Mong được tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho toàn bộ công nhân lao động

Nam Dương |

Hầu hết công nhân lao động rất phấn khởi trước việc TPHCM triển khai chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 đợt 5 và mong muốn được tiêm vaccine cho toàn bộ công nhân lao động.

Ngày 18.7, ông Hồ Xuân Lâm - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM - cho biết, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các cấp công đoàn TPHCM đã phối hợp tốt với doanh nghiệp xây dựng các phương án vừa cách ly, vừa sản xuất, chủ động xử lý khi có trường hợp nghi nhiễm hoặc nhiễm COVID-19. Đồng thời, LĐLĐ cũng phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của các địa phương, cơ quan chức năng để tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho công nhân tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Đến nay, đã có gần 380.000 người lao tại gần 2.500 doanh nghiệp, đơn vị được tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19. Hầu hết công nhân lao động rất phấn khởi trước việc TPHCM triển khai chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 đợt 5 và mong muốn được tiêm vaccine cho toàn bộ công nhân lao động.

Các cấp công đoàn TPHCM đã tổ chức, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động tại các khu nhà trọ, phải tạm ngừng việc không hưởng lương và gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Cụ thể như: Chương trình hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu với 167 đợt, tổng kinh phí hỗ trợ gần 4,6 tỉ đồng; “Siêu thị mini 0 đồng”, tổ chức 7 gian hàng với kinh phí gần 730 triệu đồng; tổ chức 12 bếp ăn từ thiện với kinh phí 395 triệu đồng...

Các cấp công đoàn TPHCM cũng tiếp tục chi hỗ trợ đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động trường hợp theo Quyết định 2606 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Phương án 03 của LĐLĐ TPHCM với tổng số tiền trên 7,2 tỉ đồng.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Nhiều công nhân mắc COVID-19, Đồng Nai khẩn thiết đề nghị bổ sung vaccine

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai phát hiện rất nhiều công nhân mắc COVID-19 khiến hàng loạt nhà máy có đông công nhân (40.000 công nhân) đã phải tạm đóng cửa. Tỉnh này cũng đã vượt mốc 1.000 ca mắc. Do đó, tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Bộ Y tế khẩn thiết đề nghị được cấp bổ sung vaccine COVID-19 để tiêm phòng cho công nhân lao động.

Bản tin 1 phút: Cập nhật số ca mắc COVID-19 tại Đồng Nai đợt dịch thứ tư

Nguyễn Hà - Đức Thiện |

Những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 18.7: TPHCM xây dựng phương án đảm bảo đủ oxy trong điều trị COVID-19; Đồng Nai vượt mốc 1.000 ca mắc COVID-19, Công ty Changshin ghi nhận 130 ca; Số người chết do lũ lụt "trăm năm có một" ở Đức, Bỉ tăng chóng mặt...

Tin nhanh 60s: Kết quả test nhanh COVID-19 vô giá trị khi vào Quảng Ninh

Nhóm PV |

Tin nhanh 60s: Từ ngày 18.7, những người vào tỉnh Quảng Ninh phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR, không dùng kết quả test nhanh kháng nguyên.

Pfizer thúc đẩy xin cấp phép mũi tiêm thứ 3 để duy trì miễn dịch COVID-19

Bảo Châu |

Pfizer thúc đẩy tiến trình xin cấp phép cho mũi vaccine COVID-19 tăng cường thứ 3 để duy trì miễn dịch.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nhiều công nhân mắc COVID-19, Đồng Nai khẩn thiết đề nghị bổ sung vaccine

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai phát hiện rất nhiều công nhân mắc COVID-19 khiến hàng loạt nhà máy có đông công nhân (40.000 công nhân) đã phải tạm đóng cửa. Tỉnh này cũng đã vượt mốc 1.000 ca mắc. Do đó, tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Bộ Y tế khẩn thiết đề nghị được cấp bổ sung vaccine COVID-19 để tiêm phòng cho công nhân lao động.

Bản tin 1 phút: Cập nhật số ca mắc COVID-19 tại Đồng Nai đợt dịch thứ tư

Nguyễn Hà - Đức Thiện |

Những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 18.7: TPHCM xây dựng phương án đảm bảo đủ oxy trong điều trị COVID-19; Đồng Nai vượt mốc 1.000 ca mắc COVID-19, Công ty Changshin ghi nhận 130 ca; Số người chết do lũ lụt "trăm năm có một" ở Đức, Bỉ tăng chóng mặt...

Tin nhanh 60s: Kết quả test nhanh COVID-19 vô giá trị khi vào Quảng Ninh

Nhóm PV |

Tin nhanh 60s: Từ ngày 18.7, những người vào tỉnh Quảng Ninh phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR, không dùng kết quả test nhanh kháng nguyên.

Pfizer thúc đẩy xin cấp phép mũi tiêm thứ 3 để duy trì miễn dịch COVID-19

Bảo Châu |

Pfizer thúc đẩy tiến trình xin cấp phép cho mũi vaccine COVID-19 tăng cường thứ 3 để duy trì miễn dịch.