Mỗi công nhân mắc bệnh hiểm nghèo nhận 50 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ của CĐ

HÀ ANH CHIẾN |

Tại Đồng Nai, từ nhiều năm nay, các CĐCS đã áp dụng mô hình Quỹ Hỗ trợ công nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Theo đó, Quỹ này phát động đóng góp hàng tháng và chia đều cho số đoàn viên người lao động mắc bệnh hiểm nghèo cần được hỗ trợ. Trung bình, mỗi người nhận được khoảng 40 - 50 triệu đồng để có thêm chi phí điều trị.

Truyền thống “tương thân tương ái”

Nhằm giúp đỡ người lao động (NLĐ) bị bệnh hiểm nghèo vượt qua khó khăn, mới đây CĐCS Công ty TNHH Pousung Việt Nam (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) cho biết, trong tháng 11.2021, có 5 trường hợp công nhân mắc bệnh hiểm nghèo đã được công đoàn phát động quyên góp của toàn thể NLĐ công ty.

Cụ thể, kết quả quyên góp được số tiền hơn 274 triệu đồng để hỗ trợ kinh phí điều trị bệnh cho công nhân. Trung bình mỗi NLĐ được nhận số tiền gần 55 triệu đồng. Công đoàn đã trao tận tay cho 4 công nhân viên, còn một trường hợp đang cách ly y tế sẽ nhận tiền hỗ trợ sau khi kết thúc cách ly.

Theo cán bộ CĐCS Công ty TNHH Pousung Việt Nam, đây là sự trợ giúp kịp thời của toàn thể cán bộ, NLĐ gửi đến những công nhân không may mắn có thêm kinh phí để điều trị. Hoạt động này sẽ được thực hiện hằng tháng nhằm chia sẻ một phần khó khăn với người lao động. Hoạt động thể hiện truyền thống tương thân tương ái và là nét văn hoá nhân đạo đặc trưng của công ty.

Được biết, Công ty này cũng đã từng tặng bảo hiểm ung thư miễn phí cho toàn thể cán bộ, công nhân, lao động (từ 18-24 tuổi) đang làm việc tại công ty để NLĐ yên tâm sản xuất.

Theo công đoàn Đồng Nai, với tình trạng thiếu lao động như hiện nay, việc doanh nghiệp chăm lo tốt cho ĐV&NLĐ là giải pháp để giữ chân NLĐ. Đặc biệt, trong thời điểm này là việc đảm bảo lương, thưởng Tết hợp lý và các chính sách ưu đãi để NLĐ yên tâm gắn bó. Tổ chức Công đoàn sẽ gắn bó cùng các doanh nghiệp trong việc đẩy mạnh chăm lo đời sống, vật chất cho người lao động, đặc biệt là các trường hợp khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, bị nhiễm COVID-19 và những NLĐ không có điều kiện về quê đón Tết...

“Vòng tay nhân ái” giúp đỡ công nhân vượt khó

Chị Lê Thị Hà (47 tuổi) - công nhân Công ty TNHH Changshin Việt Nam - có chồng cùng làm việc tại công ty và anh mắc bệnh hiểm nghèo. Gia đình chị Hà đang rất khó khăn khi cả con trai của anh chị cũng mới phát hiện bị bệnh hiểm nghèo. Do đó, CĐCS Công ty TNHH Changshin Việt Nam đã tổ chức chương trình “Vòng tay nhân ái”, chi hơn 523 triệu đồng để hỗ trợ 12 công nhân bị bệnh hiểm nghèo. Trung bình mỗi công nhân nhận được hơn 43,5 triệu đồng, trong đó có gia đình chị Hà. Chị Hà chia sẻ: “Công ty không chỉ giữ được việc làm cho người lao động mà còn giúp những người lao động có hoàn cảnh khó khăn như gia đình chúng tôi vượt qua khó khăn”.

Chương trình “Vòng tay nhân ái” được CĐCS Công ty TNHH Changshin VN tổ chức hàng quý, bắt đầu từ năm 2009, nguồn kinh phí được vận động từ tập thể nhân viên Công ty TNHH Changshin VN đóng góp hỗ trợ, đã qua nhiều lần tổ chức, giúp đỡ được cho hàng trăm lượt công nhân mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Ông Đặng Tuấn Tú, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Changshin VN cho biết: Chương trình “Vòng tay nhân ái” xuất phát từ sự đồng cảm với các trường hợp công nhân gặp khó khăn về bệnh tật, từ đó công đoàn xây dựng chương trình “Vòng tay nhân ái”, nhằm chia sẻ gánh nặng cho NLĐ trong quá trình điều trị bệnh. “Mặc dù số tiền không lớn, nhưng đó là tấm lòng của tất cả NLĐ trong công ty chia sẻ với nhau, vì chúng ta là những người trong một gia đình với nhau” - ông Tú chia sẻ.

Đại diện lãnh đạo Công ty Changshin VN cũng chia sẻ: Hy vọng công nhân sẽ vượt qua được bệnh tật, để tiếp tục làm việc cùng với nhau và cùng trong một gia đình Changshin VN. Ngoài ra, mỗi năm công ty này đều xây dựng khoảng 10 căn nhà Mái ấm Công đoàn cho NLĐ. Đến nay, số nhà Mái ấm Công đoàn được xây dựng cho NLĐ đã lên tới vài trăm căn.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Nhiều doanh nghiệp ở Đồng Nai xuống đường tuyển lao động

Huỳnh Hiền |

Đồng Nai - Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh, nhiều công nhân về quê vẫn chưa thể trở lại làm việc, trong khi các doanh nghiệp đang gia tăng sản xuất dịp cuối năm nên dẫn đến thiếu hụt lao động. Những ngày qua, nhiều cán bộ nhân sự của các doanh nghiệp sản xuất hoặc nhân viên một số công ty cung ứng lao động phải ra đường tuyển dụng công nhân.

Chuyên án buôn lậu sản xuất xăng giả: Công an Đồng Nai đã khởi tố 97 bị can

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Liên quan đến chuyên án 920G về đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả đặc biệt lớn, Công an Đồng Nai đã khởi tố 97 bị can, phong tỏa 51 tài khoản với số tiền gần 300 tỉ đồng...

Đồng Nai tăng cường kiểm tra giám sát phân lô bán nền sau giãn cách xã hội

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi yêu cầu tăng cường thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động phân lô bán nền sau thời gian giãn cách xã hội do dịch COVID-19.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Nhiều doanh nghiệp ở Đồng Nai xuống đường tuyển lao động

Huỳnh Hiền |

Đồng Nai - Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh, nhiều công nhân về quê vẫn chưa thể trở lại làm việc, trong khi các doanh nghiệp đang gia tăng sản xuất dịp cuối năm nên dẫn đến thiếu hụt lao động. Những ngày qua, nhiều cán bộ nhân sự của các doanh nghiệp sản xuất hoặc nhân viên một số công ty cung ứng lao động phải ra đường tuyển dụng công nhân.

Chuyên án buôn lậu sản xuất xăng giả: Công an Đồng Nai đã khởi tố 97 bị can

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Liên quan đến chuyên án 920G về đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả đặc biệt lớn, Công an Đồng Nai đã khởi tố 97 bị can, phong tỏa 51 tài khoản với số tiền gần 300 tỉ đồng...

Đồng Nai tăng cường kiểm tra giám sát phân lô bán nền sau giãn cách xã hội

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi yêu cầu tăng cường thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động phân lô bán nền sau thời gian giãn cách xã hội do dịch COVID-19.