Mong mỏi đầu năm của người lao động

LƯƠNG HẠNH |

Có thu nhập ổn định, lộ trình thăng tiến rõ ràng trong công việc không chỉ là mong mỏi của người lao động nói chung mà còn là hy vọng của công nhân làm việc nhiều năm trong khu công nghiệp.

Sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, nhiều công nhân đã quay trở lại các khu trọ gần khu công nghiệp, sẵn sàng bước vào một năm làm việc mới.

Làm công nhân tại Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội), anh Phan Huy Mạnh (SN 1990 ở Hà Tĩnh) có mức lương nhiều người mơ ước, khoảng 20 triệu đồng/tháng. Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội, anh xin vào làm công nhân trong một công ty sản xuất linh kiện điện tử tại khu công nghiệp này, đến nay đã được 12 năm.

“Lúc mới vào làm việc, tôi chỉ là một công nhân bình thường. Khi công ty tìm kiếm người đảm nhiệm các vị trí quản lí, ngoài yếu tố về chuyên môn, năng lực, phẩm chất công ty sẽ ưu tiên người có bằng cấp. May mắn, tôi có bằng cao đẳng và đã được cất nhắc lên vị trí trưởng ca. Mức lương và các loại phụ cấp của tôi theo đó cũng được tăng lên”, anh Mạnh cho hay.

Với anh Mạnh, việc phấn đấu để lên các vị trí cao hơn trong công việc rất quan trọng. Khi chưa kết hôn, có con, anh cũng không nghĩ nhiều đến việc phấn đấu ở các cấp cao hơn. Sau khi kết hôn, gánh nặng chi tiêu trong gia đình đã thôi thúc anh phát triển lên các vị trí anh chưa từng nghĩ đến.

Tiếp tục thăng tiến hơn nữa trong công việc là mong mỏi của anh Mạnh (áo trắng). Ảnh: Hạnh Phương.
Tiếp tục thăng tiến hơn nữa trong công việc là mong mỏi của anh Mạnh (áo trắng). Ảnh: Hạnh Phương.

“Đã đi làm thì ai cũng mong kiếm được tiền, công việc ổn định có thể lo cho vợ con. Nhưng nếu đã xa quê lập nghiệp thì tôi mong mỏi có thể lên được các vị trí cao hơn. Muốn lên được vị trí đó thì bản thân mình cũng phải có năng lực, phải phát huy sự nổi trội của bản thân hơn những người khác. Lúc đó, cấp trên mới ghi nhận”, anh Mạnh cho hay.

Tết Nguyên đán 2023, nam công nhân cũng nhận được mức thưởng Tết là gần 3 tháng lương cơ bản. Số tiền này giúp anh và gia đình không cần phải chắt bóp khi chi tiêu dịp Tết.

Anh cũng bày tỏ sẽ cố gắng hơn nữa trong công việc, tiếp tục học hỏi và chờ đợi cơ hội được cất nhắc lên các vị trí quản lý cao hơn nữa.

Làm công nhân từ tháng 7.2022, anh Bùi Anh Tuấn (SN 1999 ở Phú Thọ) đã có nhiều trải nghiệm từ công việc này. Trước đây, anh Tuấn cũng từng làm công nhân tự do nhưng không được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ như hiện nay.

"Làm công việc gì kiếm ra tiền cũng đều vất vả, nhưng làm công nhân tại đây cho tôi nhiều trải nghiệm mới. Khu công nghiệp này hầu hết là các công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Công ty tôi làm việc chi trả lương, phụ cấp và các chế độ khác rất sòng phẳng cho công nhân", anh Tuấn cho hay.

Sau Tết Nguyên đán, công nhân đã quay trở lại các khu trọ. Ảnh: Lương Hạnh.
Sau Tết Nguyên đán, công nhân đã quay trở lại các khu trọ. Ảnh: Lương Hạnh.

Tuy chưa kết hôn nhưng theo anh Tuấn, thế hệ của anh cũng có những áp lực riêng. Nếu không phải phải lo cho vợ, con thì sẽ là việc báo đáp bố mẹ, áp lực từ chính những bạn bè đồng trang lứa. Bởi, bằng tuổi anh, nhiều bạn trẻ đã ra trường, đi làm với mức thu nhập không thấp.

Ở thế hệ trẻ, khi chưa có nhiều rào cản, vướng về mặt gia đình, nam công nhân có thể dễ dàng "nhảy" việc, tìm kiếm những cơ hội mới trong công việc.

Tuy nhiên, theo anh Tuấn, kể cả khi tiếp tục làm việc ở công ty này hay "nhảy" sang một công ty khác, anh cũng muốn được thăng tiến hơn thay vì chỉ "đứng" im một vị trí.

