Món quà đến với công nhân gặp khó khăn ngay tại hàng rào phong tỏa

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 10.8, những món quà từ chương trình “Tiếp sức cho công nhân, người lao động” do Báo Lao Động vận động đã tiếp tục đến với các cảnh đời công nhân đang thực sự khó khăn ở trong các khu vực bị cách ly, phong toả tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom (Đồng Nai). Dù phải nhận quà ở ngay hàng rào phong toả, nhưng nhiều công nhân đã không giấu được sự xúc động vì sự chia sẻ kịp thời của báo Lao Động trong thời điểm công nhân đang khó khăn nhất vì dịch bệnh COVID-19.

Món quà trao ngay ở chốt phong toả

Tiếp tục các hoạt động hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19, ngày 10.8, LĐLĐ huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã trao các suất quà 1 triệu đồng/suất cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là các trường hợp công nhân được hỗ trợ từ chương trình “Tiếp sức cho công nhân, người lao động” do Báo Lao Động vận động từ Quỹ Dẫn Ánh Bình Minh - Ngân hàng Techcombank hỗ trợ người lao động nghèo tại 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Cần Thơ. Mỗi tỉnh nhận hỗ trợ 1 tỉ đồng với 1.000 suất, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Theo đó, chương trình “Tiếp sức cho công nhân, người lao động” đã trao quà trị giá 1 triệu đồng cho gia đình chị Mai Thị Ngọc Thanh và chị Phạm Thị Minh Hồng, cả hai chị đều làm công nhân Công ty giày Việt Vinh. Ông Lê Đức Thuỵ, Chủ tịch LĐLĐ huyện Trảng Bom cho biết: Do công nhân ở trong khu vực phong toả rất nghiêm ngặt nên việc trao quà chỉ thực hiện ở ngay chốt phong toả, để đảm bảo các công tác phòng dịch và an toàn cho công nhân.

Đây đều là những trường hợp công nhân trong khu cách ly, phong toả, mất việc làm, đời sống rất khó khăn. Như cuộc sống gia đình chị Thanh, chồng chị đã thất nghiệp nhiều tháng nay, chị Thanh trở thành trụ cột chính trong gia đình, vừa phải lo cho chồng, lo cho 3 đứa con đang tuổi ăn học. Nhưng dịch bệnh COVID-19 khiến công ty phải tạm đóng cửa, chị phải ngừng việc, không có tiền lo cho gia đình, cả nhà chị phải sống lay lắt mong sớm qua những ngày dịch bệnh khó khăn này. Món quà kịp thời từ báo Lao Động dù không lớn nhưng đã kịp thời chia sẻ khó khăn với chị Thanh, giúp chị có thêm động lực để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Còn chị Phạm Thị Minh Hồng, có chồng thất nghiệp nửa năm nay, hai con hiện còn nhỏ, một cháu mới học hết lớp 7 và một chị học hết lớp 2. Cả tháng nay, không có lương thực, thực phẩm gì, đi chợ rất khó khăn, hơn nửa tháng mới được phiếu đi chợ và chỉ được đi một ngày duy nhất, nên hầu như gia đình chị ở trong tình cảnh có gì ăn đó, mọi người cho gì thì ăn cái đó.

Các phần quà đến tận tay công nhân thực sự khó khăn

Chủ tịch LĐLĐ huyện Trảng Bom Lê Đức Thuỵ (góc phải), trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hà Anh Chiến
Chủ tịch LĐLĐ huyện Trảng Bom Lê Đức Thuỵ (góc phải), trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hà Anh Chiến

Theo bà Nguyễn Thị Như Ý- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai: Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh rất căng thẳng như hiện nay, LĐLĐ tỉnh đã nhận được hỗ trợ từ Ngân hàng Techcombank thông qua báo Lao Động, gửi đến NLĐ khó khăn của Đồng Nai 1 tỉ đồng để hỗ trợ kịp thời cho các công nhân lao động thực sự khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Như Ý khẳng định: “Các hoạt động hỗ trợ cho NLĐ khó khăn, LĐLĐ tỉnh cũng như tổ chức công đoàn Đồng Nai cam kết với nhà tài trợ trao những phần quà đến tận tay công nhân thực sự khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, đúng đối tượng xét duyệt nằm trong tiêu chí, phù hợp để nhận phần quà tài trợ”.

