Chị Vũ Thị Loan - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam (ở Khu Công nghiệp Hoàng Long, TP.Thanh Hóa) cho biết, chị và nhiều công nhân rất vinh dự tham gia buổi đối thoại với Thủ tướng bằng hình thức trực tuyến tại UBND tỉnh. Chị và các công nhân rất hài lòng với cách trả lời, chỉ đạo giải quyết các vấn đề một cách cụ thể của Thủ tướng. Tuy nhiên, chị Loan cảm thấy hơi tiếc vì thời gian một buổi chưa thể hết được những ý kiến của công nhân.
Theo chị Loan, một vấn đề chị rất quan tâm hiện nay ở Thanh Hóa là vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động, qua đó, các công nhân đã rất vui mừng khi biết được thông tin này.
Tuy nhiên có điều là Thanh Hóa chỉ có 4 khu vực được hưởng khoản hỗ trợ này là (Khu kinh tế Nghi Sơn, Khu công nghiệp Bỉm Sơn, Khu công nghiệp Lễ Môn và Khu công nghiệp Tây Bắc Ga), còn công nhân ở Khu công nghiệp Hoàng Long lại không trong diện được hưởng. Vậy nên, rất mong Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành trung ương và địa phương quan tâm, xem xét bổ sung để hàng chục nghìn công nhân trong Khu công nghiệp Hoàng Long được hỗ trợ tiền thuê nhà trọ
Cùng chung cảm xúc với chị Loan, anh Nguyễn Văn Trọn (công nhân Công ty TNHH giầy Annora Việt Nam) cho biết, buổi đối thoại với Thủ tướng rất ý nghĩa. Anh mong có nhiều hơn những buổi đối thoại như vậy.
Theo anh Trọn, hiện nay, mức lương tối thiểu vùng của Thanh Hóa cao nhất là vùng 3, còn lại là vùng 4. Trong khi các tỉnh lân cận như Ninh Bình, vùng cao nhất là vùng 2. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện nay chỉ áp dụng trả mức lương vừa bằng với mức lương tối thiểu vùng, nên người lao động rất khó khăn. Do vậy, đề nghị Chính phủ và các cấp ngành trung ương, địa phương quan tâm nâng mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ vùng 3 lên vùng 2; từ vùng 4 lên vùng 3 (chỉ trừ một số huyện miền núi thì vẫn giữa nguyên vùng 4) cho phù hợp.
Ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa cho biết, Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động năm 2022, là một chương trình hết sức ý nghĩa đối với công nhân lao động cả nước. Thông qua chương trình, Thủ tướng Chính phủ cũng đã trả lời và chỉ đạo các bộ ngành liên quan giải quyết nhóm 10 vấn đề mà người lao động quan tâm.
“Chúng tôi hy vọng rằng, thông qua chương trình, những vấn đề, tâm tư, nguyện vọng của người lao động mà Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành trung ương, cũng như chỉ đạo trực tiếp, sẽ được giải quyết một cách nhanh và tốt nhất, để người lao động ngày càng đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng, và của cả đất nước nói chung” - ông Sơn chia sẻ.