Mong Công đoàn Thanh Hóa tiếp tục là đơn vị đầu tàu về đóng góp sáng kiến

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Phát biểu tại Chương trình “Điểm hẹn sáng kiến công nhân, viên chức, lao động Thanh Hóa”, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải đánh giá cao những thành tích mà các cấp Công đoàn Thanh Hóa đã đạt được, mong muốn Công đoàn Thanh Hóa tiếp tục là đơn vị đầu tàu trong Chương trình “1 triệu sáng kiến” giai đoạn 2.

Ngày 29.6, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Chương trình “Điểm hẹn sáng kiến công nhân, viên chức, lao động Thanh Hóa”. Dự chương trình có ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Trịnh Tuấn Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa.

Đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy Thanh Hóa, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa tham dự Chương trình “Điểm hẹn sáng kiến“. Ảnh: Q.D
Đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy Thanh Hóa, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa tham dự Chương trình “Điểm hẹn sáng kiến“. Ảnh: Q.D
Đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy Thanh Hóa, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa tham dự Chương trình “Điểm hẹn sáng kiến“. Ảnh: Q.D

Theo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, để thực hiện hiệu quả Chương trình " 1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19" do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, LĐLĐ tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện.

Cùng với đó, phân bổ số lượng và giao chỉ tiêu cụ thể đến các đơn vị, chỉ đạo việc thành lập ban chỉ đạo, tổ hỗ trợ sáng kiến cơ sở để hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên tham gia và nhập sáng kiến theo dữ liệu phần mềm của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Kịp thời tổ chức hội nghị giao ban để trao đổi, tháo gỡ những bất cập, cùng cơ sở giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai và thực hiện chương trình, giúp công đoàn cơ sở đạt chỉ tiêu và vượt chỉ tiêu kế hoạch được phân bổ.

Ngoài ra, chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị và người sử dụng lao động xây dựng, ký kết kế hoạch thực hiện, 100% kế hoạch thực hiện có mục tiêu cụ thể, có cơ chế khuyến khích, động viên, khen thưởng đoàn viên, công nhân lao động tham gia.

Trò chuyện cùng đại diện các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chương trình “1 triệu sáng kiến“. Ảnh: Q.D
Trò chuyện cùng đại diện các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chương trình “1 triệu sáng kiến". Ảnh: Q.D

Tính đến ngày 31.5.2022, hệ thống công đoàn các cấp tỉnh Thanh Hoá có 3.655 công đoàn cơ sở, với 308.598 đoàn viên công đoàn tham gia chương trình, với 170.324 sáng kiến tham gia, đứng thứ nhất cả nước. Các sáng kiến của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động tham gia đều có giá trị cao về mặt kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy công tác quản lý, cải cách hành chính, giúp các hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp được khôi phục và phát triển, với tổng giá trị làm lợi trên 162 tỉ đồng.

Tại chương trình “Điểm hẹn sáng kiến”, cũng đã diễn ra buổi trò chuyện cùng đại diện một số đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đóng góp các sáng kiến, làm lợi cho doanh nghiệp và người lao động.

Đại diện đơn vị đứng đầu về số lượng sáng kiến đã nộp (ở Thanh Hóa), ông Nguyễn Văn Len - Chủ tịch LĐLĐ huyện Như Thanh cho biết, trong quá trình triển khai, nhiều cách làm hay, phương pháp tốt đã được các công đoàn cơ sở áp dụng và mang lại kết quả rõ rệt.

“Ngoài ra, hàng tháng, đơn vị cũng tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương đối với những cá nhân, tập thể có thành xuất sắc, làm lợi cho doanh nghiệp và người lao động. Qua đó cổ vũ, động viên công nhân, viên chức lao động hăng hái tham gia chương trình” - ông Len chia sẻ.

Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu tại chương trình. Ảnh: Q.D
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu tại chương trình. Ảnh: Q.D

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao những thành tích mà các cấp Công đoàn Thanh Hóa đã đạt được, khi là đơn vị đứng đầu cả nước về số lượng sáng kiến đã đóng góp trong Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” trong giai đoạn 1.

“Trong thời gian tới, mong muốn Công đoàn Thanh Hóa tiếp tục đảm nhận vai trò đầu tàu trong giai đoạn hai của Chương trình, nhằm góp phần làm cho Chương trình luôn sinh động, có sức sống mạnh, lôi cuốn các đơn vị khác cùng tham gia. Bên cạnh đó, đặt trọng tâm vào giá trị làm lợi trước hết là vì bản thân của người lao động, đóng góp nhiều hơn cho đơn vị doanh nghiệp, địa phương, nhất là trong giai đoạn phát triển mới” - ông Trần Thanh Hải chia sẻ.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng nhấn mạnh, vấn đề quan tâm hàng đầu trong giai đoạn hai là công nhân, người lao động khu vực sản xuất kinh doanh, nhất là ngoài nhà nước, một lực lượng rất đông đảo, không ngừng phát triển, nhưng chưa được phát huy đầy đủ, đúng mức.

