Mong nhận 300% lương, nhiều công nhân muốn làm thêm dịp Tết Dương lịch

THƯ HÂN |

Tết Dương lịch năm 2022 liền kề với ngày cuối tuần nên người lao động được nghỉ dài hơn. Song do diễn biến dịch bệnh còn phức tạp, nhiều lao động đã hạn chế đi lại, mong muốn tận dụng thời điểm này để làm thêm, có thu nhập trang trải dịp Tết Âm lịch.

Muốn đăng ký làm thêm dịp Tết

Chị Hứa Thị Hằng - công nhân Khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang - cho biết, công ty chưa thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch. Chị Hằng dự định về quê ở Lạng Sơn nếu được nghỉ dài ngày. “Tuy nhiên, nếu công ty tổ chức làm vào những ngày này thì tôi sẽ ở lại Bắc Giang để xin đi làm” - chị Hằng nói và lý giải, vì dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên chị không muốn đi lại nhiều; ở phòng trọ cũng không làm gì, trong khi đó, nếu làm những ngày Tết thì được 300% lương.

Tại Bắc Ninh, nhiều công nhân lao động cũng cho biết mong muốn được làm thêm, nhưng điều này tuỳ thuộc vào việc bố trí sản xuất của doanh nghiệp. Chị Nguyễn Thị Huệ - nhân viên văn phòng một công ty thuộc Khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh) - chia sẻ, nếu nghỉ Tết Dương lịch sẽ không đi đâu nên tâm lý của nhiều người lao động, trong đó có chị là muốn được làm cả dịp Tết Dương lịch sắp tới. “Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào công ty. Nơi tôi làm việc không tổ chức làm việc ngày lễ mà thường chi trả đầy đủ chế độ cho công nhân để họ có thời gian nghỉ ngơi” - chị Huệ cho biết và khẳng định, nếu công ty tổ chức sản xuất vào Tết Dương lịch thì chị sẽ đăng ký đi làm.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Huế - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang cho biết, vào cuối năm, doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang đang tập trung sản xuất, gần như không có nhu cầu tuyển dụng mới. “Qua nắm bắt thông tin, hiện nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều người lao động bày tỏ không muốn về quê dịp Tết Dương lịch mà muốn đăng ký làm xuyên Tết nếu doanh nghiệp bố trí sản xuất” - ông Huế chia sẻ.

Ông Huế lý giải, do dịch COVID-19, công nhân nghỉ làm cũng không đi đâu, nếu đi làm được trả tiền thu nhập gấp 3 lần so với ngày thường. Tuy nhiên, việc này phải do người sử dụng lao động và người lao động thống nhất, nếu thoả thuận thì mới thực hiện.

Hưởng 300% tiền lương  

Ông Nguyễn Thế Quyết - Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh Bắc Ninh - cho biết, hiện tại, chưa có doanh nghiệp nào báo cáo là có tổ chức đi làm trong những ngày Tết Dương lịch hay không. “Qua nắm bắt tình hình công nhân lao động, nhiều người cho biết muốn làm việc cả trong ngày nghỉ Tết Dương lịch để có thu nhập cao. Hơn nữa, dịch đang diễn biến phức tạp, công nhân ở phòng trọ thì cũng không làm gì” - ông Quyết giải thích và cho rằng, nếu công nhân lao động đang ở trọ trong các khu công nghiệp thì phải đến 95% là thích đi làm; công nhân lao động không ở trọ, người địa phương thì khoảng 50% muốn đi làm, 50% không muốn đi làm.

Ông Quyết nói thêm, về cơ bản, các doanh nghiệp nghỉ Tết Dương lịch theo đúng quy định, nhưng nếu công nhân kiến nghị nhiều thì có thể doanh nghiệp mới có kế hoạch tổ chức sản xuất trong ngày Tết Dương lịch.

Luật sư Đặng Thị Tâm - Đoàn luật sư Hà Nội - cho hay, người lao động đi làm vào ngày Tết Dương lịch 2022 được xem là làm thêm giờ và được tính tiền lương theo quy định Luật Lao động năm 2019 như sau: Người lao động được trả lương ít nhất bằng 300% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, Tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, Tết. Trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần.

Trường hợp làm thêm giờ vào ban đêm thì người lao động được trả thêm các khoản sau đây: Ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

“Bên cạnh đó, ngoài việc được trả lương như đã nêu trên, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, Tết khi làm thêm giờ vào ban đêm” - luật sư Tâm nói.

THƯ HÂN
TIN LIÊN QUAN

Công nhân “hy sinh” tăng ca, làm thêm để có thời gian chăm sóc con

Bảo Hân |

Bên cạnh rất nhiều công nhân luôn muốn tăng ca, làm thêm nhằm có thêm thu nhập, cuộc sống đỡ vất vả hơn thì vẫn có những người chỉ đi làm giờ hành chính để có thời gian chăm sóc con hơn.

Lao động thời vụ không được làm thêm quá 12 giờ/ngày từ 1.2.2022

LƯƠNG HẠNH |

Đây là nội dung có trong Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng.

Làm thêm - công nhân người sợ, người mong

Bảo Hân |

Có những công nhân mong được làm thêm để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, lại có những người không muốn dành quá nhiều thời gian ở công ty, chấp nhận mức thu nhập thấp hơn để có thời gian cho gia đình…

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Công nhân “hy sinh” tăng ca, làm thêm để có thời gian chăm sóc con

Bảo Hân |

Bên cạnh rất nhiều công nhân luôn muốn tăng ca, làm thêm nhằm có thêm thu nhập, cuộc sống đỡ vất vả hơn thì vẫn có những người chỉ đi làm giờ hành chính để có thời gian chăm sóc con hơn.

Lao động thời vụ không được làm thêm quá 12 giờ/ngày từ 1.2.2022

LƯƠNG HẠNH |

Đây là nội dung có trong Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng.

Làm thêm - công nhân người sợ, người mong

Bảo Hân |

Có những công nhân mong được làm thêm để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, lại có những người không muốn dành quá nhiều thời gian ở công ty, chấp nhận mức thu nhập thấp hơn để có thời gian cho gia đình…