Mơ ước giản dị của nữ công nhân thất nghiệp

Đình Trọng |

Dịp 20.10 ở Bình Dương, nhiều công ty bắt đầu tái sản xuất mang lại việc làm cho công nhân lao động. Đối với nhiều nữ công nhân, được đi làm sau thời gian dài nghỉ dịch là niềm vui, món quà lớn nhất trong những ngày này...

Vui khi đi làm trở lại

Đến nay, Bình Dương đã chuyển sang trạng thái bình thường mới, cho phép hầu hết các ngành nghề, doanh nghiệp mở cửa sản xuất kinh doanh. Nhiều công ty, nhà máy đã “sáng đèn”, mang lại việc làm cho hàng trăm nghìn lao động, trong đó có cả lao động tự do.

Ngày 17.10, chị Trần Thị Hoa Lý (34 tuổi - ở trọ tại TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) gọi điện cho phóng viên Báo Lao Động thông báo tin vui đã có việc làm. “Mừng quá, sau 5 tháng tránh dịch không có thu nhập, bây giờ tôi đã có việc làm. Tôi nhận vật liệu của công ty về may tại nhà, vừa làm vừa trông con. Xin gửi lời cảm ơn Báo Lao Động đã hỗ trợ trong lúc khó khăn nhất, giúp tôi trụ lại được ở Bình Dương chờ đến ngày có việc làm” - chị Lý chia sẻ.

Chị Lý là hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, bị cụt một chân, trước đây làm việc trong công ty may mặc nhưng do có con nhỏ phải xin nghỉ. Bình thường, chị nhận vật liệu của công ty về may gia công. Dịch bệnh ập đến, 5 tháng liên tiếp không có việc làm, người mẹ đơn thân nuôi con nhỏ hết sạch tiền ăn. Do không thể vay mượn được ai, bước đường cùng, chị Lý phải lên mạng xin cộng đồng hỗ trợ. Nắm được thông tin, Báo Lao Động quyết định hỗ trợ nhanh 5 triệu đồng để chị Lý có tiền chi tiêu trang trang trải.

Không chỉ chị Lý, tại các khu công nghiệp ở TP.Thủ Dầu Một, nhiều công nhân cũng chuẩn bị vào nhà máy làm việc. Chị Neáng Sóc Khươn (43 tuổi, công nhân gỗ KCN Đại Đăng, TP.Thủ Dầu Một) báo tin vui: “Ngày 18.10 tôi được đi làm trở lại rồi. Công ty báo đi xét nghiệm, tôi đã 2 lần có kết quả âm tính với COVID-19. Có việc làm sẽ có thu nhập, lo được cho gia đình” - chị Khươn chia sẻ. Chị Khươn là công nhân đặc biệt khó khăn, cũng được Báo Lao Động hỗ trợ 1 triệu đồng cùng hàng nghìn công nhân khác vào đầu tháng 8.2021.

Tại thị xã Bến Cát, trong các khu công nghiệp, các nhà máy tất bật chuẩn bị tái sản xuất. Một số công ty hoạt động ‘’3 tại chỗ’’ trở lại sản xuất bình thường. Hầu hết công ty khác cũng chọn phương án “3 xanh” hoặc “3 tại chỗ linh động” để hoạt động, công nhân đến nhà máy ngày một đông hơn. Chị H’ Ceo Byă (29 tuổi, quê Đắk Lắk) cho biết, đã trở lại công ty giày da ở KCN Mỹ Phước làm việc. “Sau nhiều tháng chờ đợi, nay được được đi làm lại tôi vui lắm, có việc làm, có thu nhập tự lo được cuộc sống của mình” - chị H’ Ceo Byă chia sẻ. Làm cùng công ty, chị Bùi Thị Hôn (28 tuổi, quê Hòa Bình) cũng bày tỏ: “Vượt qua dịch bệnh đã là niềm vui, trở lại công việc đúng dịp Ngày phụ nữ Việt Nam khiến tụi em vui hơn”.

Mong có việc làm để Tết về thăm mẹ

Có việc làm trở lại, điều mà người lao động ở Bình Dương mong muốn là công ty luôn an toàn sản xuất, không bị dịch bệnh lây nhiễm. Chị H’ceo Byă bày tỏ: “Điều mình mong muốn nhất là từ giờ đến cuối năm có nhiều sức khỏe, công việc luôn ổn định để có thu nhập lo cho con cái. Ngày 20.10 tôi cũng hy vọng công đoàn cơ sở có món quà nhỏ, dù là 1 bông hoa để động viên tinh thần cho chị em”.

