Miền Trung: Công nhân thiếu chỗ chơi sau giờ làm việc

HỮU LONG |

Mục tiêu xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú cho người lao động (NLĐ) tại các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX) trên địa bàn cả nước luôn được Chính phủ và các cấp chính quyền quan tâm, hỗ trợ. Tuy nhiên, trên thực tế đời sống của NLĐ tại các vùng kinh tế trọng điểm miền Trung hiện vẫn còn “khoảng trống” cần lấp đầy.

Không có nơi vui chơi?

Theo số liệu của LĐLĐ tỉnh Quảng Nam, hiện nay toàn tỉnh có 150 nhà văn hóa thể thao, 5 nhà đa năng, 45 sân cầu lông (trong nhà thi đấu), 161 bàn bóng bàn, 15 sân tennis, 356 sân bóng đá, 28 bể bơi... phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho CNVCLĐ. Riêng LĐLĐ tỉnh cũng đã nỗ lực xây dựng một khu thiết chế là Nhà Văn hóa KCN Điện Nam - Điện Ngọc (gồm nhà thi đấu đa năng, nhà trẻ).

Mặc dù đời sống văn hóa, tinh thần cho CNVCLĐ luôn được tổ chức CĐ đặt lên hàng đầu nhưng vẫn còn không ít NLĐ tại các KCN chưa được hưởng thụ đầy đủ vì nhiều lý do khác nhau. Chị Trần Thị Hồng (công nhân Cty giày Rieker Việt Nam đóng tại KCN Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam) cho biết, vì cuộc sống mưu sinh nên vợ chồng chị phải đi làm trên Tây Nguyên. Hằng ngày chị vừa đi làm vừa nuôi 2 con nhỏ. “Tôi làm việc từ 7 - 15h chiều là tan ca, ngay sau khi ra khỏi cổng Cty là tôi lại tất tả vào chợ mua đồ ăn để nấu cho 2 con. Đến khi về tới phòng trọ rất mệt mỏi nhưng tôi cũng cố gắng làm thêm đơn đặt hàng của Cty để kiếm thêm thu nhập. Toàn bộ thời gian của tôi đều dành cho công việc và chăm sóc con nhỏ nên chẳng có cơ hội nào để mua sắm hoặc vui chơi giải trí gì cả” - chị Hồng than thở.

Tương tự, Hoàng Đình Dũng (NLĐ tại chi nhánh BITI’S tại Đà Nẵng) nêu thực tế, trên địa bàn thành phố mặc dù đã có nhà văn hóa lao động phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần cho NLĐ, tuy nhiên do vị trí nhà văn hóa nằm cách biệt so với các KCN nên bản thân anh và nhiều người thường có tâm lý ngại đi xa. “Đời sống CNVCLĐ chúng tôi vô cùng tẻ nhạt. Ngoài giờ làm, chúng tôi chỉ biết sử dụng điện thoại thông minh hoặc liên lạc về cho người thân. Chúng tôi cũng mong muốn tổ chức CĐ cần tiếp tục quan tâm, sớm xây dựng nhiều khu thiết chế tại các KCN phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần cho NLĐ. Một khi đời sống văn hóa, tinh thần của NLĐ được đảm bảo, tôi tin chắc rằng chúng tôi sẽ yên tâm tham gia vào lao động sản xuất” - anh Dũng chia sẻ.

Cần tiếp tục quan tâm

Trao đổi với PV Báo Lao Động về thực trạng đời sống tinh thần của công nhân (CN) trên địa bàn Quảng Nam thời gian qua, ông Nguyễn Đình Sơn - Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh Quảng Nam - thừa nhận, mặt bằng chung của CN trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn nhiều khó khăn. Nguyên nhân của tình trạng này là do thiếu những thiết chế về văn hóa như nhà trẻ, nhà ăn, nhà sinh hoạt, trường mẫu giáo… dành cho CN và NLĐ. Theo ông Sơn, trước nhu cầu chính đáng của CNLĐ, hiện tổ chức CĐ đã quyết định xây dựng và đang trong giai đoạn hoàn chỉnh thiết chế văn hóa tại KCN Điện Nam - Điện Ngọc phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ. “Hàng vạn CNVCLĐ hiện vẫn đang thiếu các thiết chế văn hóa. Chính vì vậy, tôi đã đề nghị CĐ cấp trên trong thời gian tới nên quan tâm hơn nữa tới các thiết chế đời sống văn hóa cho CNLĐ, tăng cường các hoạt động vui chơi sinh hoạt để CN có thể yên tâm trong quá trình sản xuất. Đối với các KCN đang xây dựng, chúng ta cũng cần tính toán dành quỹ đất để xây dựng các thiết chế văn hóa” - ông Sơn cho biết.

Ông Lê Chí Thành - Chánh văn phòng LĐLĐ TP. Đà Nẵng - cho hay, hiện UBND TP. Đà Nẵng đã đồng ý bố trí hai khu vực tại KCN Hòa Khánh và KCN Hòa Cầm với diện tích 8,6ha để xây dựng các khu thiết chế văn hóa cho CN. Cùng với đó, UBND TP. Đà Nẵng cũng đồng ý chủ trương cải tạo khu ký túc xá phía tây của thành phố (gần hồ Bàm Tràm) để tạo thành nhà ở cho CN và các công trình nhà trẻ, khu vui chơi giải trí. “Để giải quyết nhu cầu trước mắt về việc thiếu hụt các khu thiết chế như nhà trẻ, trường mẫu giáo cho con CNLĐ, CĐ Đà Nẵng từng đề nghị UBND TP. Đà Nẵng đầu tư xây dựng bổ sung, mở rộng các trường lớp mẫu giáo công lập, tư thục tại các phường xã gần các KCN; chỉ đạo UBND các quận/huyện hỗ trợ về vốn vay cho các nhóm, lớp có nhu cầu để cải tạo lại cơ sở vật chất đảm bảo theo quy định” - ông Thành nói.

HỮU LONG
TIN LIÊN QUAN

Quan tâm đến đời sống tinh thần của lao động nữ

QUẾ CHI |

Cty TNHH Điện tử Foster Việt Nam (Bắc Ninh) là DN 100% vốn đầu tư của Nhật Bản, chuyên sản xuất các linh kiện điện tử. Hiện Cty có 3.000 lao động, đại đa số là nữ, đa phần còn rất trẻ. Chính vì vậy, quan tâm đến quyền lợi, đảm bảo đời sống tinh thần cho CNLĐ, nhất là nữ CNLĐ luôn được CĐ Cty đặt lên hàng đầu.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quan tâm đến đời sống tinh thần của lao động nữ

QUẾ CHI |

Cty TNHH Điện tử Foster Việt Nam (Bắc Ninh) là DN 100% vốn đầu tư của Nhật Bản, chuyên sản xuất các linh kiện điện tử. Hiện Cty có 3.000 lao động, đại đa số là nữ, đa phần còn rất trẻ. Chính vì vậy, quan tâm đến quyền lợi, đảm bảo đời sống tinh thần cho CNLĐ, nhất là nữ CNLĐ luôn được CĐ Cty đặt lên hàng đầu.