"Càng những người trẻ như tôi lại càng không muốn chỉ quẩn quanh cả đời ở một vị trí. Nếu tiếp tục làm công nhân thì phải lên vị trí cao hơn còn nếu chuyển sang một công việc khác thì phải chắc tay nghề, chủ động trong công việc", anh Tuấn khẳng định.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị tăng thời gian hỗ trợ con công nhân lao động từ 9 lên 12 tháng

Nhóm phóng viên |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đề nghị tăng thời gian hỗ trợ cho con công nhân lao động lên 12 tháng/năm thay vì 9 tháng/năm như quy định trong Nghị định 105/2020/NĐ-CP do công nhân lao động đi làm cả năm nên phải gửi trẻ cả 12 tháng.

Công đoàn kiến nghị doanh nghiệp hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân

Nhóm phóng viên |

Cần có quy định nếu doanh nghiệp không bố trí được nhà ở cho công nhân thì phải hỗ trợ người lao động tiền thuê nhà, tối thiểu 500.000 đồng/tháng/người.

Nhà đầu tư nên chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở công nhân

Hiếu Anh |

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, thị trường bất động sản có thể trở lại nhịp tăng trưởng vào cuối quý II năm nay. Chuyên gia cũng khuyến nghị nhà đầu tư cần chú trọng vào các phân khúc thị trường đang thiếu như nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, bất động sản công nghiệp.

Khoảng 4.000 cây thông non vừa bám rễ ở Đắk Nông lại bị triệt hạ

Phan Tuấn |

Khoảng 4.000 cây thông non ở huyện Đắk Glong (Đắk Nông) được các ngành chức năng tái sinh trong mùa mưa vừa qua đã bị nhổ bỏ, triệt hạ một cách không thương tiếc.

Điểm nhấn Man United 2-2 Leeds: Nỗi nhớ Casemiro

Văn An |

Man United có trận đá bù vòng 8 khó khăn trên sân nhà trước Leeds khi để tuyến giữa của đối thủ bóp nghẹt gần như cả trận đấu.

Quan chức an ninh hàng đầu Nga nói về thủ phạm nổ đường ống Nord Stream

Thanh Hà |

Thư ký Hội đồng An ninh Nga cho hay, Mátxcơva không biết chính xác ai đã phá hủy các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream.

Vi phạm tiếng ồn ở Hà Nội có mức phạt nhưng khó xử lý, vì sao?

MINH HÀ - BẢO THOA |

Theo luật sư Lê Ngọc Hoàng - đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, hành vi gây tiếng ồn vượt quá quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn thì mức phạt tối đa có thể lên đến 160 triệu đồng đối với cá nhân và 320 triệu đồng đối với tổ chức. Nhưng trên thực tế vẫn còn nhiều bất cập từ quy định đến việc thực thi pháp luật khiến vấn đề xử lý vi phạm tiếng ồn còn nhiều nan giải.

Phụ huynh đau đầu chọn trường cho con học lớp 1 trong giai đoạn nước rút

Nhóm PV |

Lớp 1 là khoảng thời gian rất quan trọng nên phụ huynh nào cũng muốn tìm cho con một môi trường ưng ý và phù hợp nhất. Đưa ra lời khuyên, các thầy cô giáo cho rằng việc phụ huynh nên lựa chọn một ngôi trường phù hợp cả về sở thích của con cũng như điều kiện gia đình, không nên đặt nặng áp lực lên con.

Đề nghị tăng thời gian hỗ trợ con công nhân lao động từ 9 lên 12 tháng

Nhóm phóng viên |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đề nghị tăng thời gian hỗ trợ cho con công nhân lao động lên 12 tháng/năm thay vì 9 tháng/năm như quy định trong Nghị định 105/2020/NĐ-CP do công nhân lao động đi làm cả năm nên phải gửi trẻ cả 12 tháng.

Công đoàn kiến nghị doanh nghiệp hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân

Nhóm phóng viên |

Cần có quy định nếu doanh nghiệp không bố trí được nhà ở cho công nhân thì phải hỗ trợ người lao động tiền thuê nhà, tối thiểu 500.000 đồng/tháng/người.

Nhà đầu tư nên chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở công nhân

Hiếu Anh |

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, thị trường bất động sản có thể trở lại nhịp tăng trưởng vào cuối quý II năm nay. Chuyên gia cũng khuyến nghị nhà đầu tư cần chú trọng vào các phân khúc thị trường đang thiếu như nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, bất động sản công nghiệp.