Mong chống dịch COVID-19 hiệu quả, ổn định việc làm đời sống công nhân

Nam Dương |

Cán bộ Công đoàn mong muốn nhanh chóng có vaccine phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả để doanh nghiệp ổn định việc làm, thu nhập, chăm lo đời sống công nhân.

Ông Vũ Văn Hùng - Chủ tịch Công đoàn Công ty Hansae Việt Nam (huyện Củ Chi, TPHCM):

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa thành công tốt đẹp và đã bầu ra đội ngũ lãnh đạo cao nhất của Đảng có tâm và tầm để lãnh đạo, quản trị đất nước trong nhiệm kỳ tới và tạo tiền đề để đất nước phát triển những năm sau nữa. Là cán bộ Công đoàn, chúng tôi kỳ vọng đất nước ta sẽ bước vào thập niên mới với kinh tế bước vào giai đoạn phát triển vững chắc và vượt bậc, xã hội ổn định, đời sống của người dân, công nhân lao động được nâng cao như nghị quyết của Đại hội Đảng đề ra.

Tôi mong muốn Đảng, Nhà nước sẽ quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp phòng, chống tham nhũng để xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh và Nhà nước thực sự do dân và vì dân; tạo niềm tin cho nhân dân đồng lòng chung tay xây dựng đất nước, tạo điều kiện cho đất nước phát triển nhanh chóng và vững chắc. Tôi cũng mong các cấp chính quyền và mọi người cùng phát huy kinh nghiệm và thành quả đạt được trong năm 2020 đối với công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, nhanh chóng đẩy lùi và chặn đứng dịch bệnh COVID -19; bảo đảm thực hiện thành công mục tiêu kép trong năm 2021, vừa thúc đẩy kinh tế phát triển vững chắc vừa đảm bảo cuộc sống an lành cho nhân dân, công nhân lao động.

Đồng thời, tôi cũng mong muốn tiếp tục cải cách thủ tục hành chính ngày càng thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện thúc đẩy cho doanh nghiệp phát triển bền vững để tạo việc làm ổn định cho người lao động, hạn chế đến mức thấp nhất nạn thất nghiệp.

Ông Lê Trần Thanh Hải - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Công ty May mặc Triple Việt Nam:

Năm 2020, sự kiện lớn nhất ảnh hưởng đến doanh nghiệp và đời sống công nhân lao động là dịch COVID-19. Với sự chung sức đồng lòng của người dân, doanh nghiệp, công nhân lao động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, quyết liệt của Đảng, Chính phủ, việc ngăn chặn địch COVID-19 đã có kết quả rất khả quan, đại đa số doanh nghiệp vẫn tồn tại và hoạt động bình thường, tuyệt đại đa số người lao động vẫn được bảo đảm, việc làm, thu nhập, chỉ một số nhỏ doanh nghiệp, người lao động bị tác động tiêu cực.

Cán bộ công đoàn mong muốn công nhân lao động được ổn định việc làm, tăng thu nhập. Ảnh Đức Long
Cán bộ Công đoàn mong muốn công nhân lao động được ổn định việc làm, tăng thu nhập. Ảnh: Đức Long

Tôi mong muốn nhanh chóng có vaccine phòng dịch COVID-19 tiêm chủng rộng rãi cho mọi người, tất cả doanh nghiệp, công nhân lao động, cán bộ Công đoàn tiếp tục chung sức, đồng lòng thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của cơ quan chức năng để góp phần nhanh chóng đẩy lùi đại dịch COVID-19. Có như thế, doanh nghiệp mới yên tâm sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm cho người lao động.

Ông Lưu Kim Hồng - Chủ tịch Công đoàn Công ty Nidec Việt Nam (Khu Công nghệ cao, Quận 9, TPHCM):

Năm 2021, Bộ luật Lao động mới cũng bắt đầu có hiệu lực với nhiều quy định tác động đến đời sống công nhân và hoạt động của tổ chức Công đoàn. Tôi mong muốn Đảng, các cấp chính quyền tiếp tục phát huy những thành tựu này để chăm lo đời sống công nhân lao động tốt hơn. Trước mắt, cần sớm tăng lương tối thiểu vùng năm 2021 (năm 2020 chưa tăng), vì chính sách tiền lương là chính sách cốt lõi trong tất cả chính sách chăm lo cho người lao động.

