Miền Trung: Doanh nghiệp khó khăn vì nhiều lao động là F0

Tường Minh - Thanh Thuý |

Các doanh nghiệp ở miền Trung đang khó khăn với tình trạng thiếu hụt lao động do người lao động và cả quản lý là F0 ngày một nhiều.

Tăng ca để đảm bảo sản xuất

Hiện Công ty CP Caosu Đà Nẵng có hơn 200 công nhân là F0 phải nghỉ làm để điều trị và cách ly tại nhà. Ngoài việc sắp xếp nhân sự thay phiên nhau làm việc, công ty phải tổ chức tăng giờ làm từ 8 tiếng lên 12 tiếng mỗi ngày.

Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đà Nẵng cho biết: “Sau Tết Âm lịch, có ngày thiếu tới 30% nhân lực do nhiều lao động là F0. Doanh nghiệp có 2.000 lao động, có lúc lên mấy trăm ca F0. Chúng tôi phải tăng giờ, trả lương thêm giờ. Hiện nay, dù năng lực thâm hụt rất lớn nhưng năng suất lao động vẫn đảm bảo. Ngoài hỗ trợ của bảo hiểm xã hội, chúng tôi dự kiến tăng cường quỹ thưởng vào quý 1 này để người lao động yên tâm làm việc”.

Cũng theo ông Nhựt, doanh nghiệp vẫn duy trì việc test nhanh cho tất cả lao động là F1 vào đầu ca làm việc. Ngoài ra, Công đoàn Công ty tặng khẩu trang, vitamin C, nhu yếu phẩm cho NLĐ...

Tại Khánh Hoà, ông Lê Văn Toàn - Phó Giám đốc Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam cho biết, từ đầu đợt dịch thứ 4 đến nay toàn công ty đã ghi nhận gần 1.000 ca nhiễm COVID-19, hiện còn gần 300 trường hợp đang điều trị F0. Cao điểm có ngày công ty ghi nhận 100 trường hợp dương tính; hiện mỗi ngày ghi nhận trung bình hơn 20 ca nhiễm COVID-19... Nhiều bộ phận không đủ người để triển khai khối lượng công việc; một số tổ sản xuất phải tạm dừng…

Phần mềm phòng, chống, đánh giá nguy cơ lây nhiễm

Theo bà Trương Thị Thu, Chủ tịch CĐ KKT-KCN Khánh Hoà, hiện 50% doanh nghiệp trong KCN đang đăng ký tuyển dụng lao động vừa phục vụ nhu cầu tăng sản xuất trở lại vừa tuyển dụng bổ sung để bù vào số lao động đang là F0, F1.

Tại Đà Nẵng, các doanh nghiệp trong Khu CNC&CKCN có hơn 3.000 lao động mắc COVID-19. Riêng tại KCN Hòa Khánh, 2 ngày qua, số ca mắc COVID-19 mới tăng từ 500 đến 600 ca mỗi ngày. Ông Trần Văn Tỵ - Phó trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và Các khu công nghiệp Đà Nẵng - cho biết, hầu hết công nhân được tiêm đủ vaccine cộng với việc phát hiện sớm, cách ly kịp thời nên hạn chế được việc lây nhiễm.

“Số ca nhiễm phát sinh cao trong khu công nghiệp từ giữa tháng 2 đến nay, tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường. Chúng tôi tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch, đặc biệt xét nghiệm sàng lọc nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao; triển khai tiêm mũi vaccine thứ 3 cho 100% người lao động. Phối hợp với các đơn vị làm thủ tục hưởng trợ cấp đối với các ca bệnh là F0 và F1 theo quy định. Đề nghị, các doanh nghiệp, các cấp Công đoàn chăm lo tốt cho người lao động”, ông Tỵ nói.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ban quản lý KCNC&CKCN Đà Nẵng phối hợp các ngành chức năng triển khai hệ thống phần mềm phục vụ phòng, chống, đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trực tuyến trên hệ thống của ban quản lý theo địa chỉ https://danang.atalink.com. Đồng thời thành lập trạm y tế lưu động  tại KCN Đà Nẵng (quận Sơn Trà) và KCN Liên Chiểu (quận Liên Chiểu) từ cuối tháng 1, làm điểm kết nối công tác xét nghiệm, phát hiện các trường hợp F0 cũng như chăm sóc y tế cho người lao động theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Hiện nay, đã có 90% công nhân làm việc tại KCNC&CKCN đã tiêm vaccine mũi 3; dự kiến đến đầu tháng 3 sẽ phủ sóng toàn bộ 100%. Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về việc thiết lập điểm tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại KCN, Ban quản lý phối hợp Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, Công ty TNHH Massda Land (đơn vị quản lý KCN Đà Nẵng) và các đơn vị liên quan khảo sát và thống nhất lựa chọn địa điểm tại dự án của Chi nhánh Công ty TNHH Phần mềm FPT tại thành phố Đà Nẵng, đường số 1 (KCN Đà Nẵng) làm địa điểm tiêm chủng cho người lao động tại KCN trên địa bàn quận Sơn Trà.

Tường Minh - Thanh Thuý
TIN LIÊN QUAN

Nhiều tàu cá ở miền Trung nằm bờ vì ngư dân không đủ tiền mua dầu

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Đang là mùa khai thác hải sản chính trong năm nhưng giá xăng dầu tăng cao kéo theo nhiều chi phí “đội giá”, khiến hoạt động đánh bắt của ngư dân ở miền Trung gặp khó khăn. Nhiều chủ tàu trong tình trạng thấp thỏm trước nguy cơ lỗ nặng, một số người đã cho tàu nằm bờ vì không đủ tiền mua dầu.

30 năm Văn phòng đại diện báo Lao Động tại Miền Trung - Tây Nguyên

Nhóm phóng viên |

30 năm là một cuộc hành trình dài của Văn phòng đại diện Báo Lao Động tại Miền Trung – Tây Nguyên với 4 thế hệ nhà báo nối tiếp nhau, đều là những cây bút để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng bạn đọc Báo Lao Động

Miền Trung quyết tâm mở cửa đón du khách

Tường Minh - Thanh Chung |

Các địa phương trọng điểm du lịch miền Trung như Đà Nẵng, Quảng Nam quyết tâm mở cửa đón khách du lịch để giải quyết công ăn việc làm cho doanh nghiệp và người dân.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nhiều tàu cá ở miền Trung nằm bờ vì ngư dân không đủ tiền mua dầu

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Đang là mùa khai thác hải sản chính trong năm nhưng giá xăng dầu tăng cao kéo theo nhiều chi phí “đội giá”, khiến hoạt động đánh bắt của ngư dân ở miền Trung gặp khó khăn. Nhiều chủ tàu trong tình trạng thấp thỏm trước nguy cơ lỗ nặng, một số người đã cho tàu nằm bờ vì không đủ tiền mua dầu.

30 năm Văn phòng đại diện báo Lao Động tại Miền Trung - Tây Nguyên

Nhóm phóng viên |

30 năm là một cuộc hành trình dài của Văn phòng đại diện Báo Lao Động tại Miền Trung – Tây Nguyên với 4 thế hệ nhà báo nối tiếp nhau, đều là những cây bút để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng bạn đọc Báo Lao Động

Miền Trung quyết tâm mở cửa đón du khách

Tường Minh - Thanh Chung |

Các địa phương trọng điểm du lịch miền Trung như Đà Nẵng, Quảng Nam quyết tâm mở cửa đón khách du lịch để giải quyết công ăn việc làm cho doanh nghiệp và người dân.