Miền Trung: Người lao động nhận bảo hiểm xã hội một lần tăng cao

Tường Minh - Phương Linh |

Số người lao động nhận bảo hiểm xã hội một lần ở các tỉnh Miền Trung như Đà Nẵng, Khánh Hoà vẫn tăng cao.

Năm sau cao hơn năm trước

Ông Nguyễn Văn Đ, sống ở quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng là viên chức làm việc trong một cơ quan nhà nước, đã có gần 20 năm đóng bảo hiểm xã hội.

Mới đây, do cuộc sống khó khăn nên ông H quyết định nộp đơn làm thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần và nhận được gần 30 triệu đồng.

“Chẳng đặng đừng tôi mới rút bảo hiểm xã hội một lần bởi vợ thất nghiệp, hai con đang tuổi ăn học mà cả gia đình chỉ trông chờ vào tiền lương của tôi. Tôi biết khi không còn lương hưu, cuộc sống của mình sẽ khó khăn hơn...”, ông Đ nói.

Tại Đà Nẵng, trong năm 2021, Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng giải quyết cho 15.079 người hưởng bảo hiểm xã hội một lần (bằng 120% so với năm 2020), với số tiền 659.745 triệu đồng (bằng 128% so với năm 2020).

Chỉ riêng 3 tháng đầu năm 2022, Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng giải quyết cho 2.818 người hưởng bảo hiểm xã hội một lần (bằng 72,29% so với cùng kỳ năm 2021), với số tiền 125.953 triệu đồng (bằng 79,15% so với cùng kỳ năm 2021).

Phần lớn người rút bảo hiểm xã hội một lần ở thành phố Đà Nẵng là lao động đã nghỉ việc một năm và không có khả năng cũng như nhu cầu tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội.

Ông Lê Hùng Chính, Phó Giám đốc quản lý điều hành Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa thông tin: Nếu năm 2019 số người lao động nhận bảo hiểm xã hội một lần tại Khánh Hoà là 11.103 người thì năm 2020 là 12.387 người và năm 2021 là 20.605 người.

Trong quý 1 năm 2022 toàn tỉnh Khánh Hoà ghi nhận 4.755 người lao động nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần. Lao động nhận bảo hiểm xã hội một lần 80% trong đó thuộc nhóm lao động dịch vụ- du lịch.

Nhiều hệ luỵ lâu dài

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng đánh giá, việc người lao động nhận bảo hiểm xã hội một lần đồng nghĩa với việc họ rời bỏ hệ thống bảo hiểm xã hội, tự tước bỏ quyền được tham gia, thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, đặc biệt là các chế độ dài hạn như hưu trí, tử tuất.

Đây là một thực trạng đáng báo động, đáng lo ngại trong việc đảm bảo quyền lợi và chính sách an sinh xã hội lâu dài cho người lao động.

Theo ông Lê Hùng Chính, Phó Giám đốc quản lý điều hành Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa, việc người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần sẽ tạo ra hệ lụy lâu dài cho chính người lao động về sau.

Bởi thực tế khi nhận bảo hiểm xã hội một lần, số tiền người lao động mất đi là 1,14 và 0,64 tháng lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội.

Đồng thời, người lao động cũng bị mất khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội tính đến thời điểm nhận, mất cơ hội được hưởng lương hưu, mất nguồn tài chính hỗ trợ và ổn định cuộc sống lâu dài khi bị suy giảm khả năng lao động, hết tuổi lao động.

Mặt khác, người lao động sẽ mất đi quyền lợi được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để hưởng các quyền lợi về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Trường hợp nếu tiếp tục quay lại tham gia bảo hiểm xã hội sẽ không được cộng nối thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội trước đó, dẫn đến người lao động có thể không đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu khi hết tuổi lao động hoặc nếu đủ điều kiện thì mức lương hưu cũng không cao.

Tường Minh - Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Tuyên truyền pháp luật cho hơn 500 công nhân lao động

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền pháp luật cho hơn 500 công nhân lao động.

Đà Nẵng: Lương tối thiểu tăng 240 nghìn vẫn hơn không tăng đồng nào

Tường Minh |

Đà Nẵng - Với nhiều người lao động ở thành phố Đà Nẵng, việc lương tối thiểu vùng tới đây tăng thêm 240 nghìn đồng/tháng vẫn hơn không tăng đồng nào trong bối cảnh khó khăn.

Người lao động ở Đà Nẵng: Lương tối thiểu tăng không cao như kỳ vọng

Tường Minh |

Đà Nẵng - Người lao động ở thành phố Đà Nẵng thất vọng với thông tin tới đây lương tối thiểu vùng chỉ được tăng thêm khoảng 240 nghìn đồng/ tháng.

Đà Nẵng: Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra Công đoàn

Tường Minh |

Đà Nẵng - Công đoàn Viên chức thành phố tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra Công đoàn cho các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đà Nẵng: Tuyên truyền pháp luật cho hơn 500 công nhân lao động

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền pháp luật cho hơn 500 công nhân lao động.

Đà Nẵng: Lương tối thiểu tăng 240 nghìn vẫn hơn không tăng đồng nào

Tường Minh |

Đà Nẵng - Với nhiều người lao động ở thành phố Đà Nẵng, việc lương tối thiểu vùng tới đây tăng thêm 240 nghìn đồng/tháng vẫn hơn không tăng đồng nào trong bối cảnh khó khăn.

Người lao động ở Đà Nẵng: Lương tối thiểu tăng không cao như kỳ vọng

Tường Minh |

Đà Nẵng - Người lao động ở thành phố Đà Nẵng thất vọng với thông tin tới đây lương tối thiểu vùng chỉ được tăng thêm khoảng 240 nghìn đồng/ tháng.

Đà Nẵng: Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra Công đoàn

Tường Minh |

Đà Nẵng - Công đoàn Viên chức thành phố tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra Công đoàn cho các Công đoàn cơ sở trực thuộc.