Mong có thêm nhiều xe siêu thị đoàn viên Công đoàn hơn

Linh Nguyên |

Sáng 12.12, tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa, 300 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty TNHH Đồ chơi CheeWah Việt Nam và Công ty TNHH Thời trang Star được trực tiếp tham gia mua hàng từ “Xe siêu thị đoàn viên Công đoàn” do Trung tâm Tư vấn Pháp luật và hỗ trợ người lao động công đoàn Hà Nội tổ chức. Ước mơ chung của CNLĐ và cán bộ CĐ có mặt tại đây là có thêm nhiều “Xe siêu thị đoàn viên Công đoàn” hơn nữa.

Sắm Tết từ hôm nay với “Xe siêu thị đoàn viên Công đoàn”

Có mặt tại địa điểm tổ chức “Xe siêu thị đoàn viên Công đoàn”, chị Phan Thị Nhàn, làm tại Công ty TNHH thời trang Star 11 năm chia sẻ chị và đồng nghiệp tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa đều mong muốn có thêm nhiều lần được mua hàng bằng phiếu mua hàng do công đoàn, công ty phát.

Chồng chị Nhàn đã mất. Thu nhập hơn 9 triệu/tháng của chị (gồm lương cơ bản và tiền chuyên cần) lúc công ty có đơn hàng đều dùng để trang trải cho chị và 2 con, một học lớp 3, một học lớp 8. Nhà chị Nhàn ở Ba Vì, xuống làm tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa, chị thuê trọ hết 700.000 đồng/tháng, cộng thêm tiền điện, nước, tính ra tháng nào chị cũng phải có khoản chi cố định 1.000.000 đồng. Chị chắt chiu, tiết kiệm từng đồng để lo cho 2 con cũng như có chút quà mỗi cuối tuần về nhà ở Ba Vì. Chị Nhàn cho biết, chị được phát 4 phiếu mua hàng, mỗi phiếu trị giá 100.000 đồng để mua hàng tại “Xe siêu thị đoàn viên Công đoàn”. Với số tiền này, chị mua các mặt hàng thiết yếu phục vụ hằng ngày và dịp Tết. Chị bảo trong lúc này, có sự hỗ trợ từ CĐ, công ty, lại được mua hàng có giá thấp hơn thị trường đã làm chị cũng như CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn thấy ấm lòng nhưng cũng thấy trách nhiệm của mình đối với công ty…

Tại điểm tổ chức “Xe siêu thị đoàn viên Công đoàn”, khác nhiều CNLĐ chọn mua bộ quà Tết biếu cha mẹ. Bộ quà Tết gồm bánh và kẹo, giá giảm từ 178.000 đồng xuống còn 152.000 đồng. Nhiều CNLĐ cho biết, có phiếu mua hàng, lại được mua giá ưu đãi nên tranh thủ sắm Tết luôn từ hôm nay.

Để CNLĐ bớt khó khăn khi Tết đến

Cái lạnh giữa tháng 12 bị đẩy lùi bởi những tiếng cười, nói trao đổi về các mặt hàng của CNLĐ tại điểm có “Xe siêu thị đoàn viên Công đoàn” cũng như tấm lòng nhiệt tình, sẵn sàng sẻ chia của những cán bộ CĐ thuộc Trung tâm Tư vấn Pháp luật và hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội tổ chức. Để CNLĐ khó khăn có niềm vui như sáng 12.12, cán bộ trung tâm đã chủ động liên hệ, ký hợp đồng về việc cung cấp các sản phẩm tại chương trình “Xe siêu thị đoàn viên Công đoàn”, giảm giá các mặt hàng thiết yếu nhằm hỗ trợ tối đa cho đoàn viên, CNLĐ. Mỗi cán bộ của trung tâm còn đứng ra hỗ trợ, hướng dẫn đoàn viên, CNLĐ sử dụng phiếu mua hàng, tham gia mua hàng ưu đãi…

Ngoài phiếu mua hàng trị giá 100.000 đồng, từ nguồn của LĐLĐ Thành phố Hà Nội hỗ trợ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, các CNLĐ như chị Phan Thị Nhàn còn được hỗ trợ thêm 3 phiếu (mỗi phiếu cũng trị giá 100.000 đồng) từ các nguồn khác.

