Mong Luật BHXH sửa đổi tăng quyền lợi cho lao động nữ

Thùy Trang |

Lao động nữ mang thai cần tăng thời gian hưởng chế độ khám thai định kỳ và dù là nộp bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc hay tự nguyện thì cũng được nhận chế độ thai sản, nhất là trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay... là những nội dung được người lao động tại Đà Nẵng kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội.

Trợ cấp thai sản tạo nên tính nhân văn của luật

Tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng tổ chức đầu tháng 5 vừa qua, chị Nguyễn Lý Thục Nhi, đoàn viên Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, hiện nay tỉ lệ bao phủ của chính sách thai sản đối với lao động nữ rất thấp, chỉ khoảng 30%.

Theo quy định hiện tại chỉ có người lao động tham gia BHXH bắt buộc mới được hưởng chế độ thai sản. Như vậy, khoảng 70% lao động nữ không có chế độ thai sản, nghĩa là, họ và gia đình không có nguồn thu nhập thay thế trong thời gian phụ nữ nghỉ làm việc để sinh con.

“Tôi mong Quốc hội xem xét có chính sách trong việc sửa đổi Luật BHXH lần này, để người lao động tham gia BHXH tự nguyện cũng được hưởng chế độ thai sản” - chị Nhi nói.

Là chủ tịch công đoàn của một doanh nghiệp tại quận Thanh Khê, ông Phạm Công Lợi cũng đồng tình với việc Luật BHXH cần việc bổ sung chế độ hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với người lao động nộp BHXH tự nguyện.

“Điều này hoàn toàn phù hợp và mang tính nhân văn. Bởi lẽ đối với một số lao động nữ khi làm việc tại các doanh nghiệp, được đóng BHXH bắt buộc, nhưng vì nhiều lý do doanh nghiệp không đóng BHXH cho lao động nữ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi họ sinh (do doanh nghiệp khó khăn, đóng không đúng quy định...).

Hơn nữa, tình hình kinh tế khó khăn, đặc biệt là sau đợt dịch bệnh, số lượng người lao động thất nghiệp nhiều trên cả nước, việc lao động không thể xin việc nhưng có khả năng đóng BHXH tự nguyện để đảm bảo các quyền lợi không bị ngắt quãng là việc làm thiết thực có lợi cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ mang thai. Vậy thì việc được nhận tiền thai sản là khoản chi phí vô cùng hữu ích để người lao động trang trải cuộc sống trong thời gian chăm sóc con nhỏ” - ông Lợi chia sẻ.

Tăng thời gian nghỉ khám thai và chăm sóc con nhỏ

Không chỉ có chế độ thai sản, liên quan đến chế độ cho lao động nữ, chị Nguyễn Thị Diệu Hà, nhân viên Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng nêu thực tế, hiện nay, thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi khám thai tại dự thảo Luật BHXH sửa đổi thì lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai tối đa 5 lần. Nhưng, thực tế khi lao động nữ mang thai đi khám thai định kỳ bác sĩ thường chỉ định khám lại sau 30 ngày, tức là khoảng 9 lần trong suốt thời gian thai kỳ.

Bên cạnh đó, về thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau Luật BHXH chỉ quy định những trường hợp có con dưới 7 tuổi ốm đau cha mẹ mới được nghỉ. Trong khi độ tuổi trẻ em dưới 16 tuổi và khi các cháu ốm đau hoặc bị bệnh phải điều trị dài ngày tại các cơ sở khám, chữa bệnh, cha mẹ vẫn phải nghỉ việc để chăm con ốm.

“Tôi mong Quốc hội xem xét, quy định tăng số lần khám thai cho lao động nữ lên 9 lần trong thai kỳ để đảm bảo cho người lao động được theo dõi đầy đủ sức khỏe cho thai nhi, đồng thời bổ sung Luật BHXH về chính sách cho người lao động có con đến dưới 16 tuổi ốm đau cũng được nghỉ việc để chăm sóc con” - chị Hà chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - đánh giá, những ý kiến của người lao động góp ý cho dự thảo Luật BHXH là những vấn đề rất thực tế. Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ ghi nhận tất cả nội dung để có ý kiến với Quốc hội.

Thùy Trang
TIN LIÊN QUAN

Bất cập khi lao động nữ mang thai 9 tháng chỉ được đi khám thai tối đa 5 lần

Phương Linh |

Lao động nữ mang thai 9 tháng chỉ được đi khám thai tối đa 5 lần là điểm bất cập trong thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ trong thời gian qua được cử tri tỉnh Ninh Thuận nêu tại hội nghị tiếp xúc cử tri công nhân lao động được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Ninh Thuận và Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức mới đây.

