Mở “cánh cửa” việc làm cho lao động khuyết tật

MAI DUNG |

Làm việc để khẳng định bản thân, hoà nhập xã hội là nguyện vọng của hầu hết người khuyết tật còn khả năng lao động. Thấu hiểu điều này, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hải Phòng ưu tiên tạo việc làm cho lao động khuyết tật với mức lương ổn định từ 5-7 triệu đồng/tháng…

Lao động khuyết tật không phải làm thêm giờ

Cty TNHH Chilisin Việt Nam (Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng) là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu trong tạo việc làm cho lao động khuyết tật. Theo Chủ tịch Công đoàn Cty Tống Thị Thanh Hoà, công ty hiện có hơn 1.200 lao động, trong đó, 10% lao động là người khuyết tật. Không chỉ được bố trí công việc nhẹ nhàng, phù hợp với sức khoẻ, công ty quan tâm lắp đặt lối đi riêng cho người khuyết tật ở các hành lang, nhà xưởng…

Lao động khuyết tật ở công ty được nhận đầy đủ chế độ, phụ cấp với thu nhập 6-7 triệu đồng/tháng; được tham gia mọi hoạt động do công ty, công đoàn phát động… Chị An Thị Ngát - công nhân công ty - cho biết: “Bản thân tôi khuyết tật vận động, sức khoẻ yếu nên được công ty tạo việc làm với thu nhập ổn định. Tôi rất vui và luôn cố gắng để hoàn thành tốt công việc, khẳng định năng lực của mình”.

Cùng với Công ty Chilisin Việt Nam, một số doanh nghiệp FDI trên địa bàn thành phố cũng quan tâm tạo việc làm cho lao động khuyết tật. Chủ tịch Công đoàn Công ty Hi-lex (Khu công nghiệp Nomura) Nguyễn Văn Minh cho hay: “Công ty hiện tạo việc làm cho 14 người khuyết tật còn khả năng lao động. Ngoài việc bố trí công việc phù hợp, công ty bảo đảm mức lương từ 6-7 triệu đồng/người/tháng, ưu tiên lao động khuyết tật không phải làm thêm giờ... Với sự quan tâm, hỗ trợ của doanh nghiệp, những lao động này luôn nỗ lực, hoàn thành tốt công việc được giao, gắn bó với doanh nghiệp từ khi thành lập đến nay”.

Công đoàn, doanh nghiệp cùng chăm lo người lao động khuyết tật

Theo Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng Phạm Thị Hằng, những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp FDI trên địa bàn thành phố quan tâm, tạo việc làm cho hàng trăm người khuyết tật với mức thu nhập hằng tháng 5-7 triệu đồng/người/tháng. Điển hình như Công ty Kokuyo Việt Nam, Yazaki Việt Nam, Daito Rubber (Khu công nghiệp Nomura), LG Electronics (Khu công nghiệp Tràng Duệ)…. Ngoài ra, nhằm động viên lao động là người khuyết tật, hằng năm, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng thường xuyên thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp lao động hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất từ 500.000 đồng đến 5 triệu đồng/người.

Trong thời gian tới, ngoài việc khuyến khích các doanh nghiệp quan tâm, giải quyết việc làm lao động khuyết tật, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tiếp tục phối hợp công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp có lao động khuyết tật làm việc, đề xuất chủ sử dụng lao động quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và các khoản phụ cấp khác cho người lao động. “Đồng thời, Công đoàn tổ chức nhiều hơn các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, giúp họ vượt qua mặc cảm, yên tâm gắn bó với công việc” - bà Phạm Thị Hằng nói.

MAI DUNG
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gửi thư chúc mừng ngày Doanh nhân Việt Nam

|

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, thay mặt đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam Phan Văn Anh đã gửi thư chúc mừng.

Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn ở Bình Định

NGUYỄN TRI |

Trong hai ngày 10 - 11.10, Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn.

Cần Thơ: Kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam và tọa đàm chăm sóc sắc đẹp

Thành Nhân |

Ngày 10.10, Công đoàn Viên chức TP Cần Thơ phối hợp với CĐCS Hội Liên hiệp phụ nữ TP Cần Thơ tổ chức hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 – 20.10.2019) và kỷ niệm 89 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gửi thư chúc mừng ngày Doanh nhân Việt Nam

|

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, thay mặt đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam Phan Văn Anh đã gửi thư chúc mừng.

Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn ở Bình Định

NGUYỄN TRI |

Trong hai ngày 10 - 11.10, Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn.

Cần Thơ: Kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam và tọa đàm chăm sóc sắc đẹp

Thành Nhân |

Ngày 10.10, Công đoàn Viên chức TP Cần Thơ phối hợp với CĐCS Hội Liên hiệp phụ nữ TP Cần Thơ tổ chức hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 – 20.10.2019) và kỷ niệm 89 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam.