thời gian thực hành để học viên được rèn luyện, nâng cao kỹ năng tay nghề. Đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; khuyến khích các ý tưởng, sáng kiến, sáng tạo trong CNLĐ.

Chị Trần Thu Phương - Phó Chủ tịch CĐ các KCN và chế xuất Hà Nội: Hàng vạn CNLĐ đang làm việc tại các KCN và chế xuất Hà Nội mà phần lớn là người nhập cư luôn mong muốn có thu nhập để đảm bảo mức sống tối thiểu và có một chút tích lũy. Bởi hiện nay, phần lớn NLĐ ở KCN, nhất là nữ CN có tâm tư là điều kiện sống tối thiểu như chợ “sạch”, nhà trọ cho hộ gia đình, nhà trẻ cho con CNLĐ làm ca, kíp, các hoạt động văn hóa thể thao, tinh thần còn rất hạn chế. Do đó, khi biết tin Thủ tướng Chính phủ sẽ có cuộc đối thoại với CNLĐ các tỉnh Đồng bằng sông Hồng, họ rất kỳ vọng cán bộ CĐ, đại diện NLĐ sẽ nêu được những tâm tư, nguyện vọng để Thủ tướng nắm và có biện pháp chỉ đạo tháo gỡ. Ngoài vấn đề thu nhập, NLĐ cũng mong Chính phủ cần có các biện pháp chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chức năng xử lý nghiêm những chủ sử dụng lao động trốn, nợ đọng các chế độ bảo hiểm của NLĐ vì hiện có rất nhiều DN nợ BHXH, BHYT hàng tỉ đồng, gây thiệt hại cho quyền lợi NLĐ. NLĐ cũng nhận được thông tin là trong thời gian tới, tổ chức CĐ sẽ xây dựng các khu thiết chế cho CNLĐ, điều này sẽ giúp con em CNLĐ có cơ hội gần gũi bố mẹ, tiếp xúc với cuộc sống văn minh hơn khi được sử dụng các nhà thể thao, trung tâm giải trí để được rèn luyện sức khỏe cũng như có cơ hội tiếp xúc, giao tiếp với nhiều CNLĐ khác.

Anh Phan Thanh Hải - Chủ tịch CĐ Cty TNHH Meiko Việt Nam, KCN Thạch Thất - Quốc Oai, Hà Nội: Hằng năm tại Cty đều tổ chức bồi dưỡng tay nghề cho NLĐ qua đó NSLĐ của họ được nâng lên rõ rệt. Bên cạnh đó, tôi cũng chứng kiến tấm gương của một số CN đã nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn để đi học thêm chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, hoặc đi học đại học tại chức, học liên thông từ cao đẳng lên đại học. Sau khi học xong, hầu hết những CNLĐ đó đều trở thành thợ giỏi, được nâng lương nên có thu nhập cao, hoặc có người với bằng cấp đã được nâng lên của mình, cũng tìm được những công việc tốt hơn. Tuy nhiên việc muốn và được đi học của NLĐ sẽ có nhiều khó khăn vì tùy thuộc vào điều kiện công việc, thu nhập hiện nay. Tôi cho rằng, nguyện vọng đi học của CNLĐ là chính đáng. Chính vì vậy, tôi rất mong Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ đạo các ban ngành chức năng, đoàn thể liên quan, chỉ đạo DN có những giải pháp hỗ trợ cho CN đi học như: Tổ chức các lớp học, các khóa đào tạo phù hợp với điều kiện của CN, hỗ trợ về mặt thời gian, kinh phí để CN có thể đến lớp. Từ đó, CNLĐ có thể chuyên tâm đi học, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đóng góp tốt hơn cho NSLĐ tại DN.

Ông Trần Xuân Kha - Chủ tịch LĐLĐ TP.Phủ Lý, Hà Nam: Qua buổi gặp gỡ của Thủ tướng với CNLĐ các tỉnh Đồng bằng sông Hồng tới đây, tôi mong muốn các quy định pháp luật đã ban hành cần được thực hiện nghiêm túc. Ví dụ Nghị định 191/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về tài chính CĐ được ban hành đã lâu, nhưng hiện nay, vẫn có nhiều DN chưa tuân thủ nghiêm và mặc dù vậy, ít khi bị xử phạt. Bên cạnh đó, tôi cũng mong quan tâm, cải thiện hơn nữa đến đời sống của CNLĐ và cán bộ CĐ thông qua chính sách tiền lương.

Ông Hoàng Ngọc Nghĩa - Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh Nam Định: Qua cuộc gặp mặt giữa Thủ tướng và CNLĐ các tỉnh Đồng bằng sông Hồng, tôi mong muốn Nhà nước tạo điều kiện hơn nữa cho CNLĐ về chế độ, chính sách; đảm bảo lương phải ở mức mặt bằng chung. Hiện nay, thu nhập của CNLĐ ở trong các KCN tỉnh về cơ bản còn thấp. Nhiều DN chỉ trả mức sàn của lương tối thiểu vùng, trong khi việc thương lượng còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, cần yêu cầu các DN thực hiện đúng luật, không bớt xét; đảm bảo về tiền lương; đảm bảo thời hạn trả lương; công việc ổn định trong năm. Ngoài ra, thực tế cho thấy nhiều CN hiện có thu nhập còn thấp, nên muốn làm thêm (được trả bằng 150% lương ngày thường) để có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống; tuy nhiên, nhiều người không muốn làm thêm nhiều quá vì ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, cuộc sống của họ. Vì vậy, tôi mong, với vấn đề làm thêm, phải định rõ mức nào là hợp lý và Nhà nước cần quản lý thật chặt chẽ vấn đề này.

NHÓM PHÓNG VIÊN
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ công nhân các KCN vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2018: “Năng suất cao hơn, phúc lợi tốt hơn”

B.C.Đ |

Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ CNLĐ các KCN vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2018 dự kiến diễn ra vào ngày 5.5.

Mời đặt câu hỏi tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

P.V |

Ngày 5.5.2018, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự kiến tổ chức chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ công nhân các khu công nghiệp vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2018 với chủ đề “Năng suất cao hơn, phúc lợi tốt hơn”.

Ngày 5.5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ gặp gỡ CNLĐ: “Năng suất cao hơn, phúc lợi tốt hơn”

TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM |

Ngày 5.5.2018, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự kiến tổ chức chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ công nhân các khu công nghiệp vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2018 với chủ đề “Năng suất cao hơn, phúc lợi tốt hơn”.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ công nhân các KCN vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2018: “Năng suất cao hơn, phúc lợi tốt hơn”

B.C.Đ |

Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ CNLĐ các KCN vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2018 dự kiến diễn ra vào ngày 5.5.

Mời đặt câu hỏi tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

P.V |

Ngày 5.5.2018, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự kiến tổ chức chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ công nhân các khu công nghiệp vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2018 với chủ đề “Năng suất cao hơn, phúc lợi tốt hơn”.

Ngày 5.5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ gặp gỡ CNLĐ: “Năng suất cao hơn, phúc lợi tốt hơn”

TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM |

Ngày 5.5.2018, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự kiến tổ chức chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ công nhân các khu công nghiệp vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2018 với chủ đề “Năng suất cao hơn, phúc lợi tốt hơn”.