Đang ở giai đoạn “lập tổ giúp việc”
Bà Ngô Thị Kim Yến - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng - vừa ký Văn bản số 93 về kế hoạch triển khai thực hiện việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg. Theo đó, phạm vi áp dụng của kế hoạch này là người lao động trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng, không phân biệt trong hay ngoài khu công nghiệp. Có 2 nhóm đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg gồm: Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động.
Trong văn bản này, UBND Thành phố Đà Nẵng giao Sở LĐTBXH tham mưu thực hiện kế hoạch cũng như theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. Xem xét thành lập Tổ giúp việc để triển khai kế hoạch, trong đó lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội làm Tổ trưởng.
Tại Khánh Hoà, sau khi có hướng dẫn triển khai Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, Sở LĐTBXH Khánh Hòa đã xây dựng dự thảo kế hoạch và lấy ý kiến các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tham mưu dự thảo kế hoạch cho UBND tỉnh. Hiện Sở LĐTBXH đã hoàn chỉnh dự thảo trình UBND tỉnh và đang chờ lãnh đạo tỉnh xem xét ban hành.
Trong khi đó tại Phú Yên, ông Đinh Khắc Đô - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH - cho biết, từ đầu tháng 5, sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch, hiện “đang chờ hồ sơ chuyển lên”. Tương tự là Quảng Nam, theo ông Nguyễn Quí Quý - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Quảng Nam - tỉnh đã chỉ đạo ban hành kế hoạch đến các địa phương và doanh nghiệp. Các huyện và doanh nghiệp đang phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ đúng đối tượng. Sau khi có danh sách cụ thể tỉnh sẽ phân bổ nguồn kinh phí để hỗ trợ cho người lao động.
Chậm quá sẽ không còn ý nghĩa
Chị Nguyễn Thị Mai, quê Phú Yên mới xin vào làm công nhân một công ty chế biến thủy sản tại Khu công nghiệp Suối Dầu (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) từ tháng 3 đến nay. Chị thuê phòng trọ hơn 1 triệu đồng/tháng, gần khu công nghiệp để tiện đi làm.
Chị Mai biết có chính sách hỗ trợ thuê nhà cho người lao động từ 1.4 nhưng đến nay vẫn chưa được làm hồ sơ. “Tôi nghe được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng nhưng chờ mãi chưa thấy. Công nhân mới vào lương thấp nên được hỗ trợ sẽ đỡ chật vật” - chị Mai cho biết.
Chị Phạm Thị Hoài là công nhân của một doanh nghiệp may đang đóng tại KCN Hoà Khánh và đang thuê nhà trọ tại phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng. Từ cuối tháng 3.2022, khi nghe thông tin về Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, chị Hoài đã được Công đoàn hướng dẫn làm đơn và các thủ tục liên quan. Tuy nhiên đơn nộp từ đó đến nay đã hơn 2 tháng, không những chị mà cả Chủ tịch Công đoàn cơ sở của chị cũng đã dò hỏi thông tin không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào câu trả lời cũng là “đang chờ thành phố triển khai”. “Nếu được phê duyệt, tôi sẽ nhận được 1,5 triệu đồng. Số tiền không nhiều so với thu nhập của nhiều người, nhưng với người lao động chúng tôi, xét trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh kéo dài và vật giá leo thang thì đây là khoản tiền rất lớn” - chị Hoài nói.
Cũng theo chị Hoài thì việc chậm trễ do liên quan đến quy trình, thủ tục như đối với Quyết định 08/2022/QĐ-TTg không phải là lần đầu tiên. “Từ trước tới nay, gần như các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người lao động chúng tôi đều được chính quyền các cấp triển khai rất chậm. Nhiều khi, người lao động không còn cảm nhận được ý nghĩa của chính sách hỗ trợ do phải phấp phỏm chờ đợi quá lâu. Tôi mong rằng tới đây, sau cuộc gặp gỡ của Thủ tướng với công nhân, các chính sách hỗ trợ liên quan đến người lao động sẽ được chính quyền các cấp triển khai nhanh hơn nữa” - chị Hoài nói.