cách làm hay từ cơ sở

Mô hình “Tiết giảm bữa ăn sáng để hỗ trợ hộ nghèo”

Cẩm Tú |

Xác định công tác đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, từ năm 2016, Ban Thường vụ LĐLĐ TP.Long Xuyên (An Giang) đã bàn nhiều giải pháp thực hiện. Trong đó, sáng kiến vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động“Tiết giảm bữa ăn sáng để hỗ trợ hộ nghèo” là giải pháp tạo được sự đồng thuận cao.

Khi giải pháp được triển khai, Ban Thường vụ LĐLĐ TP.Long Xuyên chọn xã Mỹ Hòa Hưng để thực hiện. LĐLĐ thành phố (TP) phối hợp Đảng ủy xã Mỹ Hòa Hưng ký kế hoạch liên tịch vận động công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) TP hỗ trợ nâng cao mức sống cho hộ nghèo đang hưởng bảo trợ xã hội tại xã, giai đoạn 2016-2020 có mức sống bằng hoặc cao hơn hộ nghèo. Tiếp theo, tổ chức đoàn đến khảo sát, rà soát đối tượng hộ nghèo để thực hiện kế hoạch hỗ trợ.

Kết quả có 59 hộ nghèo với 65 người được thực hiện chế độ hỗ trợ. Thời gian bắt đầu từ tháng 7.2016 đến hết năm 2020. Kế hoạch chia thành các giai đoạn cụ thể: 6 tháng cuối năm 2016 hỗ trợ 23 người, năm 2017 hỗ trợ 46 người, năm 2018 hỗ trợ 55 người, năm 2019-2020 hỗ trợ 65 người với số tiền dự kiến vận động trên 900 triệu đồng.

Để chủ trương thành hiện thực, Ban Thường vụ LĐLĐ TP.Long Xuyên kêu gọi đoàn viên, CNVCLĐ tại địa phương “Tiết giảm bữa ăn sáng để hỗ trợ hộ nghèo” thông qua việc đóng góp 20.000 đồng/người/năm. Những nơi khó khăn có thể vận động chia làm 2 đợt để giúp sức cho xã Mỹ Hòa Hưng nâng cao mức sống của hộ nghèo đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội.

Ngoài ra, LĐLĐ TP còn phát huy sức mạnh tổng hợp, đa dạng hóa các nguồn lực từ các doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong ngoài tỉnh để tham gia đóng góp chương trình.

Qua gần 5 năm kêu gọi, với sự đồng tình, hưởng ứng của đoàn viên, CNVCLĐ, LĐLĐ TP đã thu được gần 700 triệu đồng (trong đó, tiền mặt và quà trị giá trên 500 triệu đồng, hỗ trợ cất mới 4 nhà Mái ấm Công đoàn 155 triệu đồng ngoài nguồn đóng góp Quỹ Xã hội Công đoàn). Theo đó, mỗi năm chia thành 2 đợt, LĐLĐ TP phối hợp Đảng ủy xã và các mạnh thường quân đến trực tiếp từng hộ gia đình để thăm hỏi, tặng quà và trao tiền hỗ trợ. Trong năm 2020, LĐLĐ TP dự kiến sẽ trao 120 triệu đồng (đợt 1 vừa qua đã trao cho 53 đối tượng với số tiền gần 55 triệu đồng).

Ngoài ra, LĐLĐ TP còn vận động các mạnh thường quân để cất mới 3 căn nhà Mái ấm Công đoàn tặng hộ nghèo, cận nghèo tại xã Mỹ Khánh (2 căn) và phường Bình Đức (1 căn ) với số tiền 115 triệu đồng.

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Long Xuyên Hồ Thị Kim Liên cho biết, từ khi phát động đến nay, 100% đoàn viên, người lao động tại các CĐCS trực thuộc đều đồng tình hưởng ứng. Đặc biệt, việc làm này không chỉ dừng lại ở đối tượng đoàn viên, CNVCLĐ thành phố mà còn lan tỏa đến các tổ chức, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Qua đó, sức mạnh tổng hợp được phát huy, đa dạng hóa các nguồn lực để thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội và xóa nghèo bền vững của TP giai đoạn 2016-2020.

Hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc này đã thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của tổ chức CĐ đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, qua đó góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và xóa nghèo bền vững của TP giai đoạn 2016-2020. Đây cũng là mô hình tiêu biểu của tổ chức CĐ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được biểu dương tại Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ tỉnh giai đoạn 2020-2025.

Cẩm Tú
TIN LIÊN QUAN

Đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ thuộc diện tinh giản biên chế

Nhật Huy |

Chế độ biên chế suốt đời với viên chức chính thức bỏ từ tháng 7.2020, đồng thời Chính phủ cũng quy định 13 đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc diện tinh giản biên chế hàng năm.

6.000 lao động tại Nghệ An được thụ hưởng từ gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ

QUANG ĐẠI |

Triển khai gói hỗ trợ an sinh 62.000 tỉ đồng, tỉnh Nghệ An vừa có quyết định về việc giải quyết kinh phí cho các lao động gặp khó khăn do COVID-19 trên địa bàn.

Doanh nghiệp chật vật giữ chân người lao động: Thiệt đơn, thiệt kép

NHẬT HỒ |

Sản xuất cầm chừng do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp tại Bạc Liêu vẫn không sa thải người lao động dù họ gặp nhiều khó khăn.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ thuộc diện tinh giản biên chế

Nhật Huy |

Chế độ biên chế suốt đời với viên chức chính thức bỏ từ tháng 7.2020, đồng thời Chính phủ cũng quy định 13 đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc diện tinh giản biên chế hàng năm.

6.000 lao động tại Nghệ An được thụ hưởng từ gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ

QUANG ĐẠI |

Triển khai gói hỗ trợ an sinh 62.000 tỉ đồng, tỉnh Nghệ An vừa có quyết định về việc giải quyết kinh phí cho các lao động gặp khó khăn do COVID-19 trên địa bàn.

Doanh nghiệp chật vật giữ chân người lao động: Thiệt đơn, thiệt kép

NHẬT HỒ |

Sản xuất cầm chừng do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp tại Bạc Liêu vẫn không sa thải người lao động dù họ gặp nhiều khó khăn.