Chủ nhà trọ ở Hải Phòng:

Miễn phí cho CN mất việc, giảm 50% nếu thiếu, nhỡ việc làm

Mai Dung |

Ngày 3.4, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng vận động các chủ nhà trọ trên địa bàn huyện An Dương - nơi tập trung chủ yếu công nhân các khu công nghiệp - hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ do ảnh hưởng dịch COVID-19. Đáng mừng, các chủ nhà trọ đều đồng ý sẽ giảm giá thuê trọ, thậm chí, miễn phí cho công nhân mất việc bởi dịch COVID-19.

Còn dịch là còn giảm

Ký túc xá công nhân Sen (thôn 3 Do Nha, xã Tân Tiến, An Dương, Hải Phòng) là nơi ở của hơn 100 CNLĐ các khu công nghiệp Nomura, Tràng Duệ, An Dương… Cơ sở vật chất khang trang, khu để xe, sân phơi đồ rộng rãi, thoáng mát, camera an ninh đặt ở các lối ra vào…nên mỗi phòng trọ ở đây có giá 1.300.000 đồng.

Chị Nguyễn Thị Thúy Ngân, 37 tuổi, chủ nhà trọ cho biết: “Bản thân tôi làm phục vụ suất ăn ca tại các khu công nghiệp nên hơn ai hết, tôi rất hiểu người lao động đang bị ảnh hưởng rất nhiều việc làm, đời sống do dịch COVID-19. Ngay tại khu trọ của chúng tôi, nhiều công nhân mất việc, thường xuyên nghỉ do nhỡ việc, đời sống rất khó khăn. Trong đó, có nhiều công nhân tỉnh xa, không được về quê trong thời gian nghỉ chờ việc mà phải ở lại để hạn chế lây lan dịch bệnh”.

Ngay trong cuộc trao đổi với lãnh đạo Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng, chị Ngân quyết định miễn phí tiền thuê nhà với công nhân mất việc, giảm 50% các trường hợp bị ảnh hưởng việc làm do dịch COVID-19 từ nay đến hết tháng 7.2020.

“Với số lượng 70 phòng trọ, gia đình tôi mất đi khoản khu khá lớn. Tuy nhiên, đây là việc nên làm, nhất là trong thời điểm dịch bệnh. Ngay trong chiều nay, tôi sẽ thông tin để các bạn công nhân được biết, hy vọng sẽ an ủi phần nào nỗi buồn do công việc, thu nhập bị ảnh hưởng” - chị Ngân cho hay.

Khu nhà trọ của anh Nguyễn Ngọc Hiền 8 năm nay vẫn giữ nguyên mức giá 500.000 đồng/phòng. Nay do ảnh hưởng dịch COVID-19, anh Hiển quyết định giảm 40% giá tiền phòng cho công nhân từ nay đến hết tháng 6.2020. Ký vào biên bản thỏa thuận giảm giá thuê trọ cho người lao động, anh Hiền nói rằng: “Tôi vừa nhắn qua nhóm Zalo cho anh em công nhân được biết, ai nấy đều phấn khởi. Trước mắt gia đình sẽ giảm cho NLĐ trong 3 tháng, sau đó, nếu dịch COVID-19 vẫn kéo dài, nhà trọ sẽ tiếp tục giảm để chia sẻ khó khăn với mọi người”.

Còn tại khu nhà trọ công nhân với 24 phòng trọ của ông Nguyễn Đình Diễn (thôn Do Nha, xã Tân Tiến,) ông Diễn quyết định giảm 1/3 tiền nhà cho người lao động trong 3 tháng tới (từ 600.000 đồng/phòng xuống còn 400.000 đồng/phòng). Anh Nguyễn Văn Huấn (quê Thái Nguyên) - công nhân Công ty TNHH Yazaki (KCN Nomura), một trong đơn vị chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19 - cho biết: “Vừa đi làm về tới nhà được nhận tin bác chủ nhà giảm giá thuê trọ, tôi cảm thấy rất vui. Số tiền tuy không quá lớn nhưng rất ý nghĩa với công nhân, lao động trong thời điểm này”.

Giám sát thực hiện giảm giá thuê phòng cho người lao động

Thống kê của Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng, từ tháng 4.2020, sẽ có khoảng 50.000 lao động các khu công nghiệp phải nghỉ chờ việc, nghỉ luân phiên, tạm hoãn hợp đồng… do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Bởi vậy, bên cạnh theo dõi chặt chẽ tình hình việc làm của các doanh nghiệp để hỗ trợ và tư vấn các giải pháp bảo đảm việc làm, quyền lợi người lao động, Công đoàn Khu kinh tế cũng gửi thư kêu gọi đến các chủ nhà trọ trên địa bàn có đông công nhân, lao động thuê trọ để giảm giá thuê trọ cho CNLĐ từ tháng 4.

“Ngay trong ngày đầu vận động, 6 chủ nhà trọ ở 2 xã có đông công nhân là xã Tân Tiến, xã An Hưng (huyện An Dương) hưởng ứng lời kêu gọi của Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng, chính quyền địa phương giảm giá từ 20%-100% tiền thuê trọ cho công nhân. Tổng số phòng trọ được giảm giá thuê là gần 200 phòng, với gần 400 lao động nhà trọ.

Những ngày tới, Công đoàn Khu kinh tế tiếp tục phối hợp các địa phương kêu gọi chủ nhà trọ giảm giá thuê nhà cho người lao động, chia sẻ khó khăn với CNLĐ khi việc làm của họ chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh. Đồng thời, giám sát việc thực hiện thỏa thuận giảm giá thuê phòng tại các khu nhà trọ, có điều chỉnh, tác động kịp thời để bảo đảm lợi ích cao nhất cho người lao động” - bà Phạm Thị Hằng - Chủ tịch CĐ KKT Hải Phòng nói.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.