Mốc thời gian người lao động được đề xuất nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

ANH THƯ |

Để phân tách, xác định cụ thể đối tượng được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà, dự thảo Quyết định thực hiện chính sách này căn cứ vào mốc thời gian giao kết và thực hiện hợp đồng lao động là ngày 1.3.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có tờ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Dự thảo đưa ra 2 đối tượng nhận hỗ trợ, gồm người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp và người lao động trở lại thị trường lao động; giữa 2 đối tượng này có sự chênh lệch về mức hỗ trợ.

Trong đó, mức hỗ trợ đối với người lao động đang làm việc là 500.000 đồng/người/tháng (tối đa 3 tháng); mức hỗ trợ đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động là 1.000.000 đồng/người/tháng (tối đa 3 tháng).

Để phân tách, xác định cụ thể 2 đối tượng hỗ trợ trên, dự thảo quyết định căn cứ vào mốc thời gian giao kết và thực hiện hợp đồng lao động là ngày 1.3.

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có ý kiến đề nghị mốc thời gian xác định đối tượng quay trở lại thị trường lao động là ngày 11.10.2021 để ghi nhận sự đóng góp, sẵn sàng quay trở lại thị trường lao động của người lao động trong thời gian khó khăn, thời gian đầu của trạng thái "thích ứng an toàn, linh hoạt”.

Tuy nhiên, các bộ, ngành, địa phương đều cho rằng để đảm bảo theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 thì cần phải lấy mốc thời gian trong 6 tháng đầu năm 2022.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng, đa số ý kiến nhất trí với dự thảo Quyết định lấy mốc thời gian xác định đối tượng quay trở lại thị trường lao động là từ ngày 1.3.2022.

Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến bộ, ngành đề nghị cân nhắc lựa chọn mốc thời gian gắn với thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội (ngày 11.1.2022), Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ (ngày 30.1.2022).

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thấy rằng, các mốc thời gian đề xuất đều phù hợp với mục tiêu, nội dung của các nghị quyết, với mốc thời gian đầu năm 2022 sẽ có nhiều đối tượng được hưởng chính sách quay trở lại thị trường lao động (mức 1.000.000 đồng/người/tháng) nhưng sẽ khó khăn hơn trong tổ chức thực hiện với các trường hợp có thời gian hồi tố lại (tháng 1, tháng 2 năm 2022).

Do vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị lựa chọn mốc thời gian là ngày 1.3.2022 vì sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán, đây là thời gian cần nhất để hỗ trợ phục hồi và phát triển thị trường lao động do tác động của đại dịch COVID-19; hỗ trợ để khắc phục được sự thiếu hụt lao động sau Tết như mọi năm, thiếu hụt do lao động nhiễm COVID-19 gia tăng trong thời gian gần đây.

Mốc thời gian này sẽ tương thích với các mục tiêu, thời gian của Nghị quyết số 43/2022/QH15; Nghị quyết số 11/NQ-CP; đồng bộ về thời gian với các nội dung khác của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã dự kiến đối tượng, kinh phí hỗ trợ theo các phương án và thấy rằng thực hiện với mốc thời gian ngày 1.3.2022 sẽ có tính khả thi cao hơn, phù hợp với nguồn lực đã dự kiến bố trí.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất thủ tục để người lao động nhận hỗ trợ tiền thuê nhà trọ

ANH THƯ |

Người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp và người lao động trở lại thị trường lao động được đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà trọ.

Trình Thủ tướng ban hành quyết định hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ Ban hành quyết định Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Nhóm thanh niên nam, nữ thuê nhà nghỉ để "bay lắc" ma tuý bị tạm giữ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 19.3, Công an huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai cho biết, đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ liên quan đến nhóm thanh niên nam, nữ thuê nhà nghỉ để “bay lắc” ma tuý.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đề xuất thủ tục để người lao động nhận hỗ trợ tiền thuê nhà trọ

ANH THƯ |

Người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp và người lao động trở lại thị trường lao động được đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà trọ.

Trình Thủ tướng ban hành quyết định hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ Ban hành quyết định Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Nhóm thanh niên nam, nữ thuê nhà nghỉ để "bay lắc" ma tuý bị tạm giữ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 19.3, Công an huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai cho biết, đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ liên quan đến nhóm thanh niên nam, nữ thuê nhà nghỉ để “bay lắc” ma tuý.