Món quà động viên tinh thần rất quý báu đối với người lao động

Ngọc Ánh |

Ngày 8.10, ông Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN), Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội - trực tiếp thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ổn định cuộc sống, trở lại sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới tại Công ty TNHH Bình Yên (quận Thanh Xuân).

Trao đổi với đoàn, bà Trương Thị Én - cán bộ Công đoàn Công ty TNHH Bình Yên - cho biết, công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nên đợt dịch vừa đã gặp những trở ngại rất lớn, 100% nhân viên, người lao động làm việc tại nhà. Sau giai đoạn giãn cách xã hội, đến nay, 80% nhân viên, người lao động của công ty đã bắt đầu quay trở lại làm việc, bắt nhịp với tiến độ.

Bà Én cũng chia sẻ thêm, sự hỗ trợ, động viên của LĐLĐ TP.Hà Nội và LĐLĐ quận Thanh Xuân hôm nay rất kịp thời; có ý nghĩa rất lớn trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp đảm bảo đời sống cho đoàn viên, người lao động. 

Trực tiếp trao 30 suất quà của LĐLĐ TP.Hà Nội, 10 suất quà của LĐLĐ quận Thanh Xuân (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho đoàn viên, người lao động tại Công ty TNHH Bình Yên,  Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội Ngô Văn Tuyến đã chia sẻ niềm vui với doanh nghiệp, đoàn viên, người lao động khi công ty đã quay trở lại hoạt động trong giai đoạn bình thường mới. Việc hoạt động trở lại có ý nghĩa hết sức quan trọng để công ty khôi phục kinh tế, đoàn viên, người lao động có thêm việc làm và có thêm thu nhập.

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội tin tưởng với sự đồng hành của tổ chức Công đoàn, toàn bộ đoàn viên, người lao động công ty đoàn kết cùng doanh nghiệp vượt qua những khó khăn và bắt nhịp sản xuất, hoàn thành các kế hoạch kinh doanh của công ty đề ra và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội cũng nhấn mạnh, mặc dù hoạt động sản xuất doanh nghiệp đã dần đi vào ổn định, tuy nhiên cuộc sống của đoàn viên, người lao động vẫn còn nhiều lo toan, vất vả; nhiều đoàn viên có con nhỏ, ở nhà thuê, gia đình khó khăn… cần được hỗ trợ. Do đó, những món quà của LĐLĐ TP.Hà Nội hy vọng sẽ san sẻ được những nỗi lo của người lao động, là động lực để tất cả đoàn viên cố gắng khắc phục mọi khó khăn.

Đón nhận tình cảm của tổ chức Công đoàn, chị Nguyễn Thúy An - công nhân Công ty TNHH Bình Yên - xúc động: “Trong đợt dịch vừa qua, tôi đã nghỉ việc 2 tháng ở nhà, thu nhập giảm. Khi quay trở lại làm việc, vẫn còn không ít khó khăn. Những suất hỗ trợ của LĐLĐ TP.Hà Nội tuy không quá lớn về vật chất nhưng là món quà động viên tinh thần rất quý báu. Tôi cảm ơn sự quan tâm của tổ chức Công đoàn”.

Dịp này, LĐLĐ TP.Hà Nội trao 400 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) từ nguồn tài chính Công đoàn Thủ đô cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại quận Thanh Xuân.

Ngọc Ánh
TIN LIÊN QUAN

Ứng trước lương để giữ chân người lao động

Cường Ngô |

Phục hồi sản xuất trở lại sau dịch COVID-19 thế nào là trăn trở của các doanh nghiệp, đặc biệt với khối doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động như dệt may, da giày. Theo các chuyên gia, giải pháp phục hồi sau liều “kháng sinh” giãn cách xã hội là việc các doanh nghiệp cần giữ chân NLĐ bằng những chính sách và quan tâm đặc biệt đến đối tượng này.

Công nhân, người lao động phấn khởi nhận hỗ trợ nhu yếu phẩm từ Công đoàn

BẠCH CÚC |

Tiếp tục triển khai và trao quà hỗ trợ đến đoàn viên, công nhân, người lao động khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, ngày 7.10, Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ đã trao tặng 500 phần quà đến đoàn viên, công nhân lao động.

Giải pháp để người lao động không về quê tự phát

Hà Anh |

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) Ngọ Duy Hiểu thay mặt Đoàn Chủ tịch vừa ký văn bản số 2787/TLĐ-CSPL gửi các LĐLĐ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN về việc thực hiện một số giải pháp hạn chế thiếu hụt lao động phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Unicorp khẳng định không sai

ĐÔNG DU |

Đại diện của Unicorp cho biết, việc ký kết với Miss Universe không bao gồm tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chính vì thế, họ cho rằng, việc tổ chức Miss Universe yêu cầu công ty phải chấm dứt việc dùng tên gọi này là sai.

Huấn luyện viên Australia: Tôi muốn phá lối chơi của U20 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Morgan của U20 Australia tự tin sẽ hoá giải lối chơi của U20 Việt Nam trong trận ra quân vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Nga tấn công trung tâm tình báo gần Kiev

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công trung tâm tình báo gần thủ đô Kiev của Ukraina.

Sở GDĐT TPHCM đã chuyển hồ sơ của Apax Leaders sang công an

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chiều 28.2, Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ liên quan hệ thống Anh ngữ Apax Leaders theo yêu cầu của cơ quan công an và đơn vị này sẽ cung cấp hồ sơ nếu phụ huynh khởi kiện Apax Leaders.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

Ứng trước lương để giữ chân người lao động

Cường Ngô |

Phục hồi sản xuất trở lại sau dịch COVID-19 thế nào là trăn trở của các doanh nghiệp, đặc biệt với khối doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động như dệt may, da giày. Theo các chuyên gia, giải pháp phục hồi sau liều “kháng sinh” giãn cách xã hội là việc các doanh nghiệp cần giữ chân NLĐ bằng những chính sách và quan tâm đặc biệt đến đối tượng này.

Công nhân, người lao động phấn khởi nhận hỗ trợ nhu yếu phẩm từ Công đoàn

BẠCH CÚC |

Tiếp tục triển khai và trao quà hỗ trợ đến đoàn viên, công nhân, người lao động khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, ngày 7.10, Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ đã trao tặng 500 phần quà đến đoàn viên, công nhân lao động.

Giải pháp để người lao động không về quê tự phát

Hà Anh |

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) Ngọ Duy Hiểu thay mặt Đoàn Chủ tịch vừa ký văn bản số 2787/TLĐ-CSPL gửi các LĐLĐ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN về việc thực hiện một số giải pháp hạn chế thiếu hụt lao động phục hồi sản xuất, kinh doanh.