Mong muốn hưởng lương hưu ngay khi đóng đủ 30 - 35 năm bảo hiểm xã hội

Mạnh Cường |

Nhiều lao động trẻ đi làm từ rất sớm cho rằng họ có thể làm được 30 hoặc 35 năm để hưởng tối đa 75% mức lương hưu. Tuy nhiên, họ không chắc có thể chờ đợi được đến khi 60 - 62 tuổi để nghỉ hưu.

Do vậy, mong muốn của nhiều lao động trẻ là được hưởng lương hưu ngay khi đóng đủ mức tối đa.

Chị Phạm Thị Loan (28 tuổi) - công nhân tại Thái Nguyên cho biết, chị đi làm, đóng bảo hiểm xã hội từ năm 19 tuổi. Hiện tại, chị đã đóng bảo hiểm được 9 năm, cố gắng thêm 21 năm nữa hoàn toàn có thể nếu công ty không sa thải.

“Công việc ở đây không quá vất vả, tăng ca ít, mùa hè không nóng bức vì có điều hòa. Thu nhập so với mặt bằng chung khá cao, hiện tại tôi chỉ tăng ca 1 tiếng/ngày, nghỉ thứ 7, chủ nhật do đang hưởng chế độ con nhỏ nhưng lương cũng đã 9 triệu đồng/tháng” - chị Loan cho hay.

Chị Loan lý giải thêm về mong muốn được nghỉ hưu sớm khi đóng đủ năm bảo hiểm xã hội đó là ở độ tuổi 49 mắt đã kém, tay đã chậm khó đáp ứng công việc đồng thời sợ công ty sa thải. Ở độ tuổi 49-50, theo nữ công nhân, cơ hội tìm việc làm mới gần như bằng 0.

Chị Loan tính toán, khi đóng đủ 30 năm xã hội để hưởng tối đa tỷ lệ lương hưu, chị vẫn phải chờ thêm hơn chục năm mới được hưởng lương hưu là một thiệt thòi rất lớn.

"Mục tiêu tham gia 30 - 35 năm bảo hiểm xã hội người lao động đã được đáp ứng thì cũng nên có cơ chế mở về tuổi nghỉ hưu. Khi không thể kiếm ra thu nhập ở tuổi gần xế chiều, thiết nghĩ Nhà nước nên tạo điều kiện để lao động có đồng hưu để trang trải cuộc sống" - chị Loan nói.

Cùng quan điểm với chị Loan, chị Nguyễn Quỳnh Dương (27 tuổi, Hà Nam) khẳng định: “Công nhân làm liên tục 30 năm thì 45 tuổi đã kiệt sức rồi chứ đừng nói cố đến 60 tuổi”. Hiện tại, chị Dương đã đi làm, đóng bảo hiểm xã hội được hơn 9 năm.

Theo nữ công nhân trẻ, sức bền của người lao động chân tay thấp hơn so với lao động trí óc. 30 năm đi làm là một quá trình rất dài, hao mòn quá nhiều sức lao động. Về già, người lao động chân tay thường xuyên bị các cơn đau hành hạ. Lúc đó, dùng tiền cũng chưa chắc đổi được sức khỏe.

“Nếu tôi nghỉ việc sớm ở tuổi 48 khi đã đóng đủ 30 năm bảo hiểm xã hội nhưng không có lương hưu, không có tiết kiệm, lúc đó tôi phải làm gì để sống? Không lẽ tôi phụ thuộc vào con cái cho đến tận 60 tuổi” - chị Dương tâm sự.

Chị Dương mong muốn Nhà nước tạo điều kiện tốt nhất với những lao động đóng đủ 30 - 35 năm theo quy định. Cụ thể, nữ công nhân đề xuất: 50 tuổi là con số tối đa và hợp lý để bắt đầu hưởng lương hưu.

Khi phóng viên đặt vấn đề nếu nghỉ hưu sớm trước tuổi nhưng bị trừ % mức hưởng lương hưu, cả chị Loan và chị Dương đều từ chối, không đồng ý. Theo chị Loan, quy định này chỉ nên áp dụng với những người đóng đủ 20 năm rồi nghỉ. Với những người đóng đủ 30 - 35 năm, họ đã hoàn thành trách nhiệm cao nhất với bảo hiểm xã hội rồi thì hãy giữ nguyên mức hưởng tối đa cho họ.

Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

Người dân bỏ sạc điện thoại qua đêm, cứ tối đến cập nhật kiến thức PCCC sau vụ cháy chung cư

Mạnh Cường - Minh Hương |

Sau khi vụ cháy chung cư mini tại ngách 29/70 Khương Hạ, Hà Nội xảy ra đêm 12.9.2023, nhiều người bắt đầu tìm hiểu, nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy để bảo vệ bản thân, gia đình trước nguy cơ hoả hoạn.

Đóng thiếu bảo hiểm xã hội, người lao động không được hưởng BHXH 1 lần

LƯƠNG HẠNH |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc bạn đọc liên quan đến việc hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần.

Bản tin công đoàn: Tỷ lệ lương hưu cao nhất hiện nay

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hơn 500.000 người hưởng trợ cấp thất nghiệp 6 tháng đầu năm; Lao động về quê cần hỗ trợ tìm việc; Dự báo thị trường lao động chuyển biến tích cực; Công nhân xoay xở tiền học cho con vào năm học mới; Tỷ lệ lương hưu hiện nay,...

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị kỷ luật 56 tập thể, cá nhân

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã xem xét, phân tích kỹ lưỡng sai phạm của từng tập thể, cá nhân và thống nhất bỏ phiếu đề nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xem xét xử lý kỷ luật đối với 12 tập thể và 44 cá nhân.

Họp Hội đồng chung khảo cuộc thi viết văn về Công nhân, Công đoàn

Nhóm PV |

Ngày 19.9 tại trụ sở báo Lao động, Hội đồng Chung khảo cuộc thi viết văn về Công nhân và Công đoàn đã có buổi làm việc đầu tiên. Theo thể lệ cuộc thi, sẽ có 2 hệ giải thưởng cho mỗi loại (tiểu thuyết và truyện ngắn), trong đó mỗi hệ giải có 1 Giải Nhất, 2 Giải Nhì, 3 Giải Ba. Nếu có tác phẩm xuất sắc, sẽ trao Giải Đặc biệt. Cuộc thi có tổng số 14 giải chính thức.

TPHCM chi hơn 9.300 tỉ đồng làm đường huyết mạch ở cửa ngõ phía Đông

MINH QUÂN |

TPHCM – Đoạn Vành đai 2 (từ cầu Phú Hữu đến Võ Nguyên Giáp) dài 3,5 km với tổng mức đầu tư khoảng 9.328 tỉ đồng dự kiến khởi công năm 2025, hoàn thành năm 2026 giúp giảm ùn tắc cho khu vực phía Đông TPHCM.

Google, TikTok chia sẻ về cơ chế phòng chống tin giả, tin sai lệch

THÙY TRANG |

Trong khuôn khổ diễn đàn khu vực ASEAN về ứng phó và xử lý tin sai sự thật trên không gian mạng đã diễn ra tại TP Đà Nẵng ngày 19.9, đại diện Google và TikTok đã có những trao đổi về việc hợp tác với các quốc gia trong khu vực cùng phòng chống tin giả, sai lệch.

Đề xuất bỏ tiêu chí cư trú cho đối tượng mua nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG |

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế - xã hội năm 2023, sáng 19.9, chuyên đề 2 với chủ đề “Nâng cao năng suất lao động, đảm bảo an sinh trong bối cảnh mới” được tổ chức dưới sự chủ trì của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu và ông Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Người dân bỏ sạc điện thoại qua đêm, cứ tối đến cập nhật kiến thức PCCC sau vụ cháy chung cư

Mạnh Cường - Minh Hương |

Sau khi vụ cháy chung cư mini tại ngách 29/70 Khương Hạ, Hà Nội xảy ra đêm 12.9.2023, nhiều người bắt đầu tìm hiểu, nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy để bảo vệ bản thân, gia đình trước nguy cơ hoả hoạn.

Đóng thiếu bảo hiểm xã hội, người lao động không được hưởng BHXH 1 lần

LƯƠNG HẠNH |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc bạn đọc liên quan đến việc hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần.

Bản tin công đoàn: Tỷ lệ lương hưu cao nhất hiện nay

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hơn 500.000 người hưởng trợ cấp thất nghiệp 6 tháng đầu năm; Lao động về quê cần hỗ trợ tìm việc; Dự báo thị trường lao động chuyển biến tích cực; Công nhân xoay xở tiền học cho con vào năm học mới; Tỷ lệ lương hưu hiện nay,...