Mong Thủ tướng lắng nghe được nguyện vọng, tâm tư của công nhân

Minh Hương |

Thông qua Chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động dự kiến diễn ra ngày 12.6 tại Bắc Giang, nhiều công nhân bày tỏ mong muốn, dịp này, Thủ tướng có thể lắng nghe trực tiếp được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người lao động.

"Tuy không được góp mặt trong buổi gặp gỡ với Thủ tướng nhưng tôi sẽ theo dõi trên các phương tiện báo chí. Tôi rất háo hức và trông chờ buổi đối thoại đầu tiên với công nhân lao động của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kể từ khi nhậm chức" - chị Bùi Phương - công nhân Công ty TNHH Molex Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) chia sẻ.

 
Bữa cơm công nhân thiếu rau xanh vì giá cả tăng cao.

Đồng thời, chị cũng bày tỏ mong người đứng đầu Chính phủ sẽ lắng nghe, thấu hiểu được nguyện vọng của công nhân lao động. Nữ công nhân cho hay, từ đầu năm nay, giá cả tăng chóng mặt, trong đó có giá xăng, giá thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu khác. Lương chỉ ở mức 6,2 triệu đồng/tháng (bao gồm phụ cấp), để đảm bảo được mức sống tối thiểu, công nhân phải tăng ca, làm thêm giờ.

"Trong khi tiền tăng ca giúp thu nhập tăng thêm được 1-2 triệu đồng cũng không thể nào bù lại được chi phí giá cả leo thang. Do vậy, tôi mong Thủ tướng có những chính sách phù hợp để bình ổn giá cả thị trường" - chị Phương nói.

Còn anh Phan Văn Tâm (công nhân ở Khu công nghiệp Thăng Long) mong chính phủ có thêm chính sách mua nhà ở xã hội, đặc biệt hơn là công nhân mua được nhà ở xã hội giá gốc.

 
Nhà ở xã hội là vấn đề công nhân trông chờ Thủ tướng có chính sách phù hợp.

12 năm xa quê làm công nhân, anh Tâm luôn mơ ước có căn nhà nhỏ cho cả gia đình. 2 vợ chồng anh Tâm cùng làm công nhân, tổng thu nhập khoảng 18 triệu đồng/tháng nếu được tăng ca. Dè dặt chi tiêu, sau nhiều năm làm công nhân, anh cũng tích cóp được vài trăm triệu đồng. Nếu muốn mua đất cất nhà, anh phải có sẵn số tiền lớn, do vậy, mong ước lớn nhất của anh là sớm mua được nhà ở xã hội.

"Vấn đề này không còn mới nhưng tôi tha thiết nhà nước, chính phủ có thêm nhiều chính sách, dự án nhà ở cho công nhân. Và đặc biệt hơn, công nhân được tiếp cận nhà ở giá gốc mà không cần qua "cò"" - anh Tâm nói.

Chị Nguyễn Thị Hiền (quê Hà Nam, công nhân ở Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội) cũng rất trông chờ vào cuộc đối thoại của Thủ tướng với công nhân vào ngày mai (12.6). Theo chị, bên cạnh vấn đề được nhiều người lao động quan tâm là nhà ở, vật giá, khu vui chơi, trường học cho trẻ thì hơn hết, công nhân bao giờ cũng mong muốn nhận được tiền lương tương xứng với công sức.

Làm công nhân được 8 năm nhưng hiện lương cơ bản của chị chỉ ở mức 4,8 triệu đồng/tháng; công nhân mới vào làm cũng có mức lương cơ bản tương đương.

Chị Hiền cho hay, nên có chính sách, chế độ phù hợp với công nhân có thâm niên. Theo đó, hằng năm sẽ có quyết định tăng lương cho công nhân có thâm niên và tay nghề, không nên "cào bằng hoặc tăng lương rất chậm; giữa công nhân mới và công nhân lâu năm cần có cơ chế khác nhau" - nữ công nhân nói.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Công nhân Đồng Nai mong được mua nhà trả góp

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 10.6, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã lựa chọn hơn 30 đoàn viên, người lao động tiêu biểu từ LĐLĐ TP.Biên Hoà và Công đoàn các Khu công nghiệp Biên Hoà để tham dự điểm cầu trong Chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động dự kiến vào ngày 12.6 sắp tới. Hiện LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cũng đã tổng hợp những tâm tư, nguyện vọng của người lao động trước thềm sự kiện lớn này. 

Lắng nghe những kiến nghị của công nhân, người lao động

ANH THƯ |

Sau 5 lần Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân, lao động (CNLĐ), nhiều chính sách, nhiều tâm tư, nguyện vọng chính đáng của CNLĐ đã được người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp ban hành những cơ chế, chính sách, giúp CNLĐ đảm bảo sức khỏe, ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc…

Sẵn sàng cho chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại công nhân lao động

Quế Chi |

“Công tác chuẩn bị cho chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động tại tỉnh Bắc Giang (dự kiến diễn ra vào ngày 12.6 với chủ đề “Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước”) đã hoàn tất; sẵn sàng tổ chức để chương trình thành công tốt đẹp” - ông Nguyễn Văn Bắc - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang - cho biết trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Lao Động chiều 10.6.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Công nhân Đồng Nai mong được mua nhà trả góp

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 10.6, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã lựa chọn hơn 30 đoàn viên, người lao động tiêu biểu từ LĐLĐ TP.Biên Hoà và Công đoàn các Khu công nghiệp Biên Hoà để tham dự điểm cầu trong Chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động dự kiến vào ngày 12.6 sắp tới. Hiện LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cũng đã tổng hợp những tâm tư, nguyện vọng của người lao động trước thềm sự kiện lớn này. 

Lắng nghe những kiến nghị của công nhân, người lao động

ANH THƯ |

Sau 5 lần Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân, lao động (CNLĐ), nhiều chính sách, nhiều tâm tư, nguyện vọng chính đáng của CNLĐ đã được người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp ban hành những cơ chế, chính sách, giúp CNLĐ đảm bảo sức khỏe, ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc…

Sẵn sàng cho chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại công nhân lao động

Quế Chi |

“Công tác chuẩn bị cho chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động tại tỉnh Bắc Giang (dự kiến diễn ra vào ngày 12.6 với chủ đề “Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước”) đã hoàn tất; sẵn sàng tổ chức để chương trình thành công tốt đẹp” - ông Nguyễn Văn Bắc - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang - cho biết trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Lao Động chiều 10.6.