Khám sức khỏe miễn phí cho 100 đoàn viên, lao động nữ ở Cà Mau

Thiệu Vũ |

Chiều ngày 3.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau phối hợp với Phòng khám Đa khoa Thành Lợi tổ chức Chương trình khám sức khỏe cho nữ đoàn viên, lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Giúp lao động nữ TPHCM thoát cảnh bạo lực gia đình

Minh Tâm - Ngọc Ánh |

Nhiều công nhân, người lao động nữ ở khu trọ phường Tân Tạo, quận Bình Tân từng là nạn nhân của bạo lưc gia đình. Sự động viên, tuyên truyền từ Hội Phụ nữ ở địa phương đã phần nào giúp họ vực dậy tinh thần, thoát khỏi cơn ác mộng bạo lực gia đình.

Chăm sóc sức khỏe sinh sản cho gần 200 lao động nữ Khu Kinh tế Nhơn Hội

Mai Thảo |

Chiều 26.4, tại Công ty TNHH B & D Lingerier Việt Nam (Khu Kinh tế Nhơn Hội), Công đoàn Khu Kinh tế Bình Định tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho lao động nữ mang thai”.

Chú trọng chăm lo sức khỏe, đời sống cho lao động nữ

CÔNG SÁNG |

Thời gian qua, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã có những chương trình ý nghĩa giúp đỡ người lao động, đặc biệt là nữ đoàn viên.

Đau đầu việc rút bảo hiểm xã hội 1 lần, lao động nữ mong giảm tuổi nghỉ hưu

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Nhiều lao động nữ trên dưới 40 tuổi khi mất việc đối mặt với bài toán nên rút bảo hiểm xã hội 1 lần hay bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu. Họ mong giảm tuổi nghỉ hưu xuống thấp hơn so với quy định hiện nay.

Bệnh viện tư nhân lớn nhất Trà Vinh bị tố nợ lương kéo dài

AN NHIÊN |

Bị nợ lương với số tiền khoảng 1,6 tỉ đồng, nhiều người lao động từng làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Thiên Ân (tỉnh Trà Vinh) bức xúc đăng thông tin lên mạng xã hội.

Công an xác minh sự việc bé gái 8 tuổi bị nữ giáo viên đánh đập dã man

Minh Chuyên |

Sơn La - Ngày 11.5, mạng xã hội lan truyền thông tin và clip ghi lại cảnh một bé gái 8 tuổi bị nữ giáo viên sống gần nhà hành hung, đánh đập dã man, gây bức xúc cho dư luận.

Bất cập khi lao động nữ mang thai 9 tháng chỉ được đi khám thai tối đa 5 lần

Phương Linh |

Lao động nữ mang thai 9 tháng chỉ được đi khám thai tối đa 5 lần là điểm bất cập trong thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ trong thời gian qua được cử tri tỉnh Ninh Thuận nêu tại hội nghị tiếp xúc cử tri công nhân lao động được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Ninh Thuận và Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức mới đây.

Khám sức khỏe miễn phí cho 100 đoàn viên, lao động nữ ở Cà Mau

Thiệu Vũ |

Chiều ngày 3.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau phối hợp với Phòng khám Đa khoa Thành Lợi tổ chức Chương trình khám sức khỏe cho nữ đoàn viên, lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Giúp lao động nữ TPHCM thoát cảnh bạo lực gia đình

Minh Tâm - Ngọc Ánh |

Nhiều công nhân, người lao động nữ ở khu trọ phường Tân Tạo, quận Bình Tân từng là nạn nhân của bạo lưc gia đình. Sự động viên, tuyên truyền từ Hội Phụ nữ ở địa phương đã phần nào giúp họ vực dậy tinh thần, thoát khỏi cơn ác mộng bạo lực gia đình.

Chăm sóc sức khỏe sinh sản cho gần 200 lao động nữ Khu Kinh tế Nhơn Hội

Mai Thảo |

Chiều 26.4, tại Công ty TNHH B & D Lingerier Việt Nam (Khu Kinh tế Nhơn Hội), Công đoàn Khu Kinh tế Bình Định tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho lao động nữ mang thai”.

Chú trọng chăm lo sức khỏe, đời sống cho lao động nữ

CÔNG SÁNG |

Thời gian qua, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã có những chương trình ý nghĩa giúp đỡ người lao động, đặc biệt là nữ đoàn viên.

Đau đầu việc rút bảo hiểm xã hội 1 lần, lao động nữ mong giảm tuổi nghỉ hưu

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Nhiều lao động nữ trên dưới 40 tuổi khi mất việc đối mặt với bài toán nên rút bảo hiểm xã hội 1 lần hay bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu. Họ mong giảm tuổi nghỉ hưu xuống thấp hơn so với quy định hiện nay.