Các cấp công đoàn cần năng động hơn nữa trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân có sáng kiến được cập nhật vào Chương trình; đề xuất với người sử dụng lao động hoàn thiện chính sách, khuyến khích người lao động sáng tạo, từ đào tạo về sáng kiến, cải tiến, thực hiện chính sách động viên kịp thời, hợp lý khi sáng kiến có giá trị làm lợi.

Đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy Thanh Hóa, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chương trình “1 triệu sáng kiến“. Ảnh: Q.D
Đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy Thanh Hóa, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chương trình “1 triệu sáng kiến“. Ảnh: Q.D
Đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy Thanh Hóa, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chương trình “1 triệu sáng kiến“. Ảnh: Q.D
Đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy Thanh Hóa, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chương trình “1 triệu sáng kiến“. Ảnh: Q.D

Cũng tại Chương trình “Điểm hẹn sáng kiến công nhân, viên chức, lao động Thanh Hóa”, đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy Thanh Hóa và LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã trao 177 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chương trình " 1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19".

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Phong trào thi đua “Góp sáng kiến - Hiến ý tưởng” của PVEP

Hải Anh |

Hưởng ứng Chương trình 1 triệu sáng kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và phong trào thi đua Lao động sáng tạo của Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và Công đoàn PVEP  phát động phong trào thi đua “Góp sáng kiến - Hiến ý tưởng”.

Đồng Nai có trên 19.000 sáng kiến tham gia Chương trình 1 triệu sáng kiến

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – LĐLĐ tỉnh cho biết, hưởng ứng Chương trình 1 triệu sáng kiến, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 do Tổng LĐLĐVN phát động, trong đợt 2 này, Đồng Nai đã có trên 19.000 sáng kiến được cập nhật vào hệ thống, đứng thứ 7 trên tổng số 83 đơn vị.

Làm lợi trên 20 tỉ đồng từ sáng kiến của đoàn viên các khu công nghiệp

Huyền Phạm |

Thái Nguyên - Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên luôn xác định phong trào thi đua là động lực thúc đẩy mỗi tập thể, cá nhân tích cực lao động sản xuất, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh, công tác của đơn vị, doanh nghiệp.

Tất tần tật những điều cần biết khi du lịch Bali

Minh Anh |

Dưới đây là 10 điều du khách cần lưu ý trước khi lên kế hoạch ghé thăm Bali - "hòn đảo thiên đường" của Châu Á.

Lời khai của 2 nghi phạm cướp phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 5.3, Công an quận 8 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM lấy lời khai với 2 nghi phạm để điều tra về hành vi cướp tại một phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank trên địa bàn quận 8 vào chiều 3.3.

3 điểm mới nhất trong quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Đức Mạnh |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5.3.2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

EU bất ngờ nới lỏng trừng phạt với các ngân hàng Nga

Khánh Minh |

EU bất ngờ cho các ngân hàng Nga lựa chọn thay thế hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Thiếu thuốc, vật tư y tế tại Ninh Bình: Trong hết ngoài còn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã diễn ra từ nhiều tháng nay. Người dân khi đến khám, điều trị theo BHYT nhưng lại phải tự túc về thuốc, vật tư y tế vì bệnh viện đã hết. Tuy nhiên, mua ở ngoài vẫn có.

Phong trào thi đua “Góp sáng kiến - Hiến ý tưởng” của PVEP

Hải Anh |

Hưởng ứng Chương trình 1 triệu sáng kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và phong trào thi đua Lao động sáng tạo của Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và Công đoàn PVEP  phát động phong trào thi đua “Góp sáng kiến - Hiến ý tưởng”.

Đồng Nai có trên 19.000 sáng kiến tham gia Chương trình 1 triệu sáng kiến

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – LĐLĐ tỉnh cho biết, hưởng ứng Chương trình 1 triệu sáng kiến, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 do Tổng LĐLĐVN phát động, trong đợt 2 này, Đồng Nai đã có trên 19.000 sáng kiến được cập nhật vào hệ thống, đứng thứ 7 trên tổng số 83 đơn vị.

Làm lợi trên 20 tỉ đồng từ sáng kiến của đoàn viên các khu công nghiệp

Huyền Phạm |

Thái Nguyên - Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên luôn xác định phong trào thi đua là động lực thúc đẩy mỗi tập thể, cá nhân tích cực lao động sản xuất, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh, công tác của đơn vị, doanh nghiệp.