Cùng chung ước muốn giản dị trên, chị Bùi Thị Hôn chia sẻ: “Tôi chỉ mong dịch bệnh không xâm nhập nhà máy nữa, việc làm ổn định để có thu nhập đều hơn. Từ giờ đến Tết, ráng tích trữ đủ tiền để về quê Hòa Bình thăm mẹ. Những ngày dịch bệnh, ở Bình Dương mình đã rất nhớ mẹ, nhưng không thể về”.

Chị Nguyễn Cẩm Hiên (27 tuổi, quê Cà Mau, làm việc trong công ty sản xuất giày) bày tỏ: “Công việc trở lại bình thường rồi, công nhân cố gắng sản xuất để đạt năng xuất cao nhất và mình cũng mong công ty tăng thêm lương cho người lao động. Thời gian qua, chúng tôi sống rất vất vả, thiếu thốn đủ thứ. Mong công ty tăng thêm một phần nào đó tiền lương, thưởng để công nhân có thêm trang trải cuộc sống vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Đình Trọng
TIN LIÊN QUAN

Trao “Mái ấm công đoàn” cho nữ công nhân lao động

Nam Dương |

Đây là “Mái ấm công đoàn” thứ hai được Công đoàn các Khu chế xuất & công nghiệp TPHCM trao tặng cho công nhân lao động trong năm 2021 từ nguồn vận động doanh nghiệp đóng góp hỗ trợ.

Khai mạc giải bóng đá nữ công nhân lao động Khu kinh tế Hải Phòng

Mai Dung |

Chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 11 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, sáng 17.10, Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng tổ chức khai mạc  Giải bóng đá nữ HAZU CUP năm 2021.

LĐLĐ huyện Tân Kỳ: Chăm sóc sức khỏe sinh sản cho 300 nữ công nhân

Thanh Mai |

Ngày 16.10, tại Công ty TNHH may Mạnh Thành, Liên đoàn Lao động huyện Tân Kỳ (Nghệ An) phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh Nghệ An tổ chức “Chương trình sức khoẻ của bạn” cho hơn 300 nữ công nhân.

Khởi tố vụ án vi phạm đấu thầu mua sắm thiết bị giáo dục ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Liên quan đến những vi phạm trong mua sắm trang thiết bị giáo dục ở tỉnh Hà Tĩnh mà UBND tỉnh này đã có kết luận thanh tra số 320, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Nga tuyên bố thắng lợi trên chiến trường Ukraina

Ngọc Vân |

Nga tuyên bố chọc thủng hai tuyến phòng thủ kiên cố của Ukraina ở phía đông, trong khi Kiev thừa nhận các cuộc tấn công không ngừng của Nga gây khó khăn.

Văn Quyết và những cầu thủ bùng nổ tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Nhiều cầu thủ tại mùa giải năm nay đang chơi bùng nổ và một trong số đó là tiền đạo Nguyễn Văn Quyết.

Loạt trụ sở "ma" nhiều năm án ngữ trên đất vàng ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Không ít trụ sở nhà nước nằm trên đất vàng ở tỉnh Quảng Trị bị bỏ hoang lâu ngày, dẫn đến tình trạng xuống cấp, lãng phí nghiêm trọng và mất mỹ quan đô thị.

Đắk Nông hết cảnh khan hiếm xăng dầu

Phan Tuấn |

Hiện nay, các cây xăng tư nhân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắk Nông đã mở cửa trở lại. Người dân nơi đây không còn phải vất vả lặn lội hàng chục km để tìm đến cây xăng Nhà nước để đổ xăng dầu như trước đây.

Trao “Mái ấm công đoàn” cho nữ công nhân lao động

Nam Dương |

Đây là “Mái ấm công đoàn” thứ hai được Công đoàn các Khu chế xuất & công nghiệp TPHCM trao tặng cho công nhân lao động trong năm 2021 từ nguồn vận động doanh nghiệp đóng góp hỗ trợ.

Khai mạc giải bóng đá nữ công nhân lao động Khu kinh tế Hải Phòng

Mai Dung |

Chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 11 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, sáng 17.10, Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng tổ chức khai mạc  Giải bóng đá nữ HAZU CUP năm 2021.

LĐLĐ huyện Tân Kỳ: Chăm sóc sức khỏe sinh sản cho 300 nữ công nhân

Thanh Mai |

Ngày 16.10, tại Công ty TNHH may Mạnh Thành, Liên đoàn Lao động huyện Tân Kỳ (Nghệ An) phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh Nghệ An tổ chức “Chương trình sức khoẻ của bạn” cho hơn 300 nữ công nhân.