Món quà của bác sĩ người Mỹ "đến Việt Nam không chỉ để nhận"

Bảo Hân |

Với tâm niệm "đến Việt Nam không chỉ để nhận, mà còn là để cho đi", bác sĩ người Mỹ Reza Torchizy cùng Viện Chăm sóc sức khoẻ và sắc đẹp Thanh Hằng Beauty Medi đã ủng hộ 500 triệu đồng tới cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch.

Mới đây, tại buổi làm việc của Công đoàn Y tế Việt Nam, bà Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết, vừa qua, Viện Chăm sóc sức khoẻ và sắc đẹp Thanh Hằng Beauty Medi và bác sĩ Mỹ Reza Torchizy đã hỗ trợ 500 triệu đồng cho cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch.

Từ sự kết nối của bà Bình, chúng tôi đã liên hệ được với vị bác sĩ người Mỹ trên khi ông đang chuẩn bị lên máy bay để trở về Mỹ.

Qua câu chuyện trao đổi gấp gáp qua điện thoại, bác sĩ Reza Torchizy cho hay mình đã có nhiều dịp đến Việt Nam và qua những lần như vậy, ông ngày càng yêu đất nước Việt Nam hơn.

“Người Việt Nam rất thân thiện. Tôi thấy yêu văn hoá của Việt Nam. Tôi ấn tượng nhất là những người phụ nữ Việt Nam – những người quản lý rất tốt cả việc nhà lẫn sự nghiệp của họ. Đó là điều ít quốc gia có phụ nữ làm được điều như vậy”- bác sĩ chia sẻ.

Càng gắn bó với Việt Nam, ông Reza Torchizy càng cảm nhận rõ một điều, đây là đất nước mà ông đến không chỉ để nhận, mà còn là để cho đi; không chỉ là nơi ông đến làm việc, kiếm tiền, mà ông tự thấy cần đóng góp trách nhiệm của mình đối với người dân Việt Nam, đất nước Việt Nam. Vì vậy, để góp phần vào cuộc chiến chống dịch COVID-19, bác sĩ đã quyết định ủng hộ 20.000 USD cho nhân viên y tế tuyến đầu, góp phần cùng Việt Nam chống dịch bệnh.

Ít ai biết được bác sĩ Reza Torchizy đã 2 lần vào khu cách ly sau khi nhập cảnh Việt Nam. Nói về những ngày cách ly, ông cảm nhận Chính phủ Việt Nam rất quyết liệt chống dịch, toàn dân đoàn kết và chấp hành các biện pháp chống dịch. Bên cạnh đó, các bác sĩ Việt Nam chịu khó, nhiệt tình, dù vất vả và thiếu thốn. Điều đó khiến bác sĩ rất khâm phục và ngưỡng mộ. Chính vì vậy bác sĩ muốn góp sức nhỏ bé của mình để đóng góp cùng các y bác sĩ, cũng là đồng nghiệp tại Việt Nam. “Tôi coi Việt Nam là quê hương thứ hai sau 12 năm làm việc tại đây, rất muốn chia sẻ giúp đỡ Việt Nam chống dịch”- ông tâm sự.

Dù đang trong làn sóng dịch COVID-19 lần 4 nhưng bác sĩ Reza Torchizy tin tưởng Việt Nam sẽ sớm vượt qua thử thách này, đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Trước việc làm đầy ý nghĩa của bác sỹ Reza Torchizy, Ban Thường vụ Công đoàn Y tế Việt Nam vừa có thư cảm ơn gửi đến bác sĩ Mỹ Reza Torchizy và Viện Chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Thanh Hằng Beauty Medi. Công đoàn Y tế Việt Nam cam kết sẽ chuyển hỗ trợ vật chất và tinh thần này đến Chương trình “Vaccine cho công nhân” và các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch bằng việc mua thẻ bảo hiểm an toàn cho đoàn viên, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn khi tham gia chống dịch, đoàn viên bị tai nạn, tử vong do tiêm vaccine phòng chống COVID-19.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Ủng hộ 800 triệu đồng mua vaccine phòng COVID-19 cho người lao động

Nam Dương |

Ngày 8.6, đại diện Ngân hàng Sacombank và Công ty Cổ phần Tập đoàn Richard đã đến Liên đoàn Lao động TPHCM, trao hỗ trợ kinh phí mua vaccine phòng, chống dịch COVID-19 cho người lao động.

Tổng LĐLĐVN: Kêu gọi tích cực ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19

Hải Anh |

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã có hướng dẫn các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc triển khai hưởng ứng các Chương trình “Vaccine cho công nhân” và kêu gọi vận động doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Công nhân trích tiền lương ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Với số tiền đóng góp chỉ từ vài chục nghìn đồng đến hơn một trăm nghìn đồng nhưng những công nhân khu công nghiệp hy vọng số tiền đóng góp vào Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19 của họ sẽ giúp được người khác.

Blogger Việt khám phá xưởng giặt ủi lớn nhất hành tinh ở Ấn Độ

Huyền Phạm |

Dhobi Ghat là một trong những xưởng giặt ủi ngoài trời lâu đời nhất thế giới còn hoạt động. Blogger Vũ Quý Dương đã ghé thăm nơi này trong chuyến du lịch Ấn Độ và có bộ ảnh thể hiện được bản sắc nơi đây.

Bộ GDĐT lý giải việc áp dụng cách tính điểm ưu tiên đại học năm 2023

Vân Trang |

Để tạo công bằng cho thí sinh các vùng miền, từ năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sẽ thay đổi cách tính điểm ưu tiên trong xét tuyển đại học.

5 ôtô va chạm liên hoàn, gây ách tắc giao thông Quốc lộ 1A nhiều giờ

Hoàng Bin |

Vào lúc 10h15 ngày 6.3, trên Quốc lộ 1A, thuộc xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) liên hoàn giữa 5 ôtô, gây ách tắc giao thông nhiều giờ.

Khởi tố 2 bị can của Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ liên quan vụ Việt Á

Tạ Quang |

Cần Thơ - Đỗ Thị Yến Phương (sinh năm 1990), Phạm Ngọc Thùy (sinh năm 1987) là nhân viên xét nghiệm sinh học phân tử thuộc Khoa Xét nghiệm - Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ, bị khởi tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

U20 Việt Nam trước cơ hội tạo nên lịch sử

Thanh Vũ |

U20 Việt Nam đang đứng trước cơ hội trở thành đội tuyển bóng đá nam đầu tiên của nước nhà giành trọn 3 điểm ở một vòng chung kết Châu Á.

Ủng hộ 800 triệu đồng mua vaccine phòng COVID-19 cho người lao động

Nam Dương |

Ngày 8.6, đại diện Ngân hàng Sacombank và Công ty Cổ phần Tập đoàn Richard đã đến Liên đoàn Lao động TPHCM, trao hỗ trợ kinh phí mua vaccine phòng, chống dịch COVID-19 cho người lao động.

Tổng LĐLĐVN: Kêu gọi tích cực ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19

Hải Anh |

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã có hướng dẫn các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc triển khai hưởng ứng các Chương trình “Vaccine cho công nhân” và kêu gọi vận động doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Công nhân trích tiền lương ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Với số tiền đóng góp chỉ từ vài chục nghìn đồng đến hơn một trăm nghìn đồng nhưng những công nhân khu công nghiệp hy vọng số tiền đóng góp vào Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19 của họ sẽ giúp được người khác.