Miền Trung hậu giãn cách vì dịch: Vẫn còn hàng chục ngàn lao động mất việc

Tường Minh - Phương Linh |

Hậu giãn cách vì dịch COVID-19, tại các tỉnh miền Trung, việc làm trong các ngành du lịch, giao thông vận tải, may mặc, thủy sản đang là vấn đề nóng bỏng với hàng ngàn lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, tạm ngừng việc không lương, phải làm việc luân phiên. Và dự báo trong 2 tháng tới con số này sẽ còn tăng khi các doanh nghiệp xuất khẩu không thể cầm cự, thiếu đơn đặt hàng còn ngành du lịch thì còn lâu mới hồi phục như mong đợi.

Là địa phương những năm gần đây kinh tế tăng trưởng mạnh nhờ du lịch, thế nhưng gần 6 tháng ảnh hưởng dịch COVID-19 thành phố du lịch của Khánh Hòa “bất động” với hàng nghìn khách sạn, khu du lịch vắng im lìm.

Từ tháng 2.2020 đến nay,  90% lao động ngành du lịch phải ngừng việc. Thống kê của Sở Du lịch Khánh Hòa ít nhất 17.000 lao động chính thức hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, ăn uống, giải khát… không có việc làm. 

Anh Phương, tổng quản lý một khách sạn 4 sao trên đường Trần Phú (TP Nha Trang) ngậm ngùi nói: “Chúng tôi cầm cự được đến hết tháng 3. Sau đó buộc phải cho toàn bộ 100 lao động nghỉ chỉ giữ lại một số ít bảo vệ. Bây giờ dịch tạm ổn nhưng mọi thứ vẫn đang dưới đáy nên chưa dám thông báo cho anh em khi nào đi làm lại”.

Trong khi đó, Chị Hoàng Thị Thái, nhân viên Khu du lịch Trăm Trứng, nhiều ngày xoay xở vẫn đang mòn mỏi tìm việc. Chị Thái chia sẻ: “Tôi cùng 400 người công ty cho tạm nghỉ việc không lương, không trợ cấp từ tháng 2 đến nay. Công ty mới thông báo mở hoạt động trở lại từ 1.8, nhưng chỉ tiếp nhận lại một số ít lao động, tôi vẫn đang hi vọng”.

Đến hết tháng 5.2020, hơn 800 doanh nghiệp tại Khánh Hòa đăng ký tạm dừng kinh doanh. Tại các khu công nghiệp, lao động mất việc làm gia tăng trong 3 tháng qua. Ông Hồ Văn Lộc, phó chủ tịch Công đoàn KKT-KCN Khánh Hòa cho biết, đến hết tháng 5.2020, có 11 DN và 5.453 lao động ảnh hưởng việc làm do dịch COVID-19.

Đặc biệt, công ty chuyên may mặc xuất khẩu Bơi Thống Nhất- doanh nghiệp đông CNLĐ nhất KCN Suối Dầu (1.800 lao động) vừa cho hơn 1.360 lao động ngưng việc trong 3 tháng 6,7,8/2020. Tiếp đến là công ty Komega-X cho 1.000 lao động tạm nghỉ. Trong số, lao động bị ảnh hưởng việc làm sau dịch có 786 lao động chấm dứt HĐLĐ, 1.861 tạm hoãn HĐLĐ, lao động làm việc luân phiên là hơn 2.800 người.

Tại Quảng Nam, thống kê từ Sở LĐTB&XH cho biết, đến thời điểm này vẫn còn hơn 11.000 lao động bị ảnh hưởng bởi tác động của dịch COVID-19 gặp khó khăn do phải mất việc, nghỉ việc. Trong số này, Sở LĐTB&XH tỉnh đã tiến hành phân chia thành các nhóm như: chấm dứt hợp đồng lao động 776 người, ngừng việc 7.019 người và số nghỉ không lương là 3.937 người.

Tại Đà Nẵng, trong những ngày cao điểm của dịch COVID-19, có hơn 60 ngàn lao động bị mất việc làm, thiếu việc làm do ảnh hưởng dịch. Trong số hơn 60 ngàn lao động bị mất và thiếu việc làm, có hơn 46 ngàn lao động ở các đơn vị có tổ chức Công đoàn do LĐLĐ thành phố Đà Nẵng quản lý.

Đặc biệt trong khối du lịch, theo thống kê từ LĐLĐ thành phố, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương, làm việc luân phiên là trên 23.000 người.

Đáng nói là đến thời điểm này, ngành du lịch thành phố vẫn đang từng bước hồi phục với hơn 500/1000 cơ sở lưu trú đã mở cửa đón khách trở lại, đồng nghĩa với việc 50% của con số hơn 23.000 lao động vẫn đang trong cảnh thất nghiệp. 

Tường Minh - Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: LĐLĐ huyện Quỳnh Lưu bàn giao nhà "Mái ấm Công đoàn"

VÂN NAM-LAM CHI |

Sáng 26.6, LĐLĐ huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) tổ chức bàn giao nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên Nguyễn Đức Mạnh - công đoàn cơ sở UBND xã Ngọc Sơn.

100% người lao động được mua bảo hiểm tai nạn 24 giờ

Xuân Tùng |

Ngày 25.6, tại thành phố Cần Thơ, Công ty CP Phân bón và Hoá chất Cần Thơ tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động Công ty. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn; Nguyễn Huy Thông, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam và hơn 120 đại biểu đại diện cho 430 người lao động Công ty.

Người lao động mỏi mòn chờ việc

Phương Linh - Tường Minh - Thuỳ Dung |

Dù dịch COVID-19 được khống chế tốt tại Việt Nam song vẫn ảnh hưởng đến tình hình việc làm, thu nhập của người lao động tại các ngành dệt may, du lịch... khiến đời sống của họ gặp nhiều khó khăn.

Giới thiệu việc làm mới cho người lao động mất việc

Việt Lâm |

Công đoàn cần kết nối với doanh nghiệp để giới thiệu việc làm mới cho người lao động mất việc là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - tại buổi làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên chiều 25.6.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nghệ An: LĐLĐ huyện Quỳnh Lưu bàn giao nhà "Mái ấm Công đoàn"

VÂN NAM-LAM CHI |

Sáng 26.6, LĐLĐ huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) tổ chức bàn giao nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên Nguyễn Đức Mạnh - công đoàn cơ sở UBND xã Ngọc Sơn.

100% người lao động được mua bảo hiểm tai nạn 24 giờ

Xuân Tùng |

Ngày 25.6, tại thành phố Cần Thơ, Công ty CP Phân bón và Hoá chất Cần Thơ tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động Công ty. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn; Nguyễn Huy Thông, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam và hơn 120 đại biểu đại diện cho 430 người lao động Công ty.

Người lao động mỏi mòn chờ việc

Phương Linh - Tường Minh - Thuỳ Dung |

Dù dịch COVID-19 được khống chế tốt tại Việt Nam song vẫn ảnh hưởng đến tình hình việc làm, thu nhập của người lao động tại các ngành dệt may, du lịch... khiến đời sống của họ gặp nhiều khó khăn.

Giới thiệu việc làm mới cho người lao động mất việc

Việt Lâm |

Công đoàn cần kết nối với doanh nghiệp để giới thiệu việc làm mới cho người lao động mất việc là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - tại buổi làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên chiều 25.6.