Mong có nhà trẻ và tạo điều kiện nuôi con bằng sữa mẹ

Linh Nguyên - Tú Quỳnh |

Ngày 8.12, Tổng LĐLĐVN và Tổ chức Alive & Thrive công bố kết quả khảo sát đời sống gia đình công nhân lao động (CNLĐ) và hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc. Một vấn đề không mới nhưng vẫn được quan tâm - đó là nhà trẻ cho con CNLĐ.

Không thể yên tâm khi gửi con ở nhà trẻ tư

Chị Vũ Thị Thương - công nhân Cty PARTRON VINA, Khu công nghiệp Khai Quang (Vĩnh Phúc) - có 2 con trong độ tuổi đi nhà trẻ. Cả hai vợ chồng đều là công nhân, thường xuyên tăng ca để có thêm thu nhập. Công việc bận rộn, khu công nghiệp không có nhà trẻ, không muốn con xa mẹ nên chị Thương phải gửi con ở nhà trẻ tư, mỗi tháng 3 triệu đồng. Có chỗ gửi con là tốt nhưng điều chị Thương canh cánh là con có được chăm sóc tốt không, có được cho ăn đầy đủ không vì một đứa mới 2 tuổi, một đứa mới 4 tuổi. Sở dĩ như vậy vì có những hôm đón con về, quần con ướt nhẹp. Chị Thương bảo: “Xót con lắm và chỉ mong mỏi khu công nghiệp có nhà trẻ cho con công nhân để những công nhân xa nhà như tôi yên tâm công tác”.

Trả lời câu hỏi sao không gửi con về cho ông bà trông, mắt Thương rớm lệ: “Không muốn con thiếu tình thương của bố mẹ từ lúc còn quá nhỏ, vả lại mỗi ngày phải gửi con để đi làm đã thấy nhớ lắm rồi, giờ phải xa con nữa chắc không chịu nổi”.

Theo kết quả khảo sát đời sống gia đình CNLĐ và tình hình hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc” do Tổng LĐLĐVN thực hiện với sự hỗ trợ của Alive & Thrive, có sự tham gia của 1.000 CNLĐ, đại diện lãnh đạo doanh nghiệp, đại diện CĐCS tại 20 doanh nghiệp thuộc 10 tỉnh/thành phố thì gần 54% CĐCS đã đàm phán thành công với người sử dụng lao động hỗ trợ tiền gửi trẻ cho lao động có con dưới 6 tuổi. 55% doanh nghiệp cho biết đã hỗ trợ tiền nhà cho công nhân ở xa. 65% doanh nghiệp đã cải thiện điều kiện làm việc cho lao động nữ để đảm bảo sức khỏe và chức năng sinh sản.

Mặc dù đời sống được cải thiện, nhưng hiện tại người lao động vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn do hạn chế về thu nhập và kiến thức, đòi hỏi nhiều giải pháp quyết liệt và sáng tạo hơn nữa từ các cấp chính quyền và doanh nghiệp. Ước tính có 70% công nhân đang thuê trọ trong các khu nhà người dân tự xây với điều kiện sống hạn hẹp, không đảm bảo tốt các điều kiện về vệ sinh, điện, nước; 40% gia đình CNLĐ phải gửi con về quê cho ông bà do không có người trông nom và sự thiếu hụt về nhà trẻ, mẫu giáo. Một số CNLĐ phản ánh tình trạng tăng ca, làm thêm giờ nhiều nên không có thời gian nghỉ ngơi để tái tạo sức lao động. Một số doanh nghiệp khảo sát chưa có đủ thời gian và nhân lực để quan tâm sâu sát đến đời sống hôn nhân gia đình của công nhân lao động. Nhiều lao động nữ gặp khó khăn trong phân công công việc nhà, đảm bảo bình đẳng giới và duy trì đời sống hôn nhân lành mạnh, gây ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

Giải pháp giúp công nhân cải thiện đời sống gia đình

Bên cạnh vấn đề nhà trẻ, lao động nữ còn có những trăn trở về việc nuôi con bằng sữa mẹ. Khảo sát của Tổng LĐLĐVN cũng cho thấy trên 98% người lao động tham gia hài lòng và gắn bó hơn khi làm việc tại doanh nghiệp có chính sách hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tốt và ủng hộ quy định “Mỗi doanh nghiệp nên có tối thiểu một phòng vắt, trữ sữa”. 95% đại diện doanh nghiệp tham gia khảo sát đồng ý rằng doanh nghiệp hoàn toàn có thể chi trả được chi phí trung bình cho việc thiết lập 1 phòng vắt, trữ sữa với chi phí khoảng 15 đến 20 triệu đồng.

Chia sẻ về giải pháp nhằm giúp công nhân cải thiện đời sống gia đình, bà Trịnh Thanh Hằng - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐVN - cho biết: “Chúng tôi kiến nghị UBND các tỉnh, thành phố quan tâm khi quy hoạch các khu công nghiệp có tính toán đến các dịch vụ phụ trợ phục vụ sinh hoạt vật chất và tinh thần cho công nhân lao động như nhà trẻ, mẫu giáo, nhà ở, nhà văn hóa và kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế sớm nghiên cứu ban hành các quy chuẩn về buồng tắm, buồng vệ sinh, phòng vắt trữ sữa để đảm bảo tốt sức khỏe sinh sản và nuôi con bằng sữa mẹ của lao động nữ”.

Linh Nguyên - Tú Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.