Cùng với đó, cũng cần có quyết tâm cao để đưa các chính sách khác chăm lo cho người lao động nhanh chóng đi vào cuộc sống một cách thực tế hơn như việc xây nhà ở xã hội bán cho người lao động có thu nhập thấp, hay xây dựng các thiết chế văn hóa, nhà trẻ cho con công nhân trong khu tập trung đông công nhân lao động…

Cán bộ công đoàn mong muốn Đảng, Nhà nước đẩy mạnh hơn nữa chính sách chăm lo công nhân lao động. Ảnh Đức Long
Cán bộ Công đoàn mong muốn Đảng, Nhà nước đẩy mạnh hơn nữa chính sách chăm lo công nhân lao động. Ảnh: Đức Long

Đặc biệt, trong bối cảnh khi tổ chức đại diện người lao động được phép ra đời và hoạt động tại doanh nghiệp bên cạnh tổ chức Công đoàn cơ sở, Đảng, Nhà nước cần có chính sách chăm lo, bảo vệ cán bộ Cng đoàn tốt hơn để họ yên tâm cống hiến, làm việc cho tổ chức Công đoàn, thành viên của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT yêu cầu cơ sở giáo dục ĐH tăng cường phòng chống dịch COVID-19

Bích Hà |

Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn vừa ký công văn gửi các đại học, trường đại học, học viên, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm về việc tăng cường giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Dịch COVID-19 khiến chợ gia cầm lớn nhất miền Bắc đìu hiu

Phạm Đông - Minh Ánh |

Những năm trước, không khí giao dịch, mua bán tại chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ ngày cận Tết diễn ra sôi động. Tuy nhiên, năm nay do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp khiến không khí kinh doanh tại đây trở nên đìu hiu.

Quyết tâm khống chế, kiểm soát các ổ dịch COVID-19

Thùy Linh |

Đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, dịch có xu hướng lan rộng sang một số tỉnh thành, đặc biệt tại Hà Nội. Quan điểm của Ban Chỉ đạo Quốc gia và Bộ Y tế là tập trung tất cả nguồn lực để kiểm soát tình hình, phát hiện sớm thông qua truy vết và xét nghiệm. Tuy nhiên, để thực hiện được, tất cả chúng ta đều phải đồng lòng.

Ảnh ấn tượng: Khoảnh khắc ám ảnh của dịch COVID-19 trên thế giới

Linh Chi - Cát Tường (Ảnh AFP) |

Khoảnh khắc ám ảnh của dịch COVID-19 trên thế giới; Sương mù dày đặc tại thủ đô Ấn Độ; Băng tuyết tại thác Horseshoe Falls (New York - Mỹ);... là những hình ảnh ấn tượng nhất trong tuần do AFP bình chọn.

Hà Nội kiện toàn 5 đoàn kiểm tra về công tác phòng chống dịch COVID-19

Minh An |

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quyết định số 790-QĐ/TU kiện toàn các đoàn kiểm tra về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thủ đô.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bộ GDĐT yêu cầu cơ sở giáo dục ĐH tăng cường phòng chống dịch COVID-19

Bích Hà |

Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn vừa ký công văn gửi các đại học, trường đại học, học viên, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm về việc tăng cường giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Dịch COVID-19 khiến chợ gia cầm lớn nhất miền Bắc đìu hiu

Phạm Đông - Minh Ánh |

Những năm trước, không khí giao dịch, mua bán tại chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ ngày cận Tết diễn ra sôi động. Tuy nhiên, năm nay do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp khiến không khí kinh doanh tại đây trở nên đìu hiu.

Quyết tâm khống chế, kiểm soát các ổ dịch COVID-19

Thùy Linh |

Đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, dịch có xu hướng lan rộng sang một số tỉnh thành, đặc biệt tại Hà Nội. Quan điểm của Ban Chỉ đạo Quốc gia và Bộ Y tế là tập trung tất cả nguồn lực để kiểm soát tình hình, phát hiện sớm thông qua truy vết và xét nghiệm. Tuy nhiên, để thực hiện được, tất cả chúng ta đều phải đồng lòng.

Ảnh ấn tượng: Khoảnh khắc ám ảnh của dịch COVID-19 trên thế giới

Linh Chi - Cát Tường (Ảnh AFP) |

Khoảnh khắc ám ảnh của dịch COVID-19 trên thế giới; Sương mù dày đặc tại thủ đô Ấn Độ; Băng tuyết tại thác Horseshoe Falls (New York - Mỹ);... là những hình ảnh ấn tượng nhất trong tuần do AFP bình chọn.

Hà Nội kiện toàn 5 đoàn kiểm tra về công tác phòng chống dịch COVID-19

Minh An |

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quyết định số 790-QĐ/TU kiện toàn các đoàn kiểm tra về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thủ đô.