Ông Kiều Minh Sinh – Trưởng Ban chính sách pháp luật LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết: Đến nay, chương trình “Tiếp sức cho công nhân, người lao động” do Báo Lao Động vận động từ Quỹ Dẫn Ánh Bình Minh - Ngân hàng Techcombank hỗ trợ người lao động nghèo tại tỉnh Đồng Nai đã trao 324 trường hợp công nhân có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

“Trong những ngày tới, chúng tôi tiếp tục chuyển các phần quà sớm nhất đến tay người lao động đang gặp khó khăn” – ông Sinh cho biết.

Tỉnh Đồng Nai là một trong những tỉnh có đông công nhân lao động nhất cả nước với 1,3 triệu người. Trong đó có khoảng 700.000 công nhân làm việc trong hơn 30 khu công nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay dịch bệnh COVID-19 đã tấn công vào nhiều khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, nhiều công nhân mắc COVID-19, hàng loạt doanh nghiệp phải tạm đóng cửa, hàng chục ngàn khu nhà trọ công nhân bị phong toả, cách ly y tế.

Cuộc sống công nhân bị phong toả, bị ngừng việc, bị mất việc làm tại Đồng Nai đang trở nên vô cùng khó khăn, thậm chí là thiếu lương thực, thực phẩm và không có việc làm.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

100.000 suất quà cho đoàn viên lao động ở Đồng Nai bị cách ly, phong toả

HÀ ANH CHIẾN |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tác động mạnh đến đời sống công nhân, các cấp công đoàn tỉnh Đồng Nai đã bám sát cơ sở, sát cánh ngày đêm chia sẻ đồng hành cùng đoàn viên lao động. Đến nay, đã có 11.000 đoàn viên, người lao động sinh sống trong hơn 7.000 khu nhà trọ đã được hỗ trợ nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều trường hợp công nhân khó khăn khác chưa được hỗ trợ. Do đó, Tổng LĐLĐVN đã hỗ trợ cho Đồng Nai 100.000 suất quà trị giá 150.000 đồng/suất quà để lo cho công nhân.

Tổng LĐLĐVN trao gói hỗ trợ 15 tỉ đồng cho đoàn viên lao động Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều ngày 7.8, tại tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã tổ chức chương trình trao các gói hỗ trợ cho đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 và lực lượng y tế tuyến đầu tham gia phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tổng LĐLĐVN: 52,5 tỉ đồng hỗ trợ CNLĐ TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

Việt Lâm |

Sáng ngày 6.8, ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN ký Văn bản 2441/TLĐ gửi LĐLĐ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ nhu yếu phẩm cho CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

100.000 suất quà cho đoàn viên lao động ở Đồng Nai bị cách ly, phong toả

HÀ ANH CHIẾN |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tác động mạnh đến đời sống công nhân, các cấp công đoàn tỉnh Đồng Nai đã bám sát cơ sở, sát cánh ngày đêm chia sẻ đồng hành cùng đoàn viên lao động. Đến nay, đã có 11.000 đoàn viên, người lao động sinh sống trong hơn 7.000 khu nhà trọ đã được hỗ trợ nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều trường hợp công nhân khó khăn khác chưa được hỗ trợ. Do đó, Tổng LĐLĐVN đã hỗ trợ cho Đồng Nai 100.000 suất quà trị giá 150.000 đồng/suất quà để lo cho công nhân.

Tổng LĐLĐVN trao gói hỗ trợ 15 tỉ đồng cho đoàn viên lao động Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều ngày 7.8, tại tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã tổ chức chương trình trao các gói hỗ trợ cho đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 và lực lượng y tế tuyến đầu tham gia phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tổng LĐLĐVN: 52,5 tỉ đồng hỗ trợ CNLĐ TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

Việt Lâm |

Sáng ngày 6.8, ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN ký Văn bản 2441/TLĐ gửi LĐLĐ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ nhu yếu phẩm cho CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.