Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường:

"Mong các doanh nghiệp nhỏ và vừa chăm lo đến người lao động hơn nữa"

Quế Chi |

Chiều 20.12, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dự Hội nghị đối thoại DN về cải cách thủ tục hành chính liên quan đến DN năm 2018 và đánh giá 1 năm triển khai thi hành Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa.

Đến dự còn có đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, với quyết tâm và chỉ đạo kiên quyết, liên tục, kịp thời của Chính phủ, sự vào cuộc tích cực của một số Bộ, ngành, địa phương, trong năm 2017-2018, việc thuận lợi cho môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia liên tục được cải thiện.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Trong năm 2018, đa số các Bộ, ngành đã hoàn thành việc xây dựng Nghị định về điều kiện kinh doanh không cần thiết, không hợp lý, thiếu rõ ràng đã được cắt giảm, rút ngắn yêu cầu về thời gian; giảm các yêu cầu về số lượng; cắt bỏ và đơn giản hóa điều kiện kinh doanh về địa điểm và cơ sở vật chất…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường bày tỏ hoan nghênh, cảm ơn Hiệp hội đã tổ chức Hội nghị rất có ý nghĩa này. Thông qua hoạt động này cũng sẽ giúp Hiệp hội DN nhỏ và vừa ở các địa phương tổ chức những hoạt động đối thoại, những hoạt động kết nối để các DN gặp gỡ với cấp ủy, chính quyền các địa phương, từ đó kịp thời tháo gỡ và giải quyết những vấn đề mà thực tiễn đặt ra.

“Một DN muốn phát triển bền vững thì đều phải quan tâm đến 4 yếu tố hết sức quan trọng: Chiến lược sản xuất kinh doanh đúng; quản trị DN tốt; nguồn nhân lực tốt; ứng dụng khoa học công nghệ tốt. Bằng những hoạt động của mình, Hiệp hội không chỉ kết nối DN với các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành, lãnh đạo các địa phương gặp gỡ, đối thoại mà còn hỗ trợ, giúp cho các DN vừa và nhỏ trong quản trị DN, xây dựng chiến lực nguồn nhân lực, chiến lược sản xuất kinh doanh… để góp phần giúp các DN vừa và nhỏ ngày càng phát triển”- đồng chí Bùi Văn Cường cho biết.

Qua hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường gửi lời cảm ơn đến các DN đã trăn trở, quan tâm, chăm lo đến NLĐ, xác định NLĐ là nguồn lực quý của DN. Đồng chí mong các DN dành sự quan tâm, chăm lo đến NLĐ hơn nữa, nhất là đến chế độ chính sách, lương thưởng và động viên kịp thời về mặt vật chất, tinh thần, tạo động lực cho NLĐ trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Đồng chí Cường cũng bày tỏ cảm ơn các DN vừa và nhỏ quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện lập tổ chức CĐ; đồng thời mong muốn một số DN khác có sự quan tâm hơn để tạo điều kiện thành lập tổ chức CĐ. Đồng chí Bùi Văn Cường mong muốn, trong thời gian tới, Tổng LĐLĐVN cùng Hiệp hội sẽ có chương trình phối hợp để có những hoạt động thiết thực, hiệu quả hơn nữa, đóng góp vào sự phát triển của đất nước cũng như của DN.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Đặc biệt coi trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động

HÀ NGUYÊN |

Hà Nội là một trong số địa phương có số đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN lớn nhất cả nước, hiện đang quản lý 70 nghìn đơn vị với trên 1,6 triệu lao động tham gia BHXH, 6,5 triệu người tham gia BHYT với tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN của Hà Nội chiếm khoảng 10% tổng thu của cả nước.

Đổi mới tổ chức phải thúc đẩy hiệu quả hoạt động công đoàn

Bảo Trung |

Việc nghiên cứu đề xuất mô hình tổ chức phải giúp cho tổ chức công đoàn năng động, linh hoạt, có sức hấp dẫn, thu hút đoàn viên, NLĐ; là tiền đề thuận lợi để thực hiện thương lượng tập thể và đối thoại cũng như giải quyết hiệu quả tranh chấp lao động...

Giải toả nhiều vấn đề bức xúc của CNLĐ

PV |

LĐLĐ tỉnh Hậu Giang đã phối hợp với Sở LĐTBXH tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với NLĐ năm 2018.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đặc biệt coi trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động

HÀ NGUYÊN |

Hà Nội là một trong số địa phương có số đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN lớn nhất cả nước, hiện đang quản lý 70 nghìn đơn vị với trên 1,6 triệu lao động tham gia BHXH, 6,5 triệu người tham gia BHYT với tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN của Hà Nội chiếm khoảng 10% tổng thu của cả nước.

Đổi mới tổ chức phải thúc đẩy hiệu quả hoạt động công đoàn

Bảo Trung |

Việc nghiên cứu đề xuất mô hình tổ chức phải giúp cho tổ chức công đoàn năng động, linh hoạt, có sức hấp dẫn, thu hút đoàn viên, NLĐ; là tiền đề thuận lợi để thực hiện thương lượng tập thể và đối thoại cũng như giải quyết hiệu quả tranh chấp lao động...

Giải toả nhiều vấn đề bức xúc của CNLĐ

PV |

LĐLĐ tỉnh Hậu Giang đã phối hợp với Sở LĐTBXH tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với NLĐ năm 2018.