Mỗi CĐCS một hoạt động thiết thực vì người lao động

P.Linh |

Đã thành thông lệ, sau lễ phát động Tháng Công nhân, các cấp Công đoàn tại Khánh Hòa triển khai nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho người lao động. Bên cạnh chương trình động viên vật chất tinh thần, trong tháng cao điểm, nhiều hoạt động tri ân người lao động cũng được CĐCS tổ chức.

Nâng cao đời sống tinh thần

Hưởng ứng Tháng Công nhân, nhiều năm qua Công đoàn (CĐ) Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hoà tổ chức các hoạt động thăm hỏi người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, tử vong do tai nạn lao động. Đồng thời tổ chức thăm hỏi động viên người lao động làm việc tại các đơn vị đóng ở vùng sâu vùng xa, vùng hải đảo... Tháng Công nhân năm 2022, Công đoàn công ty phối hợp với các đơn vị cơ sở tổ chức giải bóng đá nam mini với 4 đơn vị điện lực phía Nam tham gia. Giải đấu đã để lại nhiều dấu ấn khi NLĐ thực sự được giải toả sau hơn 2 năm căng mình ứng phó với dịch bệnh.

Cũng trong chuỗi hoạt động nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho NLĐ sau 2 năm bị tác động bởi dịch bệnh, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà tổ chức cuộc thi ảnh và video clip về chủ đề “COVID-19 qua góc nhìn của thầy thuốc”. Bà Nguyễn Thị Phương Mai - Chủ tịch CĐCS Bệnh viện - cho biết: “Cuộc thi là dịp để đoàn viên, NLĐ nói lên tiếng nói của mình bằng hình ảnh tự ghi lại. Với gần 60 tác phẩm của các đoàn viên, CĐ bộ phận gửi đến tham gia cuộc thi, sân chơi này đã nói lên rất nhiều điều mà NLĐ bệnh viện không nói thành lời trong suốt 2 năm ứng phó với dịch bệnh”.

Mỗi CĐCS một hoạt động thiết thực

Cuối tháng 4.2022, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Sở LĐTBXH phát động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022. Tại lễ phát động, ông Bùi Thanh Bình - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - đã kêu gọi các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức hoạt động thiết thực tại từng cơ sở. Đặc biệt trong đợt cao điểm Tháng Công nhân diễn ra từ ngày 1 - 31.5, các cấp Công đoàn phối hợp với chính quyền các cấp, ngành, chủ sử dụng lao động tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động. Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Điểm nhấn của Tháng Công nhân 2022 năm nay tại mỗi CĐCS tổ chức hoạt động “Cảm ơn người lao động”, mở diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp - Doanh nghiệp vì công nhân” theo hình thức phù hợp; đồng thời tôn vinh, biểu dương đoàn viên, NLĐ tiêu biểu. Cùng với Tháng Công nhân là Tháng Hành động An toàn vệ sinh lao động, vì vậy Công đoàn cùng với các cấp và doanh nghiệp chú trọng cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, tạo môi trường lao động tốt để bảo vệ sức khỏe cho người lao động. Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, cơ sở có nguy cơ cao về an toàn lao động… “Mỗi hoạt động phải thiết thực, hiệu quả phù hợp với thực tế cơ sở, đoàn viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó mỗi NLĐ, mỗi cơ sở cùng thích ứng an toàn, phòng chống dịch COVID-19” - ông Bình nhấn mạnh.

Trong Tháng Công nhân, LĐLĐ tỉnh đã trao 525 triệu đồng hỗ trợ xây Mái ấm Công đoàn cho 12 đoàn viên; trao 160 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch COVID-19 (mỗi suất 500.000 đồng); thăm hỏi 20 đoàn viên bị tai nạn lao động, tử vong do tai nạn lao động.

Theo ông Nguyễn Thái Vũ - Phó Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Nhà máy Tàu biển Hyundai  ViệtNam: “Tháng Công nhân năm nay có nhiều hoạt động cụ thể, sát sườn với công nhân sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Công đoàn công ty đã triển khai kế hoạch tổ chức thăm 20 đoàn viên khó khăn (mỗi suất 500.000 đồng), đề nghị Công đoàn TCty Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam hỗ trợ 10 CNLĐ (1 triệu đồng/người). Ngày 12.5 tới, Ban Chấp hành Công đoàn sẽ tổ chức đối thoại giữa Công đoàn và lãnh đạo công ty để đưa ta những ý kiến của NLĐ trong quá trình lao động sản xuất, chính sách phúc lợi…”.

P.Linh
TIN LIÊN QUAN

Nhiều CĐCS tổ chức hoạt động văn hóa thể thao nhân Tháng Công nhân

Hải Anh |

Hưởng ứng Tháng Công nhân và các ngày Lễ, bên cạnh hoạt động chăm lo về chất, nhiều Công đoàn cơ sở của Hà Nội còn tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Hòa Bình: Tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho 50 cán bộ CĐCS

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - LĐLĐ huyện Cao Phong vừa tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2022.

Tây Ninh: Khảo sát tình hình hoạt động và củng cố, thành lập mới CĐCS

Quốc Tiến |

Tây Ninh - Từ ngày 19.4 đến 26.4.2022, LĐLĐ huyện Châu Thành đã thành lập đoàn khảo sát tình hình hoạt động và củng cố, kiện toàn tổ chức, thành lập mới công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước năm 2022.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nhiều CĐCS tổ chức hoạt động văn hóa thể thao nhân Tháng Công nhân

Hải Anh |

Hưởng ứng Tháng Công nhân và các ngày Lễ, bên cạnh hoạt động chăm lo về chất, nhiều Công đoàn cơ sở của Hà Nội còn tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Hòa Bình: Tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho 50 cán bộ CĐCS

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - LĐLĐ huyện Cao Phong vừa tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2022.

Tây Ninh: Khảo sát tình hình hoạt động và củng cố, thành lập mới CĐCS

Quốc Tiến |

Tây Ninh - Từ ngày 19.4 đến 26.4.2022, LĐLĐ huyện Châu Thành đã thành lập đoàn khảo sát tình hình hoạt động và củng cố, kiện toàn tổ chức, thành lập mới công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước năm 2022.