Tìm tòi, sáng tạo để giúp đỡ NLĐ
Cả 3 giải pháp, sáng kiến của anh Nguyễn Bình Yên đều hướng tới và có tác dụng trong việc hỗ trợ NLĐ, gồm: Đổi mới các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường (BVMT), đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đến ĐVCĐ qua việc tổ chức ngày hội “Môi trường bên chúng ta”; Tổ chức Ngày hội “Ẩm thực Nghĩa tình”, qua đó vận động quỹ hỗ trợ ĐVCĐ, CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động tại công ty (Cty); Tổ chức ngày hội “Chạy vì yêu” để gây quỹ xây nhà tình thương cho ĐVCĐ.
Hằng ngày, anh Bình Yên nhìn môi trường sinh sống của cộng đồng dân cư xung quanh Khu công nghiệp (KCN) Đồng An trong tình trạng rác thải sinh hoạt ở khắp nơi không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, CNLĐ mà còn ảnh hưởng đến các doanh nghiệp (DN) trong KCN. Thực tế này là cơ sở để giải pháp, sáng kiến “Môi trường bên chúng ta” ra đời.
Nhận thấy sự cần thiết trong công tác tuyên truyền giáo dục cho ĐVCĐ, CNLĐ trong Cty và tuyên truyền cho cộng đồng nhận thức việc BVMT, anh Bình Yên đề xuất cùng Ban chấp hành Công đoàn cơ sở (BCH CĐCS) và được sự đồng tình, thống nhất tổ chức ngày hội “Môi trường bên chúng ta”. CĐ đã vận động ĐV từ các tổ CĐ tham gia ngày hội “Môi trường bên chúng ta”. Sau cuộc vận động, đã có hơn 500 ĐV đăng ký tham gia.
Ban tổ chức ngày hội phân chia từng tổ đến các khu vực dân cư dọc theo đường tỉnh lộ 43 với khoảng 1.000 mét và cả KCN Đồng An để thu gom rác thải dọn vệ sinh môi trường. Sau hơn 4 giờ làm việc, hơn 500 ĐVCĐ đã thu gom trên 10 tấn rác thải và được đem đi xử lý đúng nơi quy định…Việc đổi mới hoạt động tuyên truyền bằng hành động thực tế tại cộng đồng đã lan tỏa được tinh thần và ý thức trách nhiệm BVMT nơi sinh sống của đông đảo người dân. NLĐ cũng ý thức và tự nhắc nhở nhau ý thức bỏ rác đúng nơi quy định. Chương trình được thực hiện sẽ trở thành phong trào thi đua hàng năm cho đoàn viên và NLĐ.
Ngoài ra, để hoạt động thể thao hằng năm của CĐCS trở nên ý nghĩa hơn, anh Bình Yên đề xuất tổ chức ngày hội “Chạy vì yêu” - để gây quỹ xây nhà tình thương cho một ĐV bị tai nạn lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi ĐV đăng ký tham dự đóng góp vào chương trình ít nhất là 50.000 đồng. Mỗi đơn vị đồng hành tham gia đóng góp ít nhất 5 triệu đồng. Kết quả vận động được hơn 700 ĐVCĐ và 5 đơn vị đồng hành tham dự. Số tiền thu được trên 120 triệu đồng, vừa đủ để xây căn nhà tình thương cho ĐVCĐ này.
Tận tâm với công việc
Với vai trò là Chủ tịch CĐCS, anh Nguyễn Bình Yên đã cùng BCH từng bước kiện toàn bộ máy tổ chức, xây dựng CĐCS vững mạnh, phối hợp cùng Ban Giám đốc Cty xây dựng quan hệ lao động tại Cty luôn ổn định. Trong đó, lập kế hoạch xây dựng công tác hoạt động CĐCS, xây dựng kế hoạch thu chi tài chính… sao cho phù hợp với hoàn cảnh cũng như sự phát triển của CĐCS; tập trung đào tạo, nâng cao năng lực và kỹ năng cho cán bộ CĐ. Qua đó, cán bộ CĐ nắm vững hơn các quy định về Điều lệ CĐ, Luật CĐ, những quy định về pháp luật lao động, những kỹ năng mềm.
Để làm được những điều trên, anh Nguyễn Bình Yên luôn tận tâm với công việc, nói đi đôi với làm, nỗ lực là trung tâm đoàn kết nội bộ trong cơ quan và trong hệ thống tổ chức.