Mong muốn của công nhân lao động, cán bộ Công đoàn

Quế Chi (ghi) |

Trước thềm cuộc làm việc giữa Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, phóng viên Báo Lao Động đã ghi nhận những mong muốn, đề xuất của người lao động (NLĐ), cán bộ Công đoàn để có những chính sách chăm lo tốt hơn cho NLĐ.

Anh Lường Đình Hoàn - công nhân (CN) Công ty Tabuchi, Bắc Ninh: Mong được tăng lương

Mong muốn của tôi và có lẽ cũng như nhiều CN khác đang làm trong các khu công nghiệp (KCN) là được tăng lương, tăng thu nhập. Hiện nay, lương cơ bản của tôi là 4,8 triệu đồng/tháng, tổng thu nhập là 8 triệu đồng/tháng.

Để có mức thu nhập này, tôi phải làm việc khá vất vả: Một ngày làm gần 10 tiếng; 1 tháng phải làm 2 ngày thứ 7. Vợ tôi có thu nhập thấp hơn: 5-6 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, chúng tôi phải nuôi 1 con đang tuổi ăn học và chuẩn bị đón một cháu nữa ra đời, rất tốn kém. Nhà nước có chính sách tăng lương thì cuộc sống của những gia đình CN như chúng tôi sẽ bớt đi khó khăn, từ đó cuộc sống ổn định hơn.

Chị Nông Thị Phương - CN KCN Thăng Long, Hà Nội: Mong đẩy mạnh phát triển nhà ở cho CN

Như nhiều CN khác, tôi mong muốn được tăng lương, tiền thưởng Tết cao hơn để cuộc sống đỡ vất vả hơn. Ngoài ra, tôi cũng mong có được chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho CN cũng như đẩy mạnh việc phát triển nhà ở cho CN KCN. Cùng với đó, tôi cũng mong được giảm tiền điện, tiền nước, được hưởng giá như các hộ dân. Hiên nay, nơi tôi trọ, tiền điện là 3.000 đồng/kWh; tiền nước là 26.000 đồng/m3. Tôi ở một mình mà tiền điện, nước mỗi tháng đã lên tới 300.000-400.000 đồng.

Anh Trương Văn Tuyên - Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty Cổ phần sản xuất ôtô Hyundai Thành Công Việt Nam (Ninh Bình): Cần quan tâm đến NLĐ bị mất việc do COVID-19

Tại công ty nơi tôi làm việc, NLĐ vẫn được đảm bảo việc làm, chế độ chính sách, nhưng ở nhiều nơi khác, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến việc làm, đời sống của nhiều NLĐ, trong đó nhiều người bị mất việc làm, phải ở nhà. Vì vậy, tôi mong muốn Nhà nước cần quan tâm hơn nữa những trường hợp không có việc làm do dịch COVID-19; hỗ trợ họ bằng những chính sách, hình thức nào đó, ví dụ có những phần quà Tết để động viên cho họ, giúp họ có một cái Tết thêm đầm ấm.

Anh Nguyễn Văn Tân - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (Bắc Giang): Mong muốn CN được thêm 1 ngày nghỉ Tết

Tôi mong CN được thêm một ngày nghỉ Tết Âm lịch, vì hiện tại, ở Việt Nam, rất nhiều CN xa quê đi làm trong các KCN. Mỗi khi dịp Tết, lượng người từ thành phố đổ về nông thôn quá đông. Trong khi đó, đa phần CN phải đến 29 Tết mới được nghỉ, về quê gấp gáp nên rất vất vả, thiếu thời gian sắm Tết cho gia đình.

Ngoài ra, tôi cũng đề xuất cho CNLĐ được nghỉ Tết sớm hơn, đi làm sớm hơn. Như vậy, không những doanh nghiệp chủ động hơn trong sản xuất, kinh doanh mà CN cũng sẽ thuận lợi hơn trong việc trở về quê, sắm Tết, trở lại làm việc trong năm mới…

Cùng với đó, tôi cũng mong muốn nhà nước có những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp giao thông vận tải trong dịp Tết để trợ giá vé cho CN, tạo điều kiện cho NLĐ đỡ bị chen chúc, đỡ khó khăn. Đồng thời, cần tăng cường kiểm soát những xe khách chở người quá tải để chấn chỉnh tình trạng này, mang lại an toàn cho NLĐ trên đường về quê…

Bên cạnh đó, tôi đề xuất Nhà nước có công văn đề nghị các tỉnh, các doanh nghiệp tuỳ tình hình có thể có chính sách hỗ trợ cho NLĐ về quê ăn Tết (ví dụ như hỗ trợ tiền xe cho CN). Nếu được như vậy, các chủ tịch CĐCS như tôi cũng thuận lợi hơn trong đưa ra đề xuất hỗ trợ tiền đi lại cho CN về quê ăn Tết.

Quế Chi (ghi)
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.