Chuyến “Xe siêu thị đoàn viên Công đoàn” tổ chức tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa diễn ra tại địa điểm ngoài doanh nghiệp, từ 8h30 đến 10h, nhưng đã phần nào đáp ứng nhu cầu của 300 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Có một niềm mơ ước chung của cả CNLĐ và cán bộ CĐ khi “Xe siêu thị đoàn viên Công đoàn” sáng 12.12 “lăn bánh” ra khỏi Khu công nghiệp: Có thêm nhiều chuyến xe đem hàng hoá phục vụ đoàn viên, CNLĐ hơn nữa, nhất là vào dịp giáp Tết, để mỗi đoàn viên, CNLĐ dù khó khăn đến mấy, khi kết thúc một năm làm việc vất vả, trở về nhà mang theo món quà cho người thân...

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Mới ra Hà Nội có được mua nhà ở xã hội?

Hiếu Anh |

Hiện nay, nhiều người có nhu cầu mua nhà ở xã hội tại Hà Nội. Vậy, đối tượng này cần phải đáp ứng những điều kiện gì?

Hà Nội xác định gần 1.500 vụ án điểm để điều tra, truy tố, xét xử

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Các cơ quan tư pháp của thành phố đã xác định 1.497 vụ án điểm/2.162 bị can để điều tra, truy tố, xét xử (đạt 125% chỉ tiêu năm 2022). Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu kịp thời xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng được dư luận quan tâm.

Hà Nội: Cán bộ phải kê khai khi có biến động tài sản trên 300 triệu đồng

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Việc kê khai biến động tài sản hàng năm áp dụng với người giữ chức vụ từ giám đốc sở và tương đương trở lên; công chức là kế toán viên, thanh tra viên; những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên.

Tạm giữ 2 nghi can liên quan vụ 4 tiếp viên hàng không xách hơn 11 kg ma túy

Anh Tú - Huân Cao |

TPHCM - Ngày  23.3, theo một nguồn tin xác nhận, hiện phía Công an TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ 2 nghi can liên quan đến việc 4 nữ tiếp viên mang 11,28 kg ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất hôm 16.3.

Có nên lấy thời gian bảo hành để tính chu kỳ đăng kiểm?

Anh Tuấn |

Nhiều người đặt câu hỏi ôtô mới mua được bảo dưỡng tốt, bảo hành những 5 năm, vì sao không lấy thời gian bảo hành quy đổi thành quãng thời gian tính chu kỳ đăng kiểm lần đầu? Chuyên gia đã có giải đáp về vấn đề này.

FLC hẹn ít nhất 7 tháng nữa sẽ niêm yết cổ phiếu trở lại UPCOM

Đức Mạnh |

CTCP Tập đoàn FLC (mã chứng khoán FLC) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM về lộ trình khắc phục các vấn đề vi phạm công bố thông tin để cổ phiếu FLC được giao dịch trở lại trên thị trường UPCOM.

Chủ tịch Vietlott làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Ông Lê Văn Hoan, Chủ tịch Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Lâm Đồng: Xe ôtô rơi xuống vực sâu 40m, 2 ông cháu tử vong

PHAN TUẤN |

Lâm Đồng - Chiếc ôtô con 5 chỗ ngồi, do người đàn ông điều khiển rơi từ trên cầu đường tránh phía Nam (TP Bảo Lộc) với độ cao khoảng 40m. Vụ tai nạn khiến người điều khiển và bé gái đi cùng tử vong.

Mới ra Hà Nội có được mua nhà ở xã hội?

Hiếu Anh |

Hiện nay, nhiều người có nhu cầu mua nhà ở xã hội tại Hà Nội. Vậy, đối tượng này cần phải đáp ứng những điều kiện gì?

Hà Nội xác định gần 1.500 vụ án điểm để điều tra, truy tố, xét xử

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Các cơ quan tư pháp của thành phố đã xác định 1.497 vụ án điểm/2.162 bị can để điều tra, truy tố, xét xử (đạt 125% chỉ tiêu năm 2022). Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu kịp thời xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng được dư luận quan tâm.

Hà Nội: Cán bộ phải kê khai khi có biến động tài sản trên 300 triệu đồng

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Việc kê khai biến động tài sản hàng năm áp dụng với người giữ chức vụ từ giám đốc sở và tương đương trở lên; công chức là kế toán viên, thanh tra viên; những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên.