Mọi hoạt động Công đoàn phải từ nhu cầu, nguyện vọng của người lao động

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Chiều 30.5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị trực tuyến một số vấn đề lớn về quan hệ lao động và hoạt động Công đoàn trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Dự hội nghị có đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa và các ban trực thuộc. Hội nghị được trực tuyến đến 28 điểm cầu trên địa bàn toàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Q.D
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Q.D

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - đã chia sẻ về công tác chăm lo cho người lao động của tổ chức Công đoàn các nước trên thế giới.

Với Công đoàn nước ta được xác định là một tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và người lao động được thành lập tự nguyện và đại diện cho người lao động, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát; tuyên truyền, vận động người lao động.

Công đoàn Việt Nam, một bên của cơ chế hai bên (tức là giữa người lao động và người sử dụng lao động); ba bên trong quan hệ lao động (tức là giữa người lao động - người sử dụng lao động - nhà nước) đang ở vào thời điểm có tính bước ngoặt.

Đối với quan hệ lao động, là quan hệ xã hội phát sinh trong việc thuê mướn, sử dụng lao động, trả lương giữa người lao động, người sử dụng lao động, các tổ chức đại diện của các bên, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hội nghị được trực tuyến đến 28 điểm cầu trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Q.D
Hội nghị được trực tuyến đến 28 điểm cầu trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Q.D

Về đặc trưng của quan hệ lao động ở nước ta hiện nay: Các yếu tố tạo lập quan hệ lao động chưa đồng bộ và mang tính tự phát; được thiết lập và thực hiện trong tình trạng mất cân đối giữa cung và cầu; đang trong quá trình phát triển, hoàn thiện, ngày càng phong phú và phức tạp; vừa mang đặc điểm chung của quan hệ lao động, vừa mang những đặc điểm riêng phù hợp với thể chế và điều kiện kinh tế xã hội. Công đoàn Việt Nam là tổ chức đại diện duy nhất của người lao động, đến thời điểm hiện nay, trong khi chưa có khuôn khổ pháp luật đầy đủ về tổ chức đại diện của người lao động.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cũng đã nêu lên 5 vấn đề lớn đặt ra trong lĩnh vực quan hệ lao động là: Nhận thức của các chủ thể trong quan hệ lao động còn nhiều hạn chế; do áp lực về việc làm, hạn chế về nhận thức cũng như năng lực tự bảo vệ của phần lớn người lao động; Công đoàn cơ sở - tổ chức đại diện cho người lao động tại không ít doanh nghiệp hoạt động chưa hiệu quả, tiếng nói thiếu mạnh mẽ; quy định của pháp luật trong lĩnh vực quan hệ lao động chưa hoàn thiện, trong khi tình trạng vi phạm pháp luật của người sử dụng lao động xảy ra nhiều; tranh chấp lao động tập thể và đình công diễn biến có xu hướng phức tạp hơn.

Cùng với đó là 5 thách thức đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam hiện này là: Việc chuyển tư duy và địa bàn hoạt động Công đoàn, chất lượng cũng như số lượng cán bộ Công đoàn; tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp được phép ra đời và các nhân tố tác động đến Công đoàn Việt Nam; trình độ, kỹ năng của đoàn viên, người lao động còn hạn chế trước sự phong phú, tính biến động của thị trường lao động và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; việc ban hành và triển khai nhiều chủ trương, nghị quyết, quy định mới; nhu cầu đòi hỏi của đoàn viên, người lao động ngày càng cao, vai trò của doanh nghiệp trong xã hội ngày càng lớn.

Bà Trịnh Thị Hoa - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa bế mạc hội nghị. Ảnh: Q.D
Bà Trịnh Thị Hoa - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa - bế mạc hội nghị. Ảnh: Q.D

Để bắt nhịp, giải quyết tốt vấn đề quan hệ lao động cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn như: Mọi hoạt động của Công đoàn phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người lao động và hướng tới mục tiêu đại diện, chăm lo bảo vệ người lao động; Thường xuyên quan tâm, chăm lo lợi ích và giải quyết các vấn đề bức xúc của người lao động.

Tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả; Tìm tòi, triển khai các phương thức hoạt động Công đoàn đảm bảo khoa học, sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng; Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới phương pháp, tác phong công tác của cán bộ Công đoàn.

Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã ký thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Linh Đan Thiên Phú và Công ty Cổ phần NASACO, về thực hiện chương trình “Phúc lợi đoàn viên Công đoàn và người lao động” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Lào Cai: Công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở, kết nạp 30 đoàn viên

HỒNG HẢI |

Lào Cai - Liên đoàn Lao động thị xã Sa Pa Tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xây dựng An Phú.

Công đoàn Hòa Bình sôi nổi tham gia giải thể thao nhân dịp Tháng Công nhân

Bạch Tuyết |

Hòa Bình - Khối thi đua số III Công đoàn Viên chức tỉnh Hoà Bình tổ chức giải Cầu lông cán bộ, công chức, viên chức chào mừng Tháng Công nhân 2022.

Bình Định tổ chức Hội nghị Báo cáo viên công đoàn và cán bộ công đoàn

Thái Bình |

Bình Định - Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên công đoàn và cán bộ công đoàn chủ chốt quý II.2022.

Dự án bị cắt vốn, di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị ngổn ngang

HƯNG THƠ |

Dự án trùng tu kè bờ hồ di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị bị cắt vốn vì hết thời gian thực hiện. Công trình dang dở, ảnh hưởng đến việc thăm viếng của du khách.

Gạt bỏ áp lực từ USD, giá vàng bật tăng mạnh mẽ sau quyết định của Fed

Khương Duy |

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm bất chấp những bất ổn trong lĩnh vực ngân hàng. Sau quyết định này, giá vàng quay đầu bật tăng, trong khi đó giá USD giảm mạnh.

Hà Nội sẽ mở lại tàu du lịch hồ Tây

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội dự kiến cho phép nhiều loại hình kinh doanh mở lại ở hồ Tây, trong đó có kinh doanh tàu du lịch, thuyền, xuồng canô, xe đạp nước trên hồ.

Nhà chung cư dưới 2 tỉ đồng khan hiếm tại nội thành Hà Nội

Thu Giang |

Tình trạng lệch pha cũng cầu bất động sản ngày càng lớn khiến phân khúc nhà chung cư vừa túi tiền, có mức giá dưới 2 tỉ đồng tại nội thành Hà Nội ngày càng khan hiếm.

Ôtô gia đình không tự động gia hạn đăng kiểm khi chu kỳ kiểm định kéo dài

LÂM ANH |

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư 02/TT-BGTVT miễn kiểm định với xe mới và giãn chu kỳ đăng kiểm, áp dụng từ ngày 22.3. Thông tư đã quy định kéo dài chu kỳ đăng kiểm đối với một số loại xe tùy thuộc vào mục đích sử dụng cũng như tuổi đời của phương tiện.

Lào Cai: Công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở, kết nạp 30 đoàn viên

HỒNG HẢI |

Lào Cai - Liên đoàn Lao động thị xã Sa Pa Tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xây dựng An Phú.

Công đoàn Hòa Bình sôi nổi tham gia giải thể thao nhân dịp Tháng Công nhân

Bạch Tuyết |

Hòa Bình - Khối thi đua số III Công đoàn Viên chức tỉnh Hoà Bình tổ chức giải Cầu lông cán bộ, công chức, viên chức chào mừng Tháng Công nhân 2022.

Bình Định tổ chức Hội nghị Báo cáo viên công đoàn và cán bộ công đoàn

Thái Bình |

Bình Định - Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên công đoàn và cán bộ công đoàn chủ chốt